Khi có biểu hiện nghi nhiễm virus Corona thì nên đi khám ở bệnh viện nào?

Nam An - Design: Đức Minh, Theo Trí Thức Trẻ 13:51 31/01/2020

Khi nghi ngờ bị nhiễm virus Corona, người bệnh sẽ được tiếp nhận, theo dõi, cách ly triệt để ngay tại bệnh viện ở địa phương. Nếu dương tính với chủng virus Corona mới, người bệnh sẽ được chuyển tới bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị của Bộ Y tế.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 21 quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài lục địa Trung Quốc.

Theo cập nhật mới nhất của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 12h ngày 31/1/2020, thế giới đã có tổng cộng 9.832 người mắc viêm phổi cấp do nCoV, trong đó tại Trung Quốc có 9.699 trường hợp và số người chết lên tới 213 người. Có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ khác đã ghi nhận sự xâm nhập của dịch bệnh này với 133 ca mắc, trong đó có 5 trường hợp tại Việt Nam.

Đến ngày 31/1, Việt Nam có 97 trường hợp nghi nhiễm virus nCoV có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch, trong đó đang cách ly 32 người và có 65 trường hợp đã xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra 43 trường hợp khác sức khoẻ bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.

Trước diễn biến ngày càng nhanh và phức tạp của dịch virus Corona, nhiều người dân không giấu nổi sự băn khoăn và lo lắng rằng liệu rằng nếu có những biểu hiện nghi nhiễm virus Corona, người dân có thể thăm khám ở đâu? Và nếu kết quả dương tính với virus Corona, bệnh nhân sẽ được điều trị ở bệnh viện nào?

Khi có biểu hiện nghi nhiễm virus Corona thì nên đi khám ở bệnh viện nào? - Ảnh 1.
Khi có biểu hiện nghi nhiễm virus Corona thì nên đi khám ở bệnh viện nào? - Ảnh 2.

Trước đó, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo sát sao ngành Y tế trong việc kiểm soát dịch bệnh. Phó thủ tướng yêu cầu phải sẵn sàng đối phó tình huống xấu nhất là có hành nghìn người dân nhiễm bệnh. Nước ta cũng đang cách ly, theo dõi và tiến hành xét nghiệm hàng chục người nghi nhiễm.

Trong công văn gửi giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; giám đốc Sở Y tế, y tế ngành ngày 28/1, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona.

Đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt...), các đơn vị này phải tiến hành phân luồng và bố trí buồng khám riêng, đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày