Gặp dancer sáng tạo ra điệu nhảy "Vũ điệu cồng chiêng" hot nhất nửa đầu 2015

K.T; Ảnh: Trịnh Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 01/06/2015

Với Lâm Vinh Hải, vũ điệu cồng chiêng đã được ra đời một cách đầy ngẫu hứng, đúng theo cách của một dancer khi cảm nhận về âm nhạc.

Vũ điệu cồng chiêng trong bài hát "Ngày mai" của nữ ca sĩ Tóc Tiên đã "làm mưa làm gió" khắp mọi nơi trong vài tháng qua. Chính bài hát và vũ điệu lạ mắt đó đã giúp Tóc Tiên "bùng cháy" trong đêm thi The Remix, thậm chí là trở thành một hiện tượng mới trong làng âm nhạc Việt. Ngoài yếu tố về âm thanh với bản mix chất lừ của "phù thủy âm nhạc" - Hoàng Touliver, thì vũ đạo cũng là một phần không hề nhỏ khiến bài hát này trở nên cực hot. Tuy nhiên, ít người biết đến "cha đẻ" của vũ điệu này - người đã tạo nên vũ điệu siêu hot chỉ trong vòng 1 phút 30 giây... Đó chính là Lâm Vinh Hải - Quán quân So You Think You Can Dance năm 2012.

Và trong buổi trò chuyện này, Lâm Vinh Hải đã chia sẻ rất nhiều điều về vũ đạo "1 phút... huy hoàng" này của mình cùng với Tóc Tiên - một người bạn và đồng nghiệp hết sức thú vị.



Một số màn cover "Vũ điệu cồng chiêng"

Chào Hải. Hiện công việc của Hải có còn bận rộn như khi The Remix còn phát sóng không?

Mặc dù chương trình đã kết thúc rồi, nhưng Hải vẫn còn chạy rất nhiều việc khác. Dĩ nhiên sẽ không quá tù túng và chạy "vắt giò lên cổ" như hồi trước nên Hải đang cố sắp xếp mọi thứ để có thể nghỉ ngơi và chăm chút cho gia đình của mình. Chứ đợt vừa rồi là Hải chỉ quay cuồng với công việc, không thể làm bất cứ việc cá nhân nào.

Từ sau hậu The Remix đến giờ, cái tên "vũ điệu cồng chiêng" đi đâu cũng được nghe nhắc tới. Cảm giác của Hải như thế nào?

Rất vui và thầm cám ơn tất cả mọi người vì đã yêu thích và đón nhận nó. Vì khi Hải biên đạo cho Tiên, Hải không hề nghĩ rằng nó sẽ là "hit", hay thậm chí là trở thành một hiện tượng như bây giờ. Mà hồi đầu đơn giản là Hải chỉ muốn tạo ra một vũ điệu nào đó phù hợp với giai điệu và phong cách của người biểu diễn. Nên sau đêm diễn đó của Tiên tại The Remix, bài hát và vũ điệu này được các bạn khán giả đón nhận đã khiến mình rất bất ngờ và thật sự là rất... bất ngờ.



Hẳn việc nghĩ ra vũ đạo ấy đã tốn rất nhiều thời gian của Hải?

Bạn nghĩ sao nếu mình trả lời ngược lại? Thậm chí là nếu tính thì chắc mình nghĩ ra nó chỉ trong 1 phút 30 giây.

Do thời gian hết sức có hạn. Vì sau đêm thi trước, mọi người mới biết được chủ đề cho đêm thi tiếp theo, mà thời gian lại chỉ có 1 tuần để chuẩn bị từ việc phối nhạc, phục trang, vũ đạo cho đến dựng sân khấu,... Thời điểm đó Hải cũng khá kín việc nên không thể làm gì nhiều. Mãi đến hôm anh Hoàng và anh Long gọi điện đến hỏi Hải có ý tưởng nào tôt hay chưa, thì lúc đó Hải mới chợt suy nghĩ về vũ đạo cho bài nhạc này.

Hải chỉ ngồi đó và tập trung vào phần beat, thả người, tự để bản thân "feeling" một chút. Sau một hai tiếng nhạc đầu, Hải bắt đầu nhún nhảy, lắc lư theo và thế là có được vũ đạo cho đoạn đánh chiêng mà mọi người yêu thích. Với Hải, vũ đạo này có được là nhờ vào cảm hứng đầy ngẫu nhiên và sự hứng thú từ âm nhạc của một người dancer.



Thế Tóc Tiên, Hoàng Touliver và Long Halo đã phản ứng gì khi lần đầu tiên nhìn thấy phần vũ đạo này?

Thật ra hôm "show" vũ đạo cho team của Tóc Tiên xem thì Hải bận một số việc nên vũ đoàn của mình đã nhảy lại cho họ xem. Bởi vậy Hải cũng không trực tiếp thấy được biểu hiện của mọi người như thế nào. Nhưng sau đó Hải có nhận được phản hồi của anh Hoàng nhận xét là "vũ đạo được và lạ đấy". Tóc Tiên cũng thế. Nên chỉ cần chỉnh sửa lại đôi chỗ là toàn bộ vũ đạo cho bài Ngày mai đã được hoàn thành.


Lâm Vinh Hải cùng ca sĩ Tóc Tiên lúc luyện tập.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để làm, thế Hải nghĩ vì sao bài hát này trở thành hiện tượng?

Với Hải, cộng hưởng luôn là yếu tố lớn nhất và không thể thiếu để làm nên sự thành công trong nghệ thuật.

Để một bài hát thành hit thì người thể hiện, tức ca sĩ dĩ nhiên sẽ đóng một vai trò quan trọng. Nhưng các yếu tố còn lại như việc hòa âm, phối khí, vũ đạo,... ra sao cũng là điều không thể thiếu để khiến bài hát được số đông khán giả yêu chuộng. Tất cả mọi thứ đều góp công chung và những nỗ lực, cố gắng ấy sẽ cùng nhau làm nên thành quả lớn còn lại.





Có thể nói Vũ điệu cồng chiêng là vũ đạo Việt Nam đầu tiên được cover lại nhiều nhất từ trước đến nay (trừ các vũ đạo của nước ngoài), Hải có đồng ý không?

Đúng vậy! Trước giờ mọi người đã quen với các vũ đạo của Hàn Quốc hay US - UK, còn Việt Nam thì chắc vũ điệu cồng chiêng là đầu tiên. Và Hải cũng đang cảm nhận được rằng, vũ đạo đã dần được nâng tầm và ngày càng được chú ý hơn trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam. Thật ra từ ngay sau khi có So You Think You Can Dance và nhiều cuộc thi về nhảy khác được tổ chức một cách chuyên nghiệp, thì điều này đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ là sau vũ điệu cồng chiêng này, nó như một "cú nổ" khiến mọi người có cách nhìn rõ ràng hơn về vũ đạo được thể hiện trong các bài hát, tạo nên một làn sóng mới mẻ, cuồng nhiệt hơn.

Bài hát này đã giúp Tóc Tiên và Hoàng Touliver hay Long Halo đều trở thành những cái tên đình đám. Thế với Hải thì sao?

Cũng nhờ nó mà Hải có thêm nhiều cơ hội làm việc, nhận được các hợp đồng quảng cáo cũng như yêu cầu biên đạo cho các ca sĩ, sản phẩm,... Nhưng bù lại thì Hải áp lực hơn rất nhiều. Vì khi mình đã tạo được một thành công nào đó thì đôi lúc có một số người sẽ mặc định rằng mình và các sản phẩm sau cũng sẽ thành công được như vậy. Nhưng trong nghệ thuật thì đâu dễ dàng thế. Như mình nói là còn phải nhờ rất nhiều vào yếu tố cộng hưởng, cảm hứng và một chút may mắn.

Nhưng dù có thế nào thì Hải vẫn luôn cố gắng hết sức, để mọi sản phẩm của mình khi hoàn tất dù sao cũng phải được chăm chút một các kỹ càng.

Cám ơn Hải đã có những chia sẻ hết sức thú vị này. Hy vọng trong thời gian tới Hải sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình.