Giải mã hiện tượng "mưa chim chết"

Mèo Lợn, Theo 00:00 11/01/2011

Theo các nhà khoa học thì đó không phải chuyện bí ẩn hay ma quái gì hết. <img src='/Images/EmoticonOng/11.png'>

Đầu năm nay, chúng ta liên tiếp chứng kiến các sự kiện động vật bỗng lăn ra chết hàng loạt. Khởi đầu là việc 500 con chim rơi từ trên trời xuống tại Mỹ. Sau đó là việc khoảng 100.000 con cá chết nổi trên mặt nước trước khi 5.000 con chim khác lại rơi xuống đất và chết thảm.

Những sự việc kỳ quặc như thế khiến rất nhiều người lo sợ. Tận thế, từ trường Trái Đất thay đổi và rất điều ghê gớm đã được tiên đoán. Tuy nhiên các nhà khoa học khẳng định việc động vật chết hàng loạt như thế không phải hiếm gặp.
 
 
Dơi, cá voi, ong hay ếch đều có thể bị chết như vậy. Các nhà sinh vật học cho biết những cái chết tập thể như vậy xảy ra mỗi năm và lý do có thể do thời tiết xấu, bệnh dịch bùng phát hay ngộ độc. Sở dĩ chúng ta cảm thấy kinh hoàng vì thường thì tất cả những điều đó không diễn ra ngay trước mắt con người.
 
Việc chết hàng loạt như vậy thường xảy ra nhất ở các loài tụ tập hay di chuyển thành nhóm lớn. Chẳng hạn, những bầy chim di cư thường bị sương mù hay bão làm cho mất tầm nhìn và lao vào nhà cửa, cây cối và các công trình cao chót vót của con người.
 
Trong quãng đường di cư, chúng cũng có thể bị ngộ độc do thuốc trừ sâu hay các loại thuốc độc dùng để diệt trừ chính chim chóc. Thời tiết cũng là một kẻ thù lớn và nếu di cư quá sớm hay quá muộn hay mùa đông đến sớm vài tuần, chim cũng có thể bị tiêu diệt với số lượng lớn.
 
 
Hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ
 
Ngay từ cuối thế kỷ 19, người ta đã bắt đầu ghi chép lại các hiện tượng như chim chóc chết với số lượng hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn hay hơn nữa. Sự kiện ghê gớm nhất diễn ra năm 1904 khi khoảng 1,5 triệu con chim chết trong một cơn bão ở Mỹ.
 
Tất nhiên không chỉ chim chóc mới chết như thế, 10.000 con cá hồi đã chết ở sông Klamath thuộc bang California khi nhiệt độ của nước lên quá cao so với sức chịu đựng của chúng. Người ta cũng từng phát hiện ra những hang đầy các con dơi đã chết do bệnh tật hay cả một tổ ong lớn cũng chịu chung số phận dù chưa biết rõ nguyên nhân là gì.
 
 
Thường thì khi động vật chết hàng loạt, chúng đang ở xa nơi chúng ta sống hàng ngày. Những điều bi thảm thường xuất hiện ở các cánh đồng, hang động, khu rừng hay khu bảo tồn thiên nhiên, nơi mà động vật sống với mật độ dày đặc và bệnh tật dễ dàng lan rộng.
 
Trong một số trường hợp, nguyên nhân lại do con người một phần. Những con chim chết đầu năm nay ở Mỹ là loài không nhìn được vào ban đêm. Khi chúng đang nghỉ chân trên cây vào ban đêm, pháo hoa đã khiến bầy chim giật mình và bay lên. Chúng không xác định được phương hướng và rất nhiều con chim đã lao thẳng xuống đất hay lao vào nhà cửa, cây cối.
 
Dù sao đi nữa, những cái chết thương tâm của động vật cũng là một phần của cuộc sống và con người không nên coi đó là điều ma quái.