Đấu vật "quái chiêu" dành cho người nghèo

Gabby, Theo Mask Online 00:00 16/07/2012

Chiếc mặt nạ là điểm độc đáo nhất của môn thể thao này. Nó thể hiện cá tính, che giấu danh tính cũng như làm họ trở nên bí ẩn hơn trong mỗi cuộc giao đấu...

“Lucha libre” - đấu vật tự do là môn thể thao cực kì phổ biến tại Mexico. Gần đây, vận động viên nổi tiếng Caravan Super Tarin đã tổ chức một chuyến du đấu biểu diễn từ thiện tại nhiều địa điểm khác nhau, dành riêng cho người nghèo hay các tù nhân. Qua chùm ảnh của nhiếp ảnh gia Alexandre Meneghini, chúng mình cùng tìm hiểu thêm về môn thể thao này nhé!

Lucha libre là đấu vật tự do (freestyle wrestling hay free fight), ra đời và phát triển ở Mexico và các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Sự tự do ở đây nghĩa là các đô vật có thể dùng mọi chiêu thức khác nhau để chiến thắng, không bị gò bó bởi nhiều luật lệ như đấu vật thông thường.



Trong bộ môn này, hình thức thi đấu đội ba người rất phổ biến. Chiến thắng được quyết định khi một đội loại bỏ được đội trưởng hoặc cả 3 thành viên của đối thủ. 



Vì là chiến đấu tự do nên Lucha libre chỉ có một quy tắc nhất định: khi một đối thủ rời sàn đấu thì đồng đội anh ta có quyền thế chỗ trên sàn đấu để tiếp tục cuộc chơi.



Lucha libre phát triển theo hai con đường: trình diễn và thi đấu chuyên nghiệp. Một số hình thức có thể kể tới khi thi đấu chuyên nghiệp là Mascara contra Mascara (đô vật nào thua sẽ bị lột mặt nạ), Cabeller contra cabeller (đô vật thua phải cạo trọc đầu), Carrera contra Carrera (chiến đấu một mất một còn, người thua sẽ phải giải nghệ)…



Những năm đầu thập niên 90 được coi là cột mốc đầu tiên của lịch sử Lucha libre chuyên nghiệp. Các công ty truyền hình lớn đã góp công vào việc phát triển môn thể thao này, nhanh chóng biến nó thành một hình thức biểu diễn truyền thống và một nét đẹp văn hóa của Mexico.



Đô vật nam được gọi là luchadore, còn các đô vật nữ có biệt danh là luchadora. Các luchadore thường xuất thân từ gia đình con nhà nòi, được luyện tập và huấn luyện từ khi còn nhỏ.



Người ta chia luchadore thành hai loại là “rudos” và “técnicos”. Rudos (kẻ xấu, thô lỗ) chỉ các đô vật có lối chơi phá vỡ các kĩ thuật truyền thống cơ bản, còn técnicos (người tốt) dành để miêu tả các vận động viên có cách đánh kĩ thuật, di chuyển phức tạp và đẹp mắt.



Đô vật “khủng” nhất kể từ khi môn này được biết tới có lẽ là El Santo - đô vật mặt nạ bạc. Ông nổi tiếng bởi chiến tích một mình đánh bại 8 đối thủ người Hoàng gia trong một trận đấu ở Mexico City năm 1942. Hình ảnh của El Santo nhanh chóng được truyền đi khắp nơi giúp ông trở thành đô vật nổi tiếng nhất Mexico và là thần tượng của mọi người thời đó.



Sự nghiệp của El Santo kéo dài gần 5 thập kỉ với nhiều thành công vang dội. Cuộc sống và sự nghiệp của ông là đề tài khai thác chính của phim ảnh và truyện tranh thời bấy giờ.



Mặt nạ là điểm độc đáo nhất của môn thể thao này. Phần lớn các luchadore đều sở hữu một chiếc thiết kế riêng cho bản thân mình. Nó thể hiện cá tính, che dấu danh tính cũng như làm họ trở nên bí ẩn hơn trong mỗi cuộc giao đấu.



Nguồn gốc của mặt nạ liên quan mật thiết với văn hóa Aztec cổ đại. Nó thường mô phỏng lại hình ảnh của các vị thần, các anh hùng hay thậm chí là quỷ dữ, tùy theo sở thích của từng đô vật.



Mặt nạ là sự tự hào và thiêng liêng nhất đối với mọi đô vật. Lột mặt nạ bị coi là sự xúc phạm ghê gớm đối với một luchadore chân chính.



Cho tới nay, hai chiếc mặt nạ nổi tiếng nhất thuộc về hai chủ nhân cực kì tài năng: mặt nạ xanh của Blue Demon và mặt nạ bạc của El Santo.



Chuyến du đấu lần này của Caravan Super Tarin chủ yếu mang tính chất biểu diễn, phục vụ cho các tù nhân, người già hoặc các gia đình nghèo. Các sàn thi đấu thường được dựng ngay tại các khu đất trống, sân trường…



Nhiều người cho rằng, Lucha libre là môn thể thao bạo lực không tốt nhưng với nhiều người Mexico, đó thực sự là một nét văn hóa cần lưu truyền.


Bạn có thể xem thêm: