Ca từ Kpop: Từ siêu sến đến... hơn phim kinh dị

HanaZ, Theo 00:01 03/05/2011

Chuối sến có, cười ra nước mắt có, cảm động có mà hãi hùng cũng có.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Ca từ luôn được coi là hạt nhân của ca khúc, nhưng trong thế giới Kpop phát triển với tốc độ “hoa mắt chóng mặt” hiện tại thì ca từ dường như trở thành thứ yếu bởi có hàng loạt yếu tố khác thu hút sự chú ý của fan. Trước sự “đảo điên” của fan đối với các ca khúc tập trung vào giai điệu hơn ca từ gần đây, Sports Seoul đã tiến hành tổng kết và phân chia ca từ thành 6 hạng mục. 

Ca từ sến “phát sợ” 

Chắc chẳng ca sĩ/nhóm nhạc nào xứng đáng trở thành kiểu mẫu cho thể loại ca từ này hơn nhóm nhỏ của After SchoolOrange Caramel. Ca từ trong các hit Magic GirlA~ing cộp mác Orange Caramel luôn đầy ắp những từ tượng thanh và ngọt ngào kiểu: “Anh nói rằng môi em mềm như thạch vậy, em phải làm sao đây?” 

 

Orange Caramel và DBSK trở thành kiểu mẫu cho hạng mục ca từ “sến” đến mức khó chấp nhận

Ca khúc “lên sàn” của DBSKHug cũng có mặt trong danh sách này nhờ phong cách “ngây ngây thơ thơ” hiếm thấy: “Anh muốn trở thành chiếc giường trong phòng em. Anh muốn trở thành chú mèo cưng của em.” Mới nghe thì nhiều người sẽ cho rằng ca từ kiểu này… sến quá thể, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng sự phối hợp hoàn hảo giọng hát của 5 thành viên sẽ giúp phần ca từ bớt bị soi mói.  

Ca từ hài “đừng hỏi” 

Norazo nổi tiếng về phong cách kì quái và hài hước của mình. Tất cả các ca khúc của nhóm đều đậm chất chọc cười, đặc biệt là Constipation. Ca khúc này từng bị cấm phát sóng vì lí do “quá ghê.” Ban đầu, ca từ dường như xoay quanh một anh chàng cố gắng từ bỏ tình yêu, nhưng sự thật thì nội dung của ca khúc lại nói về… chứng táo bón: “Tôi đẩy nó ra, thứ ở trong tôi ấy. Có thể sẽ rất khó, nhưng tôi sẽ cố từ bỏ nó. Sẽ chẳng dễ dàng với tôi, nhưng tôi sẽ làm thế. Tôi sẽ không dừng lại.”

 
Fan muốn giải trí bằng ca từ Kpop? Đừng bao giờ bỏ qua Norazo và UV

Tương tự với trường hợp nhóm nhạc gồm các nghệ sĩ hài UV. Các ca khúc của UV được fan yêu thích vì sự “tưng tửng”: “Anh xin lỗi vì đã chẳng thể thật “chất.” Anh xin lỗi vì chúng mình đã chia tay thật êm đẹp nhưng anh vẫn đang nhằng nhẵng bám theo em.” 

Ca từ cảm động rơi nước mắt 

Idol thế hệ đầu g.o.d từng làm hàng triệu fan phải nức nở với ca khúc ra mắt To Mother. Ca từ của To Mother là câu chuyện đẫm nước mắt về một đứa trẻ ấp ủ trong lòng mọi thứ mẹ dành cho mình trước khi qua đời, như khi người mẹ gom toàn bộ tài sản để mua mì cho đứa trẻ hay quỳ xuống van xin cảnh sát tha thứ cho tội lỗi của đứa trẻ.

 
Bên cạnh những ca khúc khiến người nghe lăn lộn vì cười, Kpop cũng có rất nhiều ca khúc cảm động rơi nước mắt

Những cảm xúc về cha trong ca khúc hiphop Father của DefConn cũng mang lại sự xúc động cho các fan. Với lời mở đầu: “Ca khúc này là câu chuyện về người cha đáng thương của tôi, người luôn nghĩ Def Conn là nghệ sĩ nổi nhất Hàn Quốc”, Father kể lại mọi khó khăn và trở ngại Def Conn phải trải qua để phụ giúp gia đình.

Ca từ “hãi hùng” hơn phim kinh dị 

Năm 1996, Panic phát hành About the Three Sons of a Clown – ca khúc đến tận bây giờ vẫn làm người nghe nổi gai ốc vì sợ hãi. About the Three Sons of a Clown kể về cái chết của một anh hề đau khổ vì bị những người hàng xóm giày vò. Để trả thù cho cha, ba người con của anh hề đã nguyền rủa ngôi làng họ sinh sống, vĩnh viễn giam cầm ngôi làng trong tiếng cười cay độc, chiến tranh và nỗi buồn.

 
Không chỉ điện ảnh, âm nhạc cũng có những tác phẩm khiến fan “dựng tóc gáy”

The Tears of Pierrot của rapper Outsider cũng là một đại diện cho thể loại ca từ này. Ca khúc kể về một diễn viên kịch câm đột nhiên phát hiện rằng vợ mình khóc ra những giọt nước mắt kim cương. Vì lòng tham mù quáng, diễn viên kịch câm này bắt đầu đánh đập người vợ thậm tệ, làm giàu từ nước mắt của vợ, tiếu tốn toàn bộ số tiền kiếm ra từ người vợ vào rượu chè và bài bạc. Không thể chịu đựng được, người vợ đã khóc một lần cuối trước khi tự sát, những giọt nước mắt đẫm máu sau cùng này đã hóa thành một viên kim cương màu đỏ. Sau ca khúc này, trong album 2.5 và 3 của Outsider lần lượt xuất hiện The Tears of Pierrot 2The Tears of Pierrot 3, là sự hối cải và mong muốn sửa chữa sai lầm của diễn viên kịch câm kể trên bằng cách dùng cả đời để mang lại nụ cười cho một cô gái trông giống vợ mình. 

Ca từ khích lệ tinh thần 

Được biết đến như những ca sĩ “nổi loạn”, DJ DOC nổi tiếng vì luôn thẳng thắn bày tỏ sự bất mãn cũng như bực tức qua ca từ của mình. Album thứ 5 của nhóm có khá nhiều ca khúc nặng về… chửi thề, đặc biệt là LIE. LIE đả kích giới truyền thông cũng như những thủ đoạn chi phối thị trường.

 
 
DJ DOC và E.via giúp người nghe lên tinh thần nhờ sự thẳng thắn trong ca từ

Không thể không kể đến “Outsider phiên bản nữ” E.via trong hạng mục này. Trái với ngoại hình hiền lành dễ thương, E.via lại sở hữu ca khúc từng bị ba đài truyền hình cấm phát sóng – The Innocence of A Girl. Đây là ca khúc thể hiện sự căm ghét đối với anh chàng bạn trai đã thản nhiên rời bỏ cô gái để đến với người khác, bao gồm vô số câu chửi thề và thậm chí là cả lời đe dọa sẽ cho anh chàng bạn trai... đi đời.

Ca từ khó hiểu đến… vô nghĩa 

T-ara cuốn hút Kpop fan nhờ khả năng thể hiện cùng lúc cả hai phong cách cute và sexy, tuy nhiên ca từ trong các hit gần đây của nhóm lại khiến fan phải lúng túng trong việc giải nghĩa. Nếu ca từ của Bo Peep Bo Peep được xét vào loại có-thể-hiểu-được thì ca fan hẳn phải “bó tay toàn tập” với YaYaYa. Chẳng quá lời khi nói 90% ca từ của ca khúc này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ toàn “Ah Ah Ah Go it Go it Ah Ah Ah Do it Do it”, đến mức tác giả E-TRIBE phải lên tiếng giải thích rằng anh chỉ muốn thể hiện ca khúc theo cách riêng, kèm theo đó là hi vọng các fan sẽ tập trung thưởng thức phần giai điệu vui nhộn và không suy diễn ca từ của YaYaYa.

 
Xu hướng thịnh nhất Kpop hiện nay vẫn là ca từ không-thể-dễ-dàng-lí-giải trên nền giai điệu vô cùng “ăn tai”  

Trong khi đó, ca sĩ hiphop JDEE lại lôi kéo được một lực lượng fan khá ổn định nhờ phần ca từ khó hiểu trong ca khúc Uh2KooYa. Uh2KooYa đề cập đến những nữ ca sĩ như Baby V.O.X. Lee Ji Hye và thành viên SugarAyoomi, nhưng chẳng ai biết lí do của việc này là gì cả. JDEE giải thích: “Đây không phải ca khúc hạ thấp phái nữ hay chỉ trích các nữ ca sĩ được nhắc đến. Ca từ nói về hệ thống quảng bá nông cạn, chỉ chú trọng bề ngoài mà thôi.”