Cận cảnh những loài côn trùng tuyệt đẹp qua bộ ảnh Macro

, Theo Trí Thức Trẻ 17:56 10/08/2015

Bộ ảnh chụp cận cảnh những loài côn trùng này sẽ đem đến cho người xem nhiều xúc cảm mới lạ.

Thế giới động vật là nguồn cảm hứng của không ít nhà nhiếp ảnh. Và với Colin Hutton - một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Anh cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Tuy nhiên, Colin Hutton lại có tình yêu đặc biệt với các loài côn trùng bởi anh cho rằng, những hành vi độc đáo, cùng màu sắc sặc sỡ của các loài vật nhỏ bé này luôn ẩn chứa một điều bí ẩn.  

Bằng cách sử dụng ống kính hiển vi cùng phương pháp chụp ảnh macro (chụp cận cảnh), các tác phẩm đã lần lượt ra đời đem đến cho người xem những cảm xúc bất ngờ, đầy thú vị. 

150810dv01-43918

Không chỉ sở hữu bộ xương chắc chắn, những chú bọ cánh cứng mọt to vòi này còn có đôi cánh nhạy bén, có thể cất cánh bay bất cứ lúc nào. 

Khác với nhiều loài côn trùng khác, loài vật này thường giấu chiếc cánh của mình cẩn thận dưới phần vỏ cánh cứng. Chúng chỉ giang rộng đôi cánh và "cất cánh" khi cần thiết mà thôi.


150810dv02-43918

Châu chấu có các râu ngắn hơn phần thân (đôi khi gồm nhiều sợi nhỏ) phía trên đầu cùng khuôn mặt thon dài. Có một vài phân loài châu chấu tạo ra tiếng động lớn do cọ xát các xương đùi sau vào các cánh trước hay bụng, hoặc bằng cách bật tanh tách các cánh khi bay.


150810dv04-43918

Ong bắp cày là loài ong hung dữ nhất trong chi tò vò. Chúng hay tấn công người và là khắc tinh của loài nhện độc phổ biến nhất châu Úc. 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, trong mỗi cơ thể ong bắp cày chứa tới 8 loại chất hóa học gây ra đau đớn, tấn công hệ thần kinh và làm tổn thương các mô của nạn nhân. 


150810dv05-43918

Luna Moth còn có tên gọi khác là Actias Luna thuộc họ Bướm Saturniidae, có nguồn gốc từ châu Mỹ. Loài bướm xinh đẹp này thường sinh sống về đêm và là đại diện xinh đẹp nhất với màu xanh dịu dàng quyến rũ.

Ban ngày Luna Moth thường chậm chạp chứ không linh hoạt tung tăng bên hoa như những chú bướm ngày (butterfly). Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, nàng bướm này mới thật sự tỏa sáng.


150810dv06-43918

Loài ong sừng dài này thuộc họ Anthophoridae, sống chủ yếu ở vùng Tây Bán Cầu. Ban đầu nhiều người lầm tưởng rằng, những chiếc sừng ở phần miệng của ong này là giả, nhưng sự thật là chúng được gắn chặt ở phần hàm dưới của loài ong sừng, 

Đặc biệt hơn, loài ong này không thường sử dụng đôi chân của mình mà dùng chính chiếc sừng để bám vào thân cây giúp chúng giữ cân bằng vào ban đêm, hay sáng khi ngủ. 


150810dv08-43918

Bạn có hay, loài chuồn chuồn màu xanh lá cây (có tên khoa học  Anax Junius) này là một trong những loài chuồn chuồn lớn nhất trên thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Con đực trưởng thành dài khoảng 76 mm với sải cánh dài tới 80 mm. Chuồn chuồn Anax Junius sống chủ yếu ở khắp vùng Bắc Mỹ. 

Nguồn: DiscoveryMagazine