Du khách Mỹ mê Hà Giang, chê Sa Pa

Hải Nam/VOV.VN, Theo VOV.VN 11:06 01/04/2023

Trong gần 20 ngày khám phá hành trình Đông - Tây Bắc của Việt Nam, Sa Pa là nơi ông bà Hawkins (du khách Mỹ) cảm thấy thất vọng nhất.

Yêu thiên nhiên hoang sơ ở Hà Giang, Ba Bể

Ông E.R.Hawkins và vợ (quốc tịch Mỹ) vừa có hành trình dài ngày tại Việt Nam, với các trải nghiệm ở Mai Châu, Ninh Bình, Hạ Long, Hà Nội, Sa Pa, Bắc Hà, Hà Giang, Ba Bể, Cao Bằng… Bà Amanda Hawkins cho biết đã nghe nhiều về Việt Nam từ người em trai, nên từ lâu cả hai rất muốn đến Việt Nam ít nhất một lần để tự mình khám phá.

Trong chuyến đi lần này, nơi để lại nhiều ấn tượng nhất với hai du khách Mỹ là Hà Giang và Ba Bể. "Chúng tôi yêu thiên nhiên, thích những vùng núi non nên rất muốn đến Hà Giang và thực tế đúng như kỳ vọng. Tôi thích đi thuyền trên sông Nho Quế, cũng như đi thuyền lòng hồ Ba Bể, không khí rất trong lành và yên tĩnh. Cảnh vật ở đây nguyên sơ, khung cảnh hùng vỹ. Tôi thích cảm giác đạp xe qua các bản làng, ngắm những ngôi nhà gỗ" - ông Hawkins nói.

Du khách Mỹ mê Hà Giang, chê Sa Pa - Ảnh 1.

Ông E.R.Hawkins và vợ đi thuyền trên sông Nho Quế ở Hà Giang. Nguồn: NVCC

Ngoài ra Bắc Hà (Lào Cai) cũng để lại nhiều ấn tượng với hai du khách này, với chợ Bắc Hà đậm đà bản sắc văn hóa địa phương. Bà Amanda Hawkins kể lại: "Tôi đã mua vài cái túi thổ cẩm ở chợ Bắc Hà và tôi rất thích chúng. Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại. Và sẽ tiếp tục chọn vùng núi ở miền Bắc Việt Nam cho chuyến đi tiếp theo, nhưng có thể sẽ trong 1 thời điểm khác, khi vào mùa lúa chín chẳng hạn".

Chuyến đi Đông - Tây Bắc lần này, ông bà Hawkins chọn hình thức du lịch bằng xe riêng kèm hướng dẫn viên nên có hành trình tương đối thoải mái và linh hoạt. Hai người có thiện cảm về Việt Nam ngay từ khi chưa bắt đầu chuyến đi, vì ông bà cho biết việc xin thị thực đơn giản, hoàn thành trực tuyến và nhận được visa khá nhanh chóng.

Du khách Mỹ mê Hà Giang, chê Sa Pa - Ảnh 2.

Hai du khách Mỹ đạp xe trên cung đường từ Pắc Ngòi vào động Hua Mạ (Ba Bể, Bắc Kạn). Nguồn: NVCC

Thất vọng với Sa Pa

"Chỗ gây thất vọng nhất là Sa Pa, chúng tôi không nghĩ là nơi đó lại quá phát triển hiện đại như thế. Khi đi thăm các bản ở Sa Pa, chúng tôi bị những người bán hàng rong đeo bám nên không cảm nhận được gì" - bà Amanda Hawkins chia sẻ.

Theo chia sẻ của 2 du khách thì khi họ đến bản Lao Chải, Tả Phìn thì gặp người dân tộc đeo bám khá lâu và liên tục mời mua hàng, khiến họ khó chịu và không cảm nhận được nhiều về điểm đến. "Họ lịch sự cười từ chối nhưng thực sự thấy phiền phức, tôi tin rằng nếu không có những người đeo bám thì cảm xúc họ sẽ khác. Thực ra bản Lao Chải vẫn đẹp, nhưng bị người dân đeo bám khiến họ quá phân tâm" - anh Thế Anh, hướng dẫn viên (HDV) của hai du khách Mỹ giải thích thêm.

Du khách Mỹ mê Hà Giang, chê Sa Pa - Ảnh 3.

Tình trạng đeo bám khách diễn ra tại một số bản ở Sa Pa, Lào Cai. Nguồn: NVCC

Theo HDV Thế Anh, trước khi đến Sa Pa khách nước ngoài đã tìm hiểu, nhưng khi đến thì họ thất vọng vì nhiều điểm khác trên mạng Internet. "Cũng có thể họ thất vọng do đến không đúng thời điểm, không vào mùa lúa chín; nhưng thường thì khách phương Tây không thích thị trấn nhạc nhẽo ồn ào. Nhiều người đã mang văn hóa thành phố lên miền núi. Khu trung tâm đèn sáng trưng, tiếng hát hò ồn ã và không khí hiện đại nên khách không hề thấy bình yên, không thể đi dạo thảnh thơi. Tuy nhiên, có thể khách châu Á lại thích sự sôi động này".

Đánh giá khách quan, HDV Thế Anh cho rằng nếu nhà đầu tư từ nơi khác đến Sa Pa làm du lịch thì cũng không tránh khỏi yếu tố thương mại và lợi nhuận. "Du lịch Sa Pa nhiều nơi còn tự phát. Các điểm vui chơi, check-in thì mọc lên tự do theo xu hướng xã hội, còn các nhà đầu tư cần có lợi nhuận. Khách Việt thích check-in, khách Tây thích cảnh đồng quê nhưng khách Singapore, Malaysia thì lại rất thích Cát Cát. Bây giờ Sa Pa đón khách đa dạng hơn, cũng vì sau Covid-19 còn khó khăn nên chúng tôi phải hiểu thị hiếu của khách để đưa đến những nơi phù hợp".

Du khách Mỹ mê Hà Giang, chê Sa Pa - Ảnh 4.

Bị đeo bám khiến du khách khó chịu và không cảm nhận được nhiều về điểm đến. Nguồn: NVCC

Tuy nhiên, HDV Thế Anh vẫn hi vọng Sa Pa có định hướng phát triển du lịch rõ ràng, tránh xây dựng ồ ạt phá vỡ cảnh quan. Cần bảo tồn văn hóa và đặc biệt là dẹp nạn bán rong và đeo bám khách. "Thực tế là nhiều công ty chuyên khách inbound đang tránh bán tour Sa Pa vì sợ khách thất vọng, phản hồi tiêu cực lên các trang du lịch quốc tế như TripAdvisor thì rất thiệt hại. Các HDV cũng thận trọng với Sa Pa vì sợ bị khách đánh giá thấp, nghĩ HDV mình lừa họ. Thay vì Sa Pa, các công ty hướng khách sang phía Đông Bắc, nơi mà Hà Giang, Ba Bể, Cao Bằng vẫn đẹp nguyên sơ, nhiều nét khác biệt".