Động cơ phản lực Jet pack, mơ ước của thế kỷ

Cảnh Hiếu, Theo 00:41 25/11/2010

Ai đã từng ao ước có được một chiếc động cơ phản lực mini để làm chủ bầu trời nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi ở phi trường, hoặc phải ngồi lâu trên máy bay mà có công việc nào đó đang hối thúc bạn phải có mặt ngay lập tức? Đã từ lâu, loại máy bay cá nhân mini (Jet pack) là ao ước của nhiều người. Có Jet pack, chắc chắn công việc sẽ được giải quyết mau lẹ hơn vì khi ấy bạn sẽ nắm thế chủ động trong tay. Jet pack thường có hình dáng giống như một chiếc ba lô đeo sau lưng có gắn phản lực và hai tay cầm điều khiển.
 
Cùng xem từ xưa con người đã ao ước, "thèm muốn" có Jet pack như thế nào nhé!
 
Năm 1928, ý tưởng "một chiếc ba lô gắn động cơ phản lực" đã ra đời trên trang bìa tạp chí truyện tranh Pulp
 
Và năm 1943, lại tiếp tục xuất hiện trong sách truyện cho thiếu nhi
 
Bộ phim "The Rocket Man" ra đời năm 1954 của hãng Fox cũng đề cập đến Jet pack
 
Năm 1964, Peter Kedzierski đã thử nghiệm bay cùng chiếc Jet pack của mình tại hội chợ toàn bang California nhưng không thành công
 
Jet pack lại gây "sốt" khi được đích thân điệp viên 007 James Bond (do Sean Connery thủ vai) sử dụng trong tập phim Thunderball năm 1965
 
 
Bill Suiter thực hiện màn trình diễn bay lượn với chiếc Jet pack trước 100.000 khán giả có mặt trong lễ khai mạc Olympic năm 1984 tại bang Los Angeles. “Phi công” này đã được đáp xuống đối diện với tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Ronald Reagan.
 
 
Cũng trong năm 1984, nhiệm vụ ngoài không gian Challenger lần thứ 4 cho phép các phi hành gia có cảm giác "tự do" trong vũ trụ khi được sử dụng Jet pack trong không gian mà không hề có dây cáp nối với tàu mẹ.
 
 
Năm 1995, bộ phim hoạt hình Toy Story trong đó có nhân vật Buzz Lightyear, một đồ chơi mô tả theo các "chiến binh không gian", luôn hoang tưởng rằng mình có thể bay.
 
 
Năm 2010, khoa học tiến bộ vượt bậc, các phát minh không ngừng ra mắt, và Jet pack cũng không nằm ngoài cuộc. Phi công người Thụy Sĩ là Yves Rossy đã có thể bay trên không trung cùng Jet pack với thời lượng 4 phút với tốc độ hơn 100 dặm/h.
 
 
Được mô tả là loại Jet pack khả thi nhất, Jet pack Martin (đặt theo tên của nhà phát minh người New Zealand Glenn Martin) chạy bằng động cơ xăng, động cơ 200 mã lực. Sản phẩm này có giá chưa chính thức là 100.000 USD và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm đến năm 2011.