Giả thuyết mới: Vàng đến từ vũ trụ

Thủy Chip, Theo 00:00 13/12/2010

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng vàng cùng nhiều kim loại khác có thể do các thiên thể lớn mang tới Trái Đất.

Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng có một lượng bí ẩn các kim loại ưa sắt trong vỏ Trái đất. Những kim loại như thế, trong đó có vàng, thường có xu hướng kết hợp với sắt khi chúng ở dạng lỏng.

Lời giải thích hợp lý nhất cho hiện tượng đó là việc một số loại vật thể đến từ không gian đã mang các nguyên tố này tới hành tinh của chúng ta ngay sau khi phần lõi được hình thành. Nhưng các vật thể đó là gì thì vẫn là điều còn đang được tranh luận.
 
 
Dựa trên quá trình mô phỏng của máy tính, một nghiên cứu mới đã đưa ra kết luận rằng một vài thiên thể khổng lồ đã va vào Trái đất cách đây 4,5 tỉ năm trước và là nguồn gốc ra đời của nhiều kim loại ưa sắt, trong đó có vàng.
 
Chúng là các thiên thể dạng đá còn sót lại từ quá trình tạo ra các hành tinh trong hệ Mặt trời. Vật thể lớn nhất va vào Trái đất có kích cỡ ngang với sao lùn Thiên vương với đường kính khoảng 3.220km.
 
Trái đất non trẻ không phải là kẻ “đón nhận” duy nhất. Mặt trăng và Sao Hỏa trong cùng khoảng thời gian đó cũng nhận được các kim loại từ vũ trụ. Thậm chí, đó cũng có thể là nguồn gốc của nước trên Mặt trăng.
 
 
Các hòn đá được mang về từ Mặt trăng giúp các nhà khoa học đưa ra giả thuyết được chấp nhận rộng rãi là vệ tinh tự nhiên của chúng ta hình thành sau khi một thiên thể có kích cỡ ngang với Sao Hỏa va vào Trái Đất thời xưa.
 
Năng lượng từ vụ va chạm đã thúc đẩy Trái Đất hình thành nên phần lõi gồm phần lớn là sắt của mình. Khi thiên thể lớn đó lao vào Trái Đất, các kim loại ưa sắt cũng theo dòng sắt nóng chảy tiến vào phần lõi. Phần còn sót lại chính là các kim loại mà chúng ta tìm thấy ngay ở phần vỏ Trái Đất ngày nay.
 
Vì tỷ lệ vàng và các kim loại ưa sắt trên Mặt trăng chỉ bằng 1/1000 trên Trái Đất, người ta phỏng đoán rằng chúng chủ yếu do các thiên thể rất lớn mang tới và khi “trượt” Mặt trăng, chúng đã lao vào Trái Đất. Nếu là các trận mưa thiên thạch cỡ nhỏ, tỷ lệ đó chắc chắn phải nhỏ hơn nhiều vì Trái Đất và Mặt trăng nằm cách nhau không xa xét theo khoảng cách tầm vũ trụ.
 
 
Điều đó dẫn tới một thách thức khác trong việc chứng minh giả thuyết hấp dẫn này. Các thiên thể lớn hoàn toàn có thể tự hình thành phần lõi kim loại của riêng chúng và khi đó cần phải có một cơ chế nào đó để kim loại đó xâm nhập vào Trái Đất. Đây là điều các nhà khoa học chưa thể làm một cách thấu đáo.
 
Một cách nghĩ táo bạo khác là các thiên thể lớn đã xuyên qua Trái Đất và để lại vàng trong quá trình đó. Tuy nhiên, đây cũng là điều cần phải chứng minh trước khi được công nhận rộng rãi. Có một điều chắc chắn là bất cứ thứ gì đã mang kim loại vàng quý giá đến với chúng ta, nó cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên vì tỷ lệ vàng ở Trái Đất và Sao Hỏa là tương đương nhau.