Các loài sinh vật mới được phát hiện

MX, Theo 12:01 04/08/2010

Một bằng chứng cho thấy con người vẫn chưa khám phá hết Trái Đất thân yêu <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Thật đáng ngạc nhiên khi sau rất nhiều thế kỉ khám phá, “mò mẫm” đến từng hang cùng ngõ hẻm của Trái Đất, con người chúng ta vẫn chưa thể biết hết được mọi điều về sự sống đang tồn tại. Trong vài tháng vừa qua, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số loài động, thực vật mới mẻ, lần đầu tiên được biết tới. Cùng xem chúng là những loài như thế nào nhé!
 
Ếch cây Pinocchio
 
Cái tên đã nói lên tất cả, loài ếch này có cái mũi dài giống như cậu bé người gỗ Pinocchio. Việc phát hiện ra Pinocchio rất tình cờ khi “chú” nhảy vào trong lều của một nhóm nghiên cứu sinh ở vùng núi Foja, phía Tây New Guinea.
 

 
Cá ngựa nhỏ nhất thế giới
 
Có tên khoa học là Hippocampus satomiae nhưng loài này lại được gọi chính thức là Satomi Onishi, lấy theo tên của một thợ lặn đã tìm ra chúng trong một rặng san hô ở biển Indonesia. Satomi Onishi ở trong bụng mẹ có kích thước là… 3mm.
 

 

Ốc sên ăn bọ
 
Ốc sên biển thường “ăn chay”, chúng chỉ ăn các loại rêu và tảo. Đó là những gì các nhà khoa học kết luận trước khi tìm ra ốc sên Aiteng, một loài ăn tạp chính hiệu. Aiteng xuất hiện tại một đầm lầy cây đước ở Thái Lan.
 
 
Bọt biển tí hon
 
Chúng không có mắt, dạ dày hay hệ thống thần kinh, nhưng bọt biển vẫn được coi là động vật. Tên khoa học là Chondrocladia turbiformis, loài bọt biển mới tinh có hình dáng giống nấm này dùng những chiếc vòi giống như bong bóng để hút rêu và tảo. Khách quan mà nói thì đây là một loài mới nhưng theo các nghiên cứu thì Bọt Biển đã tồn tại ở dưới đáy đại dương 150 triệu năm về trước.
 

 
Cá đi lại bằng… tay
 
Thay vì bơi, loài cá này đi dạo quanh các bãi đá dưới đáy biển bằng bộ vây có hình dáng như tay luôn. Có 9 loại thuộc họ cá này xuất hiện tại biển của Úc, nhưng có khả năng chúng sẽ không ở đây lâu vì loài cá này rất nhạy cảm với thay đổi môi trường như nhiệt độ và ô nhiễm nước vì thế chúng đang dần biến mất.
 

 
Sâu biển
 
Có 4 loài thuộc họ này được tìm thấy ở rặng san hô ở Úc. Đây thực sự là những con sâu có ích vô cùng. Lợi dụng tính chất nhạy cảm của nó với chất độc trong môi trường sống, các nhà khoa học đã bắt đầu dùng loài sâu để nghiên cứu thêm về hệ sinh thái ngay sau khi phát hiện ra nó vào tháng 3 vừa rồi.
 
 
Sâu phát sáng
 
Loài sâu này sống ở tít dưới đáy đại dương, lớp da ngoài của nó trong suốt càng tạo điều kiện cho ánh sáng phát ra từ trong nội tạng của nó có cơ hội được “trình diễn”. Thứ ánh sáng phát ra từ con sâu này có màu xanh nhẹ rất đẹp và đây cũng chính là thứ vũ khí làm giật mình kẻ thù khi tới gần nó. Tưởng tượng mà xem, đáy biển tối o mom tự nhiên một đốm sáng lóe lên, loài nào chẳng hết hồn chứ
 

 

Tảo biển Tim Burton
 
Khi nhà khoa học Bridgette Clarkston tìm ra loài tảo biển mới này, điều đầu tiên hiện ra trong đầu của bà là những bộ phim của đạo diễn Tim Burton và những thứ sắc màu trong các bộ phim của ông. Vì thế, không có cái tên khoa học nào hợp hơn cho cây tảo biển mới tinh này: Euthora timburtoni.
 

 

Động Vật ở Nam Cực giống như cây
 
Ranh giới giữa động vật và thực vật từ trước đến nay là khá xa và chúng ta có thể dễ dàng phân biệt. Nhưng với 2 loài động vật mới này: Tauroprimnoa austasensis (A) và Digitogorgia kuekenthali (B) thì việc phân biệt thật đau đầu. Có thể bạn không tin nhưng 2 “cái cây” phía trên có gần như đầy đủ cấu tạo cơ thể của một loài động vật.
 
 
Chuột trèo cây
 
Trong danh sách thì đây là con vật ưa nhìn và có vẻ đáng yêu nhất. Sống chủ yếu ở trên cây và sở hữu bộ chân có cấu tạo đặc biệt để bám và trèo, Pogonomys sp. nov. được tìm ra cùng với Ếch Pinocchio New Guinea đấy nhé!