Làm việc ban đêm dễ mắc ung thư vú

A, Theo Mask Online 10:31 20/06/2012

Cùng các cập nhật: Phát minh tắm không cần nước, dự án xe bus thời tương lai, hoa khiến con người cởi mở hơn...


Làm việc ban đêm dễ mắc ung thư vú


Theo các nhà khoa học Pháp, làm việc vào ban đêm làm tăng 30% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Pascal Guenel, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe INSERM (Pháp) cho biết, làm việc vào ban đêm là một nhân tố nguy hiểm tương tự như biến đổi gene, mang thai lần đầu muộn hoặc trị liệu bằng hormone.


(Nguồn tham khảo: Bee)

Hoa khiến con người cởi mở hơn


Các nhà tâm lý học thuộc Đại học South Brittany (Pháp) cho biết, nữ giới sẵn sàng cho một thanh niên lạ mặt số điện thoại của mình nếu cả hai đang đứng trước một cửa hàng hoa.

Theo Telegraph, như vậy, sự hiện diện của hoa khiến phụ nữ “dễ chấp nhận” cho nam giới tiến thêm bước nữa, thậm chí hoa còn có ảnh hưởng mạnh hơn những món quà.


Hoa khiến con người cởi mở hơn.

Thí nghiệm cũng cho thấy khu vực có hoa khiến con người cởi mở hơn. Những bông hoa mang ý nghĩa lãng mạn nên con người thường suy nghĩ, nói hoặc cư xử theo cách lãng mạn khi nhìn thấy chúng.

Tiến sĩ Tom Buchanan, một chuyên gia tâm lý tại Đại học Westminster (Mỹ) cho biết, phong cảnh xung quanh có thể dẫn dắt con người cư xử theo một số cách, thậm chí chính họ cũng không nhận ra điều đó.

(Nguồn tham khảo: Livescience)

Tắm không cần nước


Ludwick Marishane, 22 tuổi, sinh viên ĐH Cape Town là tác giả của DryBath (tắm khô) - loại gel bôi da có tác dụng như nước và xà phòng. Sản phẩm này khác với dung dịch rửa tay chống khuẩn vì nó không có mùi cồn nồng nặc. 


Ý tưởng này đã giành được giải thưởng Doanh nghiệp sinh viên 2011, và sẽ được áp dụng ở châu Phi và nhiều nước phát triển, nơi hàng triệu người đang thiếu nước sinh hoạt

Ludwick Marishane.

Sản phẩm của Marishane đang được sản xuất thương mại để cung cấp cho nhiều khách hàng, trong đó có một số hãng hàng không lớn trên thế giới để sử dụng trong những chuyến bay dài, hoặc để cung cấp cho binh lính trên chiến trường. 

(Nguồn tham khảo: Telegraph)

Sữa mẹ diệt được virus HIV?


Các nhà khoa học Trường ĐH Duke (Mỹ) đã chứng minh rằng, kháng thể được tế bào B sinh ra trong sữa của những bà mẹ nhiễm HIV có thể làm ngừng sự phát triển của virus HIV, theo kết quả nghiên cứu tại nước Cộng hoà Malawi. Họ hy vọng sẽ tìm ra các tế bào tương tự trong cả các cơ quan khác để sản xuất vắc-xin chống HIV.


Chỉ 1 trong 10 bà mẹ bị nhiễm HIV truyền virus này sang con của mình qua sữa.

Loại virus làm suy giảm miễn dịch phổ biến nhất là HIV-1 có thể truyền từ mẹ sang con thông qua sữa. Tuy nhiên theo thống kê, nhờ kháng thể làm ngừng sự phát triển của virus trong sữa mẹ, chỉ 1 trong 10 bà mẹ bị nhiễm HIV truyền virus này sang con của mình.

Điều đáng chú ý là trong khi Bộ Y tế Mỹ chính thức khuyến cáo các bà mẹ nhiễm HIV không nên cho con bú thì Tổ chức y tế thế giới WHO lại khuyên các bà vẫn nên duy trì việc nuôi con bằng sữa của mình kết hợp với việc dùng thuốc chống virus ở cả mẹ lẫn con.

Theo WHO, việc điều trị sẽ ngăn ngừa được sự lây nhiễm HIV, trong khi thiếu chất dinh dưỡng từ sữa mẹ có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, dễ mắc các bệnh thuộc đường hô hấp và các bệnh khác nữa ở trẻ.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Superbus - xe bus thời tương lai


Chiếc superbus có vẻ ngoài giống như một mẫu concept của một chiếc limousine sang trọng. Chiếc xe có chiều dài 15m, hệ thống 16 cửa xe "cánh chim", chở được 23 hành khách với tốc độ có thể lên đến 250km/h. Tuy superbus là một chiếc xe buýt đặc biệt sang trọng, nhưng các nhà phát triển cho biết giá vé của nó sẽ không quá cao. 



Superbus sẽ không chạy theo các tuyến cố định. Nhà phát triển sẽ nhận các yêu cầu qua email hoặc gọi điện trực tiếp. Sau đó họ sẽ sắp xếp các hành khách ở gần nhau nhất và có cùng điểm đến nhiều nhất trong một chuyến đi của superbus, qua đó nó sẽ giúp giảm thiểu việc dừng đỗ xe trong cả chuyến đi. 


Các nhà phát triển cũng cho biết superbus sẽ chủ yếu chạy các tuyến đường dài chứ không chạy các tuyến ngắn trong thành phố. Superbus hứa hẹn sẽ là trải nghiệm mới vô cùng tuyệt với trong những chuyến du lịch xa.

Superbus được thiết kế bởi một nhóm nhiên cứu tại Đại học Công nghệ Delft của Hà Lan, được đầu tư hàng trăm triệu USD để đưa vào thực tiễn trong vài năm nữa.

(Nguồn tham khảo: Gizmag)