100 triệu người sẽ chết vì biến đổi khí hậu

A, Theo Mask Online 10:57 28/09/2012

Cùng cập nhật: Tái tạo ảnh 3D của nhộng 305 triệu năm tuổi.

Năm 2030: 100 triệu người sẽ chết vì biến đổi khí hậu


Nếu thế giới thất bại trong việc đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, hơn 100 triệu người sẽ chết và tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm 3,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tính tới năm 2030.

100-trieu-nguoi-se-chet-vi-bien-doi-khi-hau
Nếu thế giới thất bại trong việc đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, hơn 100 triệu người sẽ chết - tính tới năm 2030.

Theo một báo cáo mới được công bố của tổ chức nhân đạo DARA, nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tăng lên do sự gia tăng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới. 

Điều này gây ra những ảnh hưởng xấu đối với hành tinh của chúng ta, như băng tan chảy, hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán, mực nước biển tăng… đe dọa tới cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.

Bản báo cáo của DARA tính toán rằng 5 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm không khí, nạn đói và bệnh tật gây ra bởi hậu quả của biến đối khí hậu và các nền kinh tế thải ra nhiều khí CO2. Con số người chết thậm chí có thể tăng lên tới 6 triệu người/năm vào năm 2030, nếu tình trạng sử dụng nhiên liệu hóa thạch như hiện nay vẫn tiếp tục.

Hơn 90% những trường hợp tử vong này thuộc các quốc gia đang phát triển. Thậm chí, sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí có thể khiến 100 triệu người chết trong thời gian từ nay cho đến cuối tập kỷ tới. Khoảng 184 quốc gia trên thế giới sẽ hứng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong thời gian từ 2010 đến 2030.

Không chỉ gây thiệt hại về người, báo cáo của DARA cho rằng ảnh hưởng của biến đổi khí cậu còn làm giảm thu nhập của các nền kinh tế toàn cầu.

Những quốc gia nghèo nhất thế giới sẽ dễ bị tổn thương nhất do họ phải đối mặt với những nguy cơ hạn hán, thiếu nước sạch, mất mùa, nghèo đói và bệnh tật.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet/Reuteurs)

Tái tạo ảnh 3D của nhộng 305 triệu năm tuổi


Các chuyên gia của Đại học Manchester (Anh) đã dùng kỹ thuật 3D để nghiên cứu và tái tạo hình ảnh loài nhộng 305 triệu năm tuổi.

100-trieu-nguoi-se-chet-vi-bien-doi-khi-hau

Trong khi một đối tượng có nhiều nét tương đồng với loài gián hiện nay, mẫu vật còn lại có những đốt sống nhọn và hiện không còn tồn tại.

Cả hai, dài khoảng 2cm, có từ thời cuối Kỷ Than đá, đều là thành viên của đại bộ Polyneoptera, bao gồm gián, bọ ngựa, dế, cào cào và sâu tai.

Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện mới sẽ cho phép giới khoa học hiểu rõ hơn về sinh học, sự phát triển của những côn trùng sơ khai và những bước tiến hóa chủ chốt giúp chúng sống sót được đến ngày nay.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Toilet thông minh cho người bệnh


Một công ty Nhật ngày 26/9 đã giới thiệu thiết bị toilet thông minh dành riêng cho những người cao tuổi không còn khả năng đi lại hoặc những bệnh nhân phải nằm suốt trên giường bệnh.

100-trieu-nguoi-se-chet-vi-bien-doi-khi-hau
Thiết bị toilet tự động Robohelper của Công ty Muscle có hình dáng như một chiếc tã ôm sát vào chân, bộ phận sinh dục và hậu môn.

Robohelper được trang bị thêm một bộ máy giúp phun nước rửa sạch, làm khô vùng kín cho người dùng, phân và nước tiểu được chuyển qua một ống thải xuống một bồn chứa nhỏ kín.

(Nguồn tham khảo: AFP/WAtoday)


Sao chổi sáng hơn Trăng rằm sẽ xuất hiện vào năm 2013


Một sao chổi mới được phát hiện có thể là một trong những vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm khi nó tiếp cận Trái đất vào năm sau.

100-trieu-nguoi-se-chet-vi-bien-doi-khi-hau
Sao chổi mới được cho là xuất phát từ mây Oort đang bao vây hệ Mặt trời. - (Ảnh: NASA)

Trung tâm Tiểu hành tinh thuộc Liên đoàn Thiên văn Quốc tế ở Cambridge (Mỹ) đã xác nhận sao chổi mới, hiện chỉ là một chấm nhỏ trên bầu trời, và chưa đến phạm vi của sao Mộc.

Kết quả tính toán cho thấy sao chổi ISON đang thẳng tiến đến mặt trời và sẽ đến điểm gần nhất với ngôi sao trung tâm vào ngày 28 hoặc 29/11/2013, theo trang tin NewScientist.

Sức nóng tỏa ra từ Mặt trời sẽ làm bốc hơi bề mặt băng giá của sao chổi khi nó đến gần, thải ra những đám bụi giúp sao chổi tỏa sáng với cái đuôi đặc biệt dài.

Nó thậm chí còn sáng chói hơn cả Mặt trăng tròn khi áp sát Mặt trời, theo tạp chí Astronomy Now.

Quỹ đạo của sao chổi ISON cho thấy nó là “tay chơi mới” đến từ đám mây Oort, một vòng chứa các vật thể băng giá đang bao vây hệ mặt trời.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)