Nhóm người Trung Quốc dụ dỗ các thiếu nữ đóng phim sex tại Đà Nẵng sẽ bị xử lý như thế nào?

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 24/09/2019

Theo các chuyên gia pháp lý, người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thì có thể bị phạt tù lên đến 3 năm.

Liên quan đến vụ việc nhóm người Trung Quốc mua chuộc, dụ dỗ các thiếu nữ, trong đó có cả trẻ em đóng phim sex ở Đà Nẵng, Luật sư Mai Quốc Việt (Công ty luật hợp danh FDVN, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, những đối tượng Trung Quốc vừa bị phát hiện dụ dỗ, lôi kéo nhiều phụ nữ đóng các clip sex, clip khiêu dâm để phát tán lên mạng, nhằm thu lợi bất chính, là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì những đối tượng thực hiện các hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 326 BLHS 2015 về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đó, người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp như: Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB); Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;… thì phạt tù lên đến 3 năm, theo quy định tại khoản 1, Điều 326 BLHS.

Nhóm người Trung Quốc dụ dỗ các thiếu nữ đóng phim sex tại Đà Nẵng sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất phim khiêu dâm.

"Nếu người phạm tội có tổ chức, sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội,... thì có thể bị phạt tù lên đến 10 năm, theo quy định tại khoản 2 Điều 326 BHLS. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm", Luật sư Việt nói.

Về việc trong những cô gái trẻ người Việt tham gia làm "diễn viên" cho đường dây sản xuất phim sex này, có cô gái tên D. mới 15 tuổi. Luật sư Mai Quốc Việt, cho biết đối với việc lạm dụng trẻ vị thành niên quay clip sex và quan hệ tình dục với em D, thì người thực hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Điều 145 BLHS 2015 về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

"Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm", Luật sư Việt, nói.

Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi cung cấp, phát tán clip sex, dâm ô, đồi trụy lên mạng sẽ bị xử lý hành chính. Cụ thể, theo quy định tại khoản 4, Điều 66 Nghị định 174/2013, xử phạt lên đến 50.000.000 đồng đối với hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc."

Nhóm người Trung Quốc dụ dỗ các thiếu nữ đóng phim sex tại Đà Nẵng sẽ bị xử lý như thế nào? - Ảnh 2.

Căn phòng nơi các đối tượng sản xuất phim đồi trụy.

Theo quy định pháp luật hiện hành, người nước ngoài phạm pháp trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được miễn pháp lý khi có thân phận ngoại giao. Còn lại, chính sách xử lý về cơ bản không có sự phân biệt giữa người nước ngoài và người Việt Nam.

Trong vụ việc này, các đối tượng người Trung Quốc đã quay các clip sex, phát tán trên các mạng xã hội tại Trung Quốc và thu lợi bất chính tại đây. Do đó, Luật sư Việt nhận định, việc xử lý của các cơ quan chức năng cũng có nhiều khó khăn, trở ngại, như phải thu thập những nội dung phát tán, cơ sở dữ liệu tại nước ngoài; quá trình điều tra, thẩm vấn, tranh tụng tại phiên tòa,…, đòi hỏi phải có người phiên dịch; việc xác định được nhân thân của người nước ngoài phạm tội, ví dụ tuổi, tiền án, tiền sự,... cũng gặp nhiều khó khăn.

"Tuy nhiên, hiện giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có hiệp định tương trợ tư pháp từ năm 1998, 2 quốc gia có thể tương trợ nhau về các vấn đề như tống đạt giấy tờ, điều tra, thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng, người giám định. Do đó, cơ quan có thẩm quyền có thể đề nghị các cơ quan tại Trung Quốc hỗ trợ một số thủ tục để vụ việc được xét xử tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam", Luật sư Việt chia sẻ.

Trước đó, ngày 23/9, Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 4 tháng đối với 5 người Trung Quốc và một cô gái quê Gia Lai liên quan đến vụ việc người Trung Quốc tổ chức "sản xuất" phim đồi trụy tại Đà Nẵng. Các đối tượng bị khởi tố về hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Như đã đưa tin, tối 14/9, công an kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, tạm giữ hình sự 5 người Trung Quốc gồm: Trương Huệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (Fang Jun Jie, 33 tuổi), Tưởng Đăng Quân (Jiang Deng Jun, 30 tuổi), Lưu Tiểu Duy (Liu Xiao Wei, 20 tuổi), Đới Hồng Hi (Dai Hong Xi, 22 tuổi, cùng có quốc tịch Trung Quốc) và 1 cô gái người Việt tên Sầm Thị Sen (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai).

Nhóm người này khai thuê căn nhà trên ở trọ rồi lên mạng xã hội dụ dỗ các cô gái trẻ đến quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex để quay clip.

Theo điều tra, có ít nhất 4 cô gái người Việt tham gia làm "diễn viên" cho đường dây này, trong đó, có cô gái tên D. mới 15 tuổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày