Chơi đùa cùng các “bé mèo”

Mèo Lợn, Theo 10:00 28/10/2010

Các động vật họ mèo luôn sở hữu rất nhiều fan vì trong số chúng không thiếu các ngôi sao của thế giới động vật. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

 
Sư tử đang bị đe dọa ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện tại châu Phi nhưng không ở đâu chúng gặp nhiều nguy hiểm như tại vùng đất của bộ tộc Maasai ở Kenya. Thổ dân ở đây sẵn sàng trả đũa khi các con thú xâm phạm bầy gia súc của họ và vì thế lượng sư tử giảm xuống chỉ còn khoảng 150 con.
 
 
Ba con sư tử cái và 2 con non đang nghỉ ngơi trên thảm cỏ tại Botswana. Các con sư tử cái thường phải bảo vệ đàn con trước những con đực sẵn sàng ăn thịt chúng để tránh nguy cơ bị tước quyền cai trị cả đàn sau này.
 
 
Hai con sư tử đực trẻ tuổi ở Botswana. Một đàn sư tử có thể được chỉ huy bởi 1 con đầu đàn hoặc sẽ do một nhóm lên tới khoảng 7 con cùng hợp tác bảo vệ lãnh địa.
 

Một con sư tử cái vươn vai trong nắng ở Botswana. Một đàn thường có từ 8 tới 12 con cái và con non, tất cả đều có liên hệ với nhau.
 
 
Một con sư tử đực hung hãn đi trên đồng cỏ. Lớp bờm dày của nó một mặt giúp tạo vẻ oai phong, mặt khác bảo vệ phần cổ và ngực mỗi khi đánh nhau.
 
 
Con mèo rừng Nam Mỹ lớn khoảng gấp 2 lần mèo nhà. Bộ lông lốm đốm của nó là thứ áo ngụy trang lợi hại trong các khu rừng.
 
 
Con sư tử núi này rất cảnh giác trong việc bảo vệ lãnh địa và thường để mắt tới những kẻ xâm phạm.
 
 
Một con hổ Bengal mẹ và đàn con đang nằm nghỉ trong bụi cỏ. Hổ con thường ở với mẹ khoảng 2, 3 năm trước khi tách ra sống riêng.
 
 
Thị lực sắc sảo và tốc độ ghê gớm biến báo gêpa thành loài động vật săn mồi đáng sợ.
 
 
Báo đốm, loài động vật họ mèo lớn nhất châu Mỹ từng một thời có mặt khắp nơi tại lục địa này. Ngày nay chúng chỉ xuất hiện rải rác ở các nơi hẻo lánh.
 
 
Báo mây là loài nằm giữa các loài động vật họ mèo cỡ nhỏ và các loài cỡ lớn. Loài thú quý hiếm này sinh sống tại các khu rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á.
 
 
Để bảo vệ bầy đàn và lãnh địa của mình, một con sư tử đực có thể canh gác khu vực có diện tích lên tới 260km2.
 
 
Hiện tại chỉ còn khoảng 200 con sư tử châu Á sống trong tự nhiên. Khu bảo tồn Gir ở Ấn Độ có thể xem là ngôi nhà cuối cùng cho loài sư tử này.
 
 
Linh miêu Mỹ có đôi tai độc đáo và cái đuôi ngắn hơn hẳn so với các loài họ mèo khác. Chúng sinh sống từ khu vực miền Nam Canada tới miền Bắc Mexico.
 

Loài mèo rừng này có bộ lông dày, giúp chúng có thể sống qua mùa đông lạnh lẽo ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Bàn chân của chúng cũng có lớp lông giống như các đôi giày cao cổ đi trong tuyết của con người.