Nhiều sinh viên có việc làm ngay sau khi tham gia chương trình này: Chưa bao giờ cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng lại dễ đến thế!

HUỲNH ĐỨC - ẢNH: XƠN BÙI - DESIGN: THÀNH ĐẠT, Theo Thể thao Văn hóa 20:34 13/05/2023

Hôm nay (13/5), chương trình "Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2022" do Học viện Ngân hàng tổ chức đã được khai mạc với sự tham gia của nhiều nhà tuyển dụng.

Hiện nay, không chỉ quan tâm đến việc đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, mà các cơ sở giáo dục đại học cũng chủ trương kết nối, hợp tác với nhà tuyển dụng để giải bài toán việc làm cho các bạn sinh viên. Điều này đã được chứng minh bằng việc, nhiều trường đã tổ chức ra các chương trình như: Ngày hội tuyển dụng, Hội chợ việc làm, Job Fair... để các bạn được giao lưu trực tiếp với nhà tuyển dụng, từ đó tìm kiếm được công việc phù hợp với bản thân.

Từ năm 2012, chương trình "Hội chợ việc làm" đã được Học viện Ngân hàng tổ chức. Đây là cơ hội để tạo nên "cầu nối 3 chiều" vững chắc giữa nhà trường - sinh viên - nhà tuyển dụng. Tiếp nối thành công đó, hôm nay (13/5), Học viện Ngân hàng tiếp tục tổ chức "Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực" năm 2023.

Nhiều sinh viên có việc làm ngay sau khi tham gia chương trình này: Chưa bao giờ cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng lại dễ đến thế! - Ảnh 1.

Toàn cảnh chương trình "Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực" năm 2023

"Cầu nối 3 chiều" vững chắc

Được biết, đây đã năm thứ 10 sự kiện được tổ chức tại Học viện Ngân hàng. Thông qua chương trình này, sinh viên có cơ hội được tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng, các yêu cầu, điều kiện mà các công ty đặt ra trong việc tuyển chọn những nhân sự phù hợp, từ đó giúp sinh viên tích lũy và cải thiện những kỹ năng còn thiếu để chuẩn bị cho quá trình ứng tuyển sau này.

Năm nay, chương trình nhận được sự tham gia đông đảo của nhiều tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và ngân hàng. Đặc biệt, nhiều ngân hàng nổi tiếng nằm trong BIG4 tại Việt Nam như: BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank... cũng góp mặt. Điều đó đã thu hút sự quan tâm đông đảo các bạn sinh viên trong và ngoài Học viện. Thông qua hội chợ, nhiều bạn đã có cơ hội trở thành thực tập sinh tiềm năng và sau đó là nhân viên chính thức của các cơ quan, đơn vị tham gia.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Học viện và nhà tài trợ

Nhiều sinh viên có việc làm ngay sau khi tham gia chương trình này: Chưa bao giờ cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng lại dễ đến thế! - Ảnh 4.

Nghi thức bấm nút khởi động chương trình Hội chợ việc làm năm 2023

Tham dự khai mạc "Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2023" có TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức "Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực 2023"; PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng; PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Ngân hàng... Và đại diện của các nhà tài trợ cho chương trình năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng cho hay: "Đây là chương trình lớn của Học viện Ngân hàng nhằm tăng cường sự kết nối giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội tốt cho sinh viên được hướng dẫn, tư vấn và tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, qua đó, hiểu được năng lực bản thân của mình và hoàn thiện kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động".

Hàng ngàn sinh viên tham gia

Tại đây, nhiều sinh viên đã có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng, được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn viết CV ứng tuyển, nộp CV và được nhà tuyển dụng sắp xếp phỏng vấn tuyển trực tiếp. Cùng với hội chợ, Học viện Ngân hàng cũng phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo hướng nghiệp, khóa học ngắn hạn bổ sung kỹ năng mềm, kỹ năng chuẩn bị hồ sơ dự tuyển… dàn đều trong năm học.

Nhiều sinh viên có việc làm ngay sau khi tham gia chương trình này: Chưa bao giờ cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng lại dễ đến thế! - Ảnh 5.
Nhiều sinh viên có việc làm ngay sau khi tham gia chương trình này: Chưa bao giờ cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng lại dễ đến thế! - Ảnh 6.

Tại chương trình này, sinh viên có cơ hội được trực tiếp tiếp xúc với nhà tuyển dụng

Có mặt từ lúc 9h sáng, Hà Anh (sinh viên năm 2, trường Đại học Kinh tế Quốc dân) cảm thấy vô cùng háo hức với hội chợ việc làm ngày hôm nay. Cô nàng chia sẻ, chưa bao giờ bản thân có cơ hội được tiếp xúc gần với nhà tuyển dụng như thế.

"Mình rất quan tâm đến các vị trí việc làm tại BIG4 ngân hàng, nên mình đã đi hết các gian hàng của BIG4 để để lắng nghe tư vấn của anh chị nhà tuyển dụng. Mình thấy các anh chị rất thân thiện, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của mình. Dù hiện tại mới là sinh viên năm 2 thôi, chưa có nhiều vị trí tuyển dụng trong ngân hàng phù hợp với mình, nhưng mình thấy ngày hôm nay vẫn vô cùng hữu ích vì đó là hành trang để giúp mình apply (ứng tuyển) sau này", Hà Anh bày tỏ.

Tương tự, Trần Nam Huân (sinh viên năm 1, Học viện Ngân hàng) cũng có mặt tại chương trình này với tư cách là tình nguyện viên. Được cống hiến cho chương trình, cậu bạn cảm thấy rất vui. Ngoài ra, đây cũng chính là cơ hội để Nam Huân tiếp cận gần hơn với nhà tuyển dụng, để hiểu về những yêu cầu tuyển dụng nhân sự của họ.

Còn về phía nhà tuyển dụng, chị Đặng Thị Huyền - Giám đốc nhân sự của Ngân hàng Quân đội Việt Nam (MB) chia sẻ, MB đang hoạt động theo mô hình tập đoàn, hiện đang có 16.000 nhân sự làm việc trên toàn tập đoàn và nhu cầu tuyển dụng của ngân hàng linh hoạt và được sử dụng chung trong ngân hàng. Mỗi năm, MB tuyển dụng khoảng 2000 - 3000 sinh viên.

Còn ở thời điểm hiện tại, ngân hàng đã nhận được hơn 200 hồ sơ của các bạn sinh viên ứng tuyển thông qua Hội chợ việc làm năm 2023. Những lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nhiều nhất hiện nay tại MB có thể kể đến như: Quan hệ khách hàng, các nhóm việc mới trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ và dữ liệu.

"Các bạn sinh viên hiện tại đang khá năng động và chủ động trong việc tìm hiểu các vị trí tuyển dụng. Nhưng khi đi làm, chúng tôi thường phải bồi dưỡng thêm cho các bạn khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức vào thực tiễn đã được học của các bạn. Đấy là điểm cần khắc phục. Chúng tôi đặt kỳ vọng khi hợp tác với các trường đại học để trang bị thêm những kiến thức đó cho các bạn sinh viên từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường", chị Huyền chia sẻ.

Nhiều sinh viên có việc làm ngay sau khi tham gia chương trình này: Chưa bao giờ cơ hội tiếp xúc với nhà tuyển dụng lại dễ đến thế! - Ảnh 8.

Chị Huyền, giám đốc nhân sự của Ngân hàng Quân đội Việt Nam (MB)