Hai bệnh nhân COVID-19 nặng số 416 và 418 của Đà Nẵng có khả năng phục hồi tốt

Lan Chi, Theo VTV 16:25 30/07/2020

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, hai ca bệnh COVID-19 nặng là BN416 và BN418 đã có cải thiện nhiều về các chỉ số sinh tồn và có khả năng hồi phục tốt.

Bệnh nhân (BN) 416 và 418 là 2 trong số 6 ca bệnh COVID-19 nặng đang được chữa trị. Đây là 2 bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền đi kèm, trong đó ca bệnh 416 đang được can thiệp ECMO. Một ca bệnh khác cũng đang sử dụng ECMO là BN437. Một trong 2 ca này sắp được cai ECMO.

Cập nhật tình hình điều trị 2 ca bệnh nặng này, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định, có cải thiện nhiều về các chỉ số sinh tồn và có khả năng hồi phục tốt. Trong những ngày qua, các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đã liên tiếp tiến hành các cuộc hội chẩn quốc gia về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế. Các chuyên gia đã cùng chia sẻ, bàn thảo về phương án điều trị cho các bệnh nhân.

Hai bệnh nhân COVID-19 nặng số 416 và 418 của Đà Nẵng có khả năng phục hồi tốt - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng (Ảnh: TTXVN)

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện tại, các ca dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Do số lượng bệnh nhân đông nên trong đêm 28/7 có 2 bệnh nhân (BN436 và BN438) được chuyển sang điều trị/cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Các ca nghi ngờ đang được theo dõi tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an).

Các trường hợp F1 đã được bố trí cách ly từ 13h ngày 26/7 tại các địa điểm: khu ký túc xá phía Tây Hòa Khánh, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện 199 (Bộ Công an).

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các nhân viên y tế đều bình tĩnh, nỗ lực chăm sóc các bệnh nhân. Đội ngũ nhân viên y tế đều được cung cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ trong quá trình tiếp xúc với các bệnh nhân. Bên cạnh đó, các bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân và những người trong các khu vực bị phong tỏa đều được hỗ trợ đầy đủ các đồ dùng thiết yếu như: thực phẩm, dung dịch sát khuẩn...

Tính đến 6h sáng 30/7, Việt Nam có thêm 9 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca ở Đà Nẵng (BN451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458), 1 ca ở Hà Nội (BN459). Trong tổng số 459 ca mắc COVID-19, có 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 43 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 81.546 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này đã có 369/459 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 80,4% tổng số ca bệnh.

Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Không có trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng nào tử vong cho đến thời điểm này.

Tính đến sáng ngày 30/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần với virus SARS-CoV-2 . Hiện còn 79 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Hiện Việt Nam có 6 ca bệnh nặng là BN436, BN438, BN437, BN433, BN416, BN418 đều là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền đi kèm, trong đó, ca bệnh 416 và 437 hiện đang được can thiệp ECMO.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày