Hàng chục nam giới được phát hiện đang quan hệ tình dục đồng tính, nhiều trường hợp quan hệ tập thể tại 1 cơ sở mát-xa. Về việc này, pháp luật xử lý ra sao?
Liên tiếp các vụ mại dâm đồng tính nam bị phát hiện thời gian qua cho thấy hoạt động này ngày càng gia tăng với tính chất phức tạp, làm phát sinh nhiều hệ lụy về mặt xã hội.
Nếu như ở Nhật, mại dâm giữa nam và nữ là một hoạt động bất hợp pháp thì giữa nam và nam lại được pháp luật cho phép và xuất hiện dưới hình thức mang tên “đàn ông cho thuê”.
Bên cạnh hàng ngàn gái mại dâm phi pháp, ở Hàn Quốc còn có rất nhiều các chàng trai trẻ kinh doanh bằng "vốn tự có" với nhiều hình thức tinh vi nhằm trốn tránh pháp luật.
Chỉ mới sinh năm 1996, 1997, thậm chí chỉ mới vừa đủ tuổi vị thành niên nhưng những đứa trẻ này sớm đã sa chân vào tệ nạn mại dâm nam, thậm chí trở thành miếng mồi cho một số kẻ bệnh hoạn.
Có tới 14.000 gái mại dâm trên khắp Ấn Độ đổ về phố đèn đỏ Sonagachi ở Kolkata để hành nghề. Ngoài những cô gái trẻ đẹp, khu phố này còn là nơi hoạt động của cả những phụ nữ đã... 72 tuổi.
Đang massage đùi, bất chợt khách giật mình khi anh nhân viên chạm tay vào chỗ kín và đưa ra lời đề nghị khiếm nhã. Khách kiếm cớ đang bị bệnh nên không có nhu cầu.