"Giật mình" với sự thật đơn giản nhưng bất ngờ quanh ta

June, Theo 00:01 14/12/2011

Quạ là loài chim thông minh nhất, Mặt trăng giúp bạn cảm thấy... nhẹ cân hơn, voi biết soi gương...

Đầu tiên, mời bạn tìm hiểu sự thật thú vị liên quan tới các loài động vật: 

Đây là sự đánh dấu về việc phát triển vượt bậc trong khả năng nhận thức về bản thân của loài voi so với các loài động vật khác. Theo nghiên cứu, chỉ có 4 loài động vật có khả năng nhận ra mình trong gương là con người, tinh tinh, cá heo và voi.


Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, đây là một bước tiến lớn trong quá trình tiến hóa vẫn đang diễn ra của loài voi, do tác động trực tiếp mà con người gây ra.

Việc đà điểu vùi đầu xuống cát khi hoảng sợ chỉ là kết quả của việc... truyền miệng từ người này sang người khác. Thực tế, đà điểu vùi mặt xuống để… nuốt cát vào bụng, giúp tiêu hóa lượng thức ăn trong ruột.

Vì loài ngựa không có khả năng kiểm soát các cơ hoành vốn đảm nhiệm chức năng nôn mửa. Chính vì thế mà khi bị ngộ độc, nếu không được chủ phát hiện kịp thời, các chú ngựa sẽ chết.

Cá voi xanh quả xứng danh là loài động vật lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, hàm lượng chất béo trong sữa mà chúng ta uống hàng ngày chỉ có khoảng từ 3 đến 8% thôi bạn ạ!

Việc thiết kế một số loại bóng gôn có kết cấu hao hao giống lỗ ở tổ ong khiến nhiều chú ong "nhầm nhọt sang trồng trọt". Và kết quả là, ong đã "thả" mật vào trong quả bóng gôn. 

Màu sắc này được hình thành do sự kết hợp của rất nhiều chất dinh dưỡng. Theo các nhà khoa học, sữa hà mã là một trong những loại sữa giàu dinh dưỡng nhất. Đó là lí do vì sao các chú hà mã nhí phát triển thêm 0,5kg/ngày trong vòng 7 tháng đầu đời.

Người ta hay chê "Xấu như quạ" chứ chưa ai khen "Thông minh như quạ", bạn nhỉ!

Một fun fact bạn cần biết khi ngày Giáng sinh sắp tới:

Vào mỗi dịp Giáng sinh, mọi người thường treo cây tầm gửi trước cửa nhà và có phong tục hôn nhau dưới cây tầm gửi. Đây là loại cây tầm gửi sống kí sinh trên cây sồi và có độc "từ đầu đến chân".

Và hai sự thật cuối cùng liên quan tới con người: 

Khi Mặt trăng lên thiên đỉnh (điểm gặp nhau tưởng tượng của đường thẳng đứng đi qua vị trí người quan sát và vòm trời), bạn sẽ cảm thấy “nhẹ cân” hơn vì lực hút từ Mặt trăng sẽ giúp chúng ta “chống lại” trọng lực của Trái đất một phần nào đó. Tuy nhiên, nên nhớ rằng trọng lượng của bạn không hề thay đổi dù chỉ 1g. Hiện tượng trên đơn thuần là cảm giác mà thôi.

Đây là xác của những nhà thám hiểm đã phải bỏ mạng trong chuyến hành trình chinh phục đỉnh Everest khắc nghiệt.