Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở "rải khắp thủ đô", một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được

Ngọc Đẹp, Theo Đời sống & Pháp luật 11:11 06/02/2024

Trường Đại học Mở Hà Nội có 10 cơ sở đào tạo rải khắp Thủ đô. Đây cũng là một trong những trường hiếm hoi tại Việt Nam đào tạo đại học và nghiên cứu với loại hình đào tạo từ xa, cho phép sinh viên không cần đến trường.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 1.

Được thành lập vào năm 1993, trường Đại học Mở Hà Nội (HOU) trước đây là Viện Đại học Mở Hà Nội, là trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 2.

Trường đại học Mở Hà Nội có cơ sở chính tại nhà B101, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng và có 10 khoa. Để đảm bảo phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, nhà trường đã thuê một số địa điểm trên khắp Hà Nội để làm giảng đường dạy học cho sinh viên.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 3.

Điển hình có thể kể đến là một số tòa nhà trong Viện Công nghiệp Thực Phẩm (bộ Công Thương) có địa chỉ tại 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) được Trường Đại học Mở Hà Nội thuê làm khu giảng đường dạy học cho sinh viên của các khoa như: Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, khoa Tiếng Anh và Khoa Du lịch.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 4.

Mỗi cơ sở đào tạo đều được lắp đặt các trang thiết bị tiêu chuẩn để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Trong ảnh là phòng học tại khoa CNTT.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 5.

Sinh viên đại học Mở Hà Nội có thể sử dụng đầy đủ những tiện ích như thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành… ngay tại cơ sở đào tạo của khoa mà không cần đến cơ sở chính.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 6.

Tổng diện tích của trường khoảng 55.000 m2, trong đó, trường sở hữu khoảng 1.400 m2 và thuê hơn 53.000 m2. Bên cạnh đó, tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học các loại, thư viện...) khoảng 45.000 m2, với hơn 21.000 m2 sở hữu, gần 13.000 m2 diện tích liên kết và 11.000 m2 diện tích thuê.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 7.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng từ thực tiễn, trường Đại học Mở Hà Nội cũng là một trong những cơ sở hiếm hoi tại Việt Nam đào tạo đại học và nghiên cứu với loại hình đào tạo từ xa, tạo điều kiện cho người đi làm, bận rộn có thể dễ dàng hơn trong việc học tập với mô hình trực tuyến. (Ảnh: Hou).

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 8.

Được biết, quy mô đào tạo của Đại học Mở Hà Nội năm 2023-2024 hơn 33.000 sinh viên. Trong đó, 14.000 sinh viên chính quy, hơn 2.000 sinh viên vừa học vừa làm và 17.000 sinh viên được đào tạo từ xa.

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 9.

Để đáp ứng cho việc đào tạo đại học Mở Hà Nội có đội ngũ giảng viên với tổng số 421 người bao gồm: 4 giáo sư, 52 phó giáo sư, 124 tiến sĩ cùng 237 thạc sĩ. (Ảnh: Hou)

 Một trường ĐH hiếm hoi rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp thủ đô, một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp được  - Ảnh 10.

Năm 2023, trường Đại học Mở Hà Nội tuyển 3.800 chỉ tiêu, điểm chuẩn xét theo thi THPTQG giao động thấp nhất từ 17,25 và cao nhất là 25,07 là ngành Thương mại điện tử. Ngoài ra, trường còn sử dụng các phương thức xét tuyển khác, gồm: xét học bạ, đánh giá năng lực của đại học Quốc gia Hà Nội, điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội…