4 loài cây trông thì đẹp nhưng chạm vào là "chết người"

, Theo Trí Thức Trẻ 18:09 17/08/2015

Các loài cây này không chỉ mang trên mình vẻ đẹp "hút hồn" mà còn ẩn chứa những độc tố vô cùng lợi hại.

Chúng ta biết rằng, cây xanh là lá phổi của Trái đất. Cây cho ta trái ngon quả ngọt, cung cấp cho ta dược liệu để chữa bách bệnh... Không những thế, cây xanh đem đến cho ta bầu không khí trong lành, điểm tô cuộc sống thêm màu sắc sống động, tươi vui. 

Nhưng bên cạnh những loài cây đẹp, tô điểm cho đời thì Mẹ thiên nhiên cũng tạo ra những loài cây mang độc tố mạnh, có thể hạ gục chúng ta "nhanh trong chớp mắt". Cùng điểm lại một vài loài thực vật độc trên thế giới qua tổng hợp của trang BBC dưới đây.

1. Loài cây Monkshood

Cây phụ tử, cây ô đầu (có danh pháp khoa học là Monkshood, Aconitum napellus) thường mọc nhiều ở miền Trung, Nam châu Âu. Theo các chuyên gia nghiên cứu, cây Monkshood chứa độc tố aconitine cao, có thể khiến cho nạn nhân bị ngộ độc nặng khi vô tình ăn hay ngay cả chạm vào nó. 

150818cay02-74e40

Cây Monkshood cao khoảng 0,6 - 1,8m, có màu tím, đôi khi có chùm hoa xanh hay trắng ở phần ngọn. Tất cả các phần của cây đều chứa độc tố mạnh.

150818cay01-74e40

Các triệu chứng của người bị ngộ độc cây Monkshood là tiết nhiều nước bọt, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, hôn mê và có thể dẫn đến tử vong.

2. Loài cây Hogweed khổng lồ

Được phát hiện tại Quebec lần đầu tiên vào năm 1990, với danh pháp khoa học Heracleum mantegazzianum, loài Hogweed khổng lồ này nay được tìm thấy nhiều ở khu vực miền Tây Chicago (Mỹ). 

150818cay04-62f47

Cây Hogweed khổng lồ cao 2- 2,5m, có màu xanh lá, hoa màu trắng. Phía ngoài thân và cành lá có rất nhiều gai nhỏ như sợi tóc, nhọn, dài từ 2-7cm. 

Nhựa cây có thể tiết ra từ nhiều vị trí như lá, rễ, nhụy hoa, hạt giống… và có thể khiến bạn bị phồng rộp, để lại sẹo cho da khi tiếp xúc trực tiếp.

150818cay03-62f47

Đặc biệt hơn, nếu mắt nạn nhân tiếp xúc với nhựa cây có thể bị mù vĩnh viễn. Ngoài ra, các phản ứng chết người chỉ xảy ra sau 48 giờ tiếp xúc khiến nạn nhân không thể đối phó kịp thời.

3. Loài cây Manchineel

Cây Manchineel có lá nhỏ, màu sáng, hình oval và cao tới hơn 20m. Chúng thường được người đi đường lựa chọn để dừng chân nghỉ vì có bóng râm. Tuy nhiên, ít ai ngờ, chỉ một giọt nhựa cây Manchineel rơi vào da có thể khiến rộp da, gây viêm và bỏng. 

150818cay05-08f0d
Quả của loài cây này nhỏ, màu xanh trông giống trái táo nên mọi người thường gọi cây là cây táo "giết người".

Rất nhiều người qua đường vô tình đứng dưới bóng cây để trú nắng, mưa và bị nhựa cây rơi vào gây ra bỏng nặng. Không những thế, vỏ cây lại càng độc. Nếu đốt củi từ loài cây này sẽ gây ra khói khiến mù tạm thời. 

Các nhà chức trách ở Florida, Trung Mỹ và vùng Carribean đã phải đặt biển báo để người dân không lại gần loài cây độc này.
 
4. Loài cây thầu dầu - Ricinus communis

Không mấy ai có thể ngờ được rằng, loài cây có vẻ ngoài bắt mắt này lại mang trong mình độc tố chết người. Cây Ricinus communis cao khoảng 2 - 3m, thân nhẵn, màu xanh đỏ, mọc ở nhiều nơi.

150818cay08-3f588

Toàn cây thầu dầu đều có chất độc nhưng bộ phận chứa chất độc nhiều nhất là hạt. Trong hạt thầu dầu có chứa 40 - 50% dầu béo, 3 - 5% ricin và một số chất khác như ricinin. 

Độc tố trong loài cây này là ricin - một loại chất kịch độc. Chỉ cần nhai một hạt thầu dầu, nạn nhân có thể bị nôn mửa, trẻ em ăn 3 - 4 hạt có thể tử vong. 

150818cay07-3f588

Triệu chứng ngộ độc do ăn phải hạt thầu dầu gồm viêm dạ dày ruột dữ dội biểu hiện đau bụng, nôn ói nhiều. Trường hợp nặng có tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Cùng với đó, tim nạn nhân đập nhanh và tụt huyết áp thứ phát do thất thoát dịch trong cơ thể, gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Nguồn: BBC, Wikipedia