ABC News đưa tin các nhà chức trách đã phải ban bố cảnh báo khi đợt nóng chết người đang bao trùm các thành phố Los Angeles, Las Vegas, Phoenix và Tucson của Mỹ khiến người dân phải tìm cách trốn tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.
Một người dân chụp ảnh ngoài trời khi nhiệt độ được đo lên tới 51,66 độ C. Ảnh: Reuters.
Có thời điểm, nhiệt độ ở Palm Springs, California còn đạt ngưỡng 52,22 độ C. Ảnh: Reuters.
Vào 4h7' chiều ngày 20/6, nhiệt độ mới giảm xuống còn 47,77 độ C. Ảnh: Reuters.
Theo ghi nhận, thứ Hai (20/6) được đánh giá là ngày nắng nóng nhất với nhiệt độ tại nhiều khu vực lên tới 48,88 độ C. Trước đó, vào ngày Chủ nhật (19/6), nhiều nơi cũng đã bắt đầu bước vào đợt nắng nóng kinh hoàng. Cụ thể, khu vực Yuma, Arizona có nhiệt độ lên tới 48,88 độ C, Phoenix, Palm Springs và California có nhiệt độ 47,77 độ C. Thậm chí, vào ngày 20/6, nhiệt độ ở Palm Springs, California còn lên tới 51,66 độ C.
Tại thành phố Phoenix, bang Arizona, một nhóm người dân đã thử rán trứng trên nắp cống kim loại bị phơi nắng. Kết quả, họ đã có món trứng rán đủ chín để thưởng thức.
Người dân ở Arizona thử nghiệm rán trứng trên nắp cống kim loại.
Món trứng rán trên nắp cống kim loại dưới trời nắng đủ chín để thưởng thức.
Theo thống kê, ít nhất 4 người đã thiệt mạng vì nắng nóng ở bang Arizona. Trong đó, hai người chết vì đi bộ dưới trời nắng, một huấn luyện viên xe đạp 28 tuổi thiệt mạng vì kiệt sức khi tập luyện ở khu bảo tồn Phoenix và một người khác đã tử vong khi đang chinh phục dãy núi Superstition.
Nắng nóng cũng gây ra các đám cháy và ngăn cản lực lượng cứu hộ kiểm soát các đám cháy lớn ở New Mexico, Arizona và California.
Nắng nóng khắc nghiệt còn ảnh hưởng tới lịch trình bay của các hãng hàng không Mỹ. Một chuyến bay của hãng hàng không United Airlines đã buộc phải hủy bỏ bởi nắng nóng gây ảnh hưởng tới các thiết bị trong máy bay. Luật pháp Mỹ cũng quy định máy bay không được phép cất và hạ cánh nếu nhiệt độ cao hơn 49 độ C.
(Nguồn: ABC News)