|
- Đất sét Nhật (hoặc Thái) - Chiếc tăm nhọn - Dao rọc giấy - Keo sữa - Sơn bóng |
|
Bước 1: - Đầu tiên, mình vo đất sét nâu thành viên tròn rồi cán bẹt thành hình tròn, dùng đầu nhọn que tăm tạo những đường nứt trên mặt. |
|
Bước 2: - Tiếp theo, bạn vo đất sét màu cam thành 1 viên tròn lớn làm thân và 4 viên tròn nhỏ làm chân, 1 hình trụ dài làm cổ, và 1 hạt gạo nhỏ làm đuôi. |
|
Bước 3: - Cắt cây tăm nhọn, ấn dẹp hình trụ đặt chiếc tăm vào giữa rồi vo đất sét bao quanh bên ngoài làm cổ hươu. |
|
Bước 4: - Gắn phần cổ vào phần thân rồi gắn thêm 4 chân bên dưới. |
|
Bước 5: - Tiếp tục vo đất sét cam thành hình quả trứng làm đầu hươu, vo 2 viên tròn làm tai, 2 viên tròn nhỏ làm mũi, 2 viên tròn trắng và đen làm mắt, thêm 2 chiếc sừng hươu màu nâu. - Dùng keo sữa dán các chi tiết đầu hươu lại với nhau. Gắn chiếc đầu lên trên đầu tăm nhọn trên cổ của hươu rồi lấy ra để đất sét có độ lõm thích hợp. |
|
Bước 6: - Chúng mình có thể tạo thêm chiếc miệng cười tươi với hàm rắng trắng muốt, và đừng quên thêm những đốm nâu trên mình chú hươu. - Cuối cùng, bạn nhớ quét thêm lớp sơn bóng lên toàn bộ sản phẩm cho bền màu nhé! |