Tình trạng lười suy nghĩ của sinh viên

Phan Hằng, Theo Pháp luật xã hội 00:01 07/12/2013

Ngày nay, công nghệ hiện đại đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, trong đó việc học trở nên đơn giản hơn chỉ qua vài cú kích chuột.

Những mặt tốt của Google

Google dường như đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với mỗi người, nó khiến sinh viên, học sinh trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn trong vấn đề tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, Google lại một phần khiến các bạn ngày càng trở nên lười nhác trong vấn đề suy nghĩ. Chúng ta sẽ không thể hình dung được nếu một ngày nào đó, Google biến mất thì cuộc sống sẽ bị xáo trộn như thế nào (?)

Chỉ với một thao tác gõ lệnh tìm kiếm, ta có thể tra được rất nhiều thông tin bổ ích không chỉ gói gọn trong sách vở, mà còn tìm thấy được những hình ảnh minh họa, những kinh nghiệm sống được mọi người chia sẻ. Quả thật, chưa bao giờ việc tìm kiếm một thông tin nào đó lại trở nên dễ dàng đến như thế.

Tình trạng lười suy nghĩ của sinh viên 1

Bạn T.Uyên (teen 12 THPT TP) cho hay: “Tớ hầu như ngày nào cũng dùng Google, quả thật nó quá tiện dụng, là phát minh tuyệt vời nhất trong lịch sử. Gõ dòng chữ những bài văn mẫu lớp 12, ôn thi đại học,... nó sẽ cho ra vô vàn kết quả từ những bài đã có trong sách, đến những bài văn hay trong các kỳ thi. Hoặc gõ những đề thi Anh văn thì nó hiện ra rất nhiều mẫu đề thi từ nhiều năm về trước, những trang web luyện thi, những tài liệu miễn phí, những trang ôn luyện thi đại học trên mạng xã hội. Việc đơn giản của mình chỉ là tải các tài liệu đó về, có thể đem in ra hoặc làm trực tuyến. Mình cảm thấy rất tuyệt vời khi nhìn thấy những cái mình cần có rất nhiều, mà lại biết thêm những cái khác bổ ích hơn.”

Đối với cuộc sống thường ngày là như thế, còn đối với mỗi học sinh, sinh viên, Google cũng đóng góp rất nhiều những mặt tích cực. Chỉ cần kết nối internet là ta có thể tìm thấy bất kỳ thông tin mình cần, giúp tiết kiệm tối đa tiền mua sách tham khảo, không tốn quá nhiều gian để tìm kiếm, nhanh chóng và đơn giản rất nhiều. 

Đối với học sinh là như thế, còn đối với sinh viên, mỗi khi tìm kiếm một thông tin nào cần thiết cho việc nghiên cứu, làm đồ án, các số liệu đều được cập nhật hết trên mạng. Sinh viên bây giờ sẽ không còn vất vả lục tung thư viện để tìm những quyển sách mình cần, phải nhờ vả bạn bè tìm giúp những số liệu.

Với Google, ta có thể dễ dàng tìm thấy bất kỳ thông tin nào, tuy nhiên không phải hầu hết các số liệu và thông tin trên mạng là chính xác. Vì thế, bạn phải sáng suốt, cẩn trọng trước khi sử dụng những thông tin trên ấy.

Hệ lụy không tưởng của việc lạm dụng Google

Chính vì những lợi ích quá tuyệt vời mà Google đem lại, nên đã dẫn đến những hệ lụy mà dường như cá nhân mỗi người vẫn chưa ý thức được "mình đang ngày càng lạm dụng trang công cụ này".

Tình trạng lười suy nghĩ của sinh viên 2

Có những việc dường như rất nhỏ nhặt, những kiến thức tối thiểu mặc dù bạn biết đấy nhưng vẫn không tự tin vào câu trả lời của mình, lúc nào cũng bảo tra Google để đảm bảo tính xác thực.

Hoặc có những trường hợp khác như trong việc soạn bài trước khi đến lớp của học sinh. Trước đây, việc soạn bài sẽ giúp cho mỗi học sinh nắm sơ lược bài học, khi đó việc tiếp thu bài sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên ngày nay, việc soạn bài chỉ là thao tác kích chuột, Google và gõ bài giảng. Có rất nhiều thầy cô đăng lên mạng những bài giảng của mình, vô tình khiến cho học sinh trở nên lười suy nghĩ, chỉ cần lên đó chép hết những câu hỏi và trả lời vào vở.

Chưa hết, Google trở thành một công cụ hữu hiệu để những bạn lười học sao chép nguyên si những bài văn vào bài kiểm tra. Có rất nhiều trường hợp một bạn ở cuối lớp và một bạn bàn đầu giống hệt nhau bài văn, đơn giản họ cùng chọn một bài văn trên mạng. Điện thoại di động công nghệ cao, smartphone chính là cầu nối khiến cho việc lười suy nghĩ của học sinh tăng cao.

Còn đối với sinh viên thì như thế nào? Vào "mùa" đồ án, làm những bài thuyết trình thay vì đi tới những doanh nghiệp thực tập, có những bạn ngồi ở nhà “xới tung” trang Google, sao chép chỗ này một ít, chỗ kia một tẹo, chắp vá và lấy những số liệu sẵn có trên mạng để làm thành một bài hoàn chỉnh. 

Thật đáng buồn thay những môn như Triết học, Mác Lê Nin, nghiên cứu khoa học,… sinh viên không có khái niệm mua sách, giáo trình. Tất cả chỉ là việc lên lớp ngồi nghe hoặc ngồi chơi tới cuối buổi điểm danh, đến lúc kiểm tra thì lén lút dùng điện thoại tra Google loạn xạ. 

Thậm chí có những sinh viên lười suy nghĩ đến mức “lấy cắp” những bài viết, video rồi mạo nhận là của mình. Một số bạn có chút vốn ngoại ngữ thì càng dễ dàng đạo văn hơn ở các trang web nước ngoài. 

Tạm kết

Google đã giúp con người giảm bớt gánh nặng tra cứu thông tin, nhưng nó lại vô tình làm cho con người lạm dụng quá mức. Điều này đã khiến cho mỗi thế hệ học sinh, sinh viên trở nên thụ động hơn rất nhiều. Bạn nên nhớ rằng, Google chỉ là một công cụ hỗ trợ cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn, tự chính bản thân ta suy nghĩ, lao động sáng tạo thì mới có thể giúp ta phát huy hết được những thế mạnh của bản thân.