Các loài động vật mới lạ xuất hiện

Chali Cúc Cu, Theo 00:00 28/12/2010

Đây là những loài động vật mới xuất hiện tại khu vực đồng bằng sông Mêkông, trong đó có cả Việt Nam nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Loài dơi mũi rẽ (Murina eleryi) được tìm thấy ở vùng rừng bắc Việt Nam là một trong 145 loài mới tinh xuất hiện ở vùng sông Mêkông, Đông Nam Á.
 

Vùng đồng bằng sông Mêkông bao gồm các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Thiên nhiên Việt Nam thật tự hào vì được góp tên vào trong danh sách những địa danh phát hiện ra các loài động vật mới lạ.  Thống kê về "lính mới" của thiên nhiên đã được Quỹ Bảo tồn thiên nhiên hoang dã thế giới (WWF - World Wildlife Fund) tổng hợp từ năm 2009. Và đây là những loài nổi bật nhất trong số 145 loài mới được phát hiện.
 
Chim chào mào đầu hói
 
 
Với một cái đầu gần như trọc lốc, đây là loài chim cực đặc biệt của Châu Á nói chung. Chúng có tên khoa học là Pycnonotus Hualon, được tìm thấy ở các khu rừng thuộc khu vực núi đá vôi ở Lào. Loài chim này có tiếng hót gọi bầy rất đặc biệt, có lẽ là cả một “series” các điệu hót ở đủ mọi cung bậc âm thanh luôn.
 
Cá mút đá
 
 
Thuộc họ cá da trơn nhưng lại có màu sắc rất khác thường. Cá mút đá cư trú tại các dòng sông có dòng chảy nhanh ở Thái Lan. Cá mút đá mới có răng nhọn, phần miệng trên có hình dáng khía hình chữ V. “Cuộc đời” của chúng chỉ xoay quanh chữ “hút, hút và hút”. Chúng bám chặt vào các mỏm đá để hút những sinh vật phù du, chất dinh dưỡng mà dòng nước đem đến.
 
Ếch “dế”
 
 
Bị “bắt quả tang” khi đang trốn dưới một đám lá tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, loài ếch mới này có tiếng kêu y hệt… loài dế.
 
Mặc dù đã có nhiều loài mới được phát hiện nhưng các nhà khoa học vẫn rất lo lắng cho thực trạng của hệ sinh thái vùng đồng bằng sông Mêkông bởi bên cạnh nhiều sự xuất hiện mới, họ vẫn chưa thấy sự “tái hiện” của tê giác Java và các loài hổ hoang dã.
 
Rắn không nanh
 
 
Loài rắn này thực sự là một phát kiến thú vị đến từ tỉnh Lâm Đồng, miền nam Việt nam. Loài rắn mới có dáng mảnh, màu da xanh đậm và trắng đi kèm với vạch màu nâu vàng chạy dọc thân. Thức ăn chủ yếu của nó có lẽ là giun đất, rắn nhỏ, thằn lằn, động vật lưỡng cư và cá.