Cá mập hai đầu kỳ dị xuất hiện tại Mỹ

Shim Béo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/03/2013

Sinh vật 2 đầu tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim viễn tưởng hóa ra lại có thật.

Có lẽ cá mập bạch tuộc và quái vật cá mập chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thường xuất hiện trong các bộ phim Hollywood. Nhưng tại Vịnh Mêxicô, một bào thai cá mập bò (tên khoa học Carcharhinus leucas) hai đầu đã được tìm thấy vào tháng 4 năm 2011.

Một ngư dân đã tìm thấy bào thai cá mập này sau khi mổ bụng của cá mập mẹ ra. Khoảng cách giữa hai đầu của bào thai là 20cm. Tuy nhiên, nó đã chết ngay không lâu sau đó giống như hầu hết trường hợp động vật hai đầu khác. Bào thai này đã được bán cho Phòng Khoa học Đại dương (trường Cao đẳng Cộng đồng  Florida)  và sau nữa chuyển tiếp tới trường Cao đẳng Cộng đồng Michigan.

Cá mập hai đầu kỳ dị xuất hiện tại Mỹ 1
Hình ảnh con cá mập 2 đầu tại Vịnh Mexico.

Đến ngày 25 tháng 3 năm 2013 vừa qua, sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã công bố kết quả chính thức trên tập san của tạp chí Sinh học loài cá. Theo phân tích, bào thai quái dị này được cấu tạo bởi hai đầu, hai tim và hai dạ dày riêng biệt nhưng lại có phần lưng và đuôi chung. 

Nói chính xác, đây là một trường hợp phân đôi bào thai đối xứng nhưng chưa hoàn thiện vì vậy nó không tách ra làm hai cá thể song sinh mà tạo ra trường hợp dị dạng như vậy. Nó vẫn chỉ là một con cá mập đơn nhưng có đến hai đầu chứ không phải là hai cá thể sinh đôi dính liền. Nhà nghiên cứu Michael Wagner (Cao đẳng Cộng đồng Michigan) cũng cho biết đây là một trường hợp đột biến cực hiếm thậm chí với loài người và các động vật khác. Nó được ghi nhận là một trong số rất ít 6 trường hợp đã báo cáo trước đó. 

Cá mập hai đầu kỳ dị xuất hiện tại Mỹ 2
Ảnh chụp X-quang cá mập 2 đầu.

Dù bào thai này có sống ngay sau khi được đưa ra khỏi dạ con của cá mập mẹ thì nó cũng khó có cơ hội tồn tại được trong thế giới đại dương. Hiểu theo giải thích của ông Wagner: bào thai đột biến này không có khả năng di chuyển nhanh để săn mồi như bản năng vốn có của loài cá mập được. Ngoài ra, năng lượng cần thiết để nuôi sống cho phần thân đã chủ yếu dồn sang hai chiếc đầu. Vì vậy, phần thân của bào thai quá còi cọc.

Có lẽ dự án nghiên cứu này sẽ góp phần nào vào những nghiên cứu đột biến khác trong một tương lại không xa. Bên cạnh đó, ông Wagner cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu sâu hơn để đưa ra được kết luận chính xác nhất gây nên hiện tượng đột biến trên ở loài cá mập bò.

Cá mập hai đầu kỳ dị xuất hiện tại Mỹ 3
Một trường hợp cá mập 2 đầu khác.