Từ khoá của phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm weibo của Trung Hoa. Mặc dù có sự tham gia của dàn diễn viên xa lạ và phục trang nghèo nàn, nhưng bộ phim lại có thể lội ngược dòng một cách ngoạn mục trước những bộ phim truyền hình gần đây. Diễn xuất tốt là điều đáng khen ngợi, nhưng nhìn vào khoản đầu tư của họ lại càng khiến nhiều người tò mò hơn nữa. Nhà sản xuất mới đây cũng vừa tiết lộ những sự thật thú vị sau trường quay "nghèo rớt mồng tơi" này.
Vì kinh phí đầu tư thấp, nên khâu trang phục đại đa số đều được mua ở Taobao (một trang web mua sắm của Trung)
Giày xăng-đan cũng được đặt mua trên mạng
Tại lễ khai máy, trên chiếc bàn bày lễ vật dâng Tổ rất đơn sơ
Trong tổ sản xuất chỉ có một nhân viên hậu cần nên các diễn viên phải tự hỗ trợ lẫn nhau
Chỉ cần 4 vị mỹ nữ là có thể hoàn thành dàn hậu cung, phi tần của Thái tử. Đồng thời, thay vì lúc nào cũng tranh quyền đoạt lợi ở các phim khác, thì họ chỉ cần ngồi đàm đạo, ăn hạt dưa
Thức ăn trong cung chỉ gồm ba loại tất cả: Rau câu, hạt dưa, sầu riêng
Để có được tấm ảnh oai phong như thế này...
Đoàn chế ra các thiết bị thay thế hết sức dân dã
Cả thiết bị hắt sáng cũng là hàng "chế"
Thợ chụp ảnh nhiệt tình với dáng chụp vồ ếch ngược
Đạo diễn bộ phim còn chia sẻ trong đoàn hầu như chẳng có đạo cụ gì. Ở 10 tập đầu, trong bối cảnh tại cung Thái tử phi, đoàn chẳng có bất cứ đạo cụ nào ngoài mấy tấm vải màu làm thành màn, vài chiếc bàn, cùng các vật dụng linh tinh khác. Bởi lịch khai máy khá gấp, đến tận khi thuê đạo cụ, họ mới phát hiện kho đạo cụ của một phim trường nhỏ tại Chiết Giang đã cho đoàn phim cổ trang Võ Thần Triệu Tử Long của Yoona thuê và mang hết đi Hoành Điếm. Thậm chí đến chiếc quạt máy được trưng dụng cũng bị rò điện. Lúc đấy cả đoàn đành phải mạo hiểm đeo găng tay để điều khiển cây quạt gió cho an toàn dưới trời mưa gió. Chiếc quạt gió hầu như đều do một tay đạo diễn Lữ điều khiển vì mọi người khác còn không biết chỉnh góc quay của quạt, không am hiểu khi nào cần thổi gió khi nào ngừng, khi quạt đổi hướng quay quạt.
Nam chính Thịnh Nhất Luân (vai thái tử Tề Thịnh) đã phải tự bỏ tiền túi gần mười ngàn tệ để thu âm bản nhạc phim "Sau Này Của Trước Đây"
Phần mở đầu bộ phim lấy ý tưởng từ trò chơi chém hoa quả "Ninja Fruits"
Đạo diễn bộ phim cũng chia sẻ thêm về kinh phí làm phim tốn nhiều nhất vào tiền trang phục, không phải thù lao diễn xuất của diễn viên, vì hầu hết dàn diễn viên đều thuộc hàng diễn viên thù lao thấp.
Tạo hình khó đỡ của Thái tử Tề Thịnh được lấy ý tưởng từ "Liên Minh Huyền Thoại"
"Cây cờ" sau lưng của mỗi Thái tử là dùng khi chiến đấu, các binh lính sẽ nhìn thấy lãnh tướng mình. Ngoài ra, nó còn biểu trưng cho lòng dũng cảm, tượng trưng cho địa vị của vị tướng
Trang phục của Trương Bồng Bồng dần chuyển từ gam màu lạnh sang gam màu nóng, tượng trưng cho nội tâm của cô ngày càng được "nữ tính hóa"
Nam nhân vật trong phim đeo khuyên tai là để tượng trưng cho sự hoang dã, tự do. Lúc Tề Thịnh lên ngôi vua, anh chàng không còn đeo nữa
Vu Mông Lung rất thích bộ trang phục trắng của mình, nhưng khi vô tình khoe ra cặp đùi của mình, anh chàng cực kì xấu hổ
Người đại diện cho bộ phục trang màu trắng trong phim chỉ có Cửu Vương và Giang Ánh Nguyệt
Tiếp đó, khán giả không khỏi xót xa khi nghe thêm những chia sẻ về bối cảnh nghèo nàn và sự thông minh của đoàn phim bởi phim trường Tượng Sơn ở Chiết Giang có bốn khu ghi hình, trong đó có một khu tương đối cũ nát, nếu muốn quay phải sửa sang nhiều. Chính vì sợ phát sinh chi phí sửa chữa, họ chỉ chọn hai khu để thực hiện các cảnh quay chính cho nơi ở của Hoàng thượng và nơi ở của Trương Bồng Bồng. Như thế nghĩa là, thư phòng của Tề Thịnh lúc làm thái tử và khi thành hoàng thượng, lẫn phòng ngủ, cùng cung của Thái hoàng thái hậu, nhà bên ngoại của Bồng Bồng đều quay tại một nơi. Chưa hết, đến cả cung Thái tử phi, cung của hoàng hậu Bồng Bồng, Thanh Lâu và phủ Triệu Vương đều là một.
Mặt sàn trong hậu viên được bôi dầu lên để trở nên bóng loáng, cho nên mặt sàn rất trơn và dễ ngã
Không những thế, chỉ với một hậu viên này thôi đã có thể quay tới 3 cảnh khác nhau
Trong lúc quay phim, vì đạo diễn không cẩn thận đã té ngã gãy chân, nên có thời gian dài cần phải nhờ sự trợ giúp của các diễn viên mới có thể đi vệ sinh
Vu Mông Lung và Trương Thiên Ái có cảnh quay phim dưới hồ mặc dù cả hai đều không biết bơi
Không những thế, người hâm mộ còn có nhiều so sánh thú vị về tạo hình của các diễn viên trong phim:
Cửu Vương gia (Vu Mông Lung)
Giang Ánh Nguyệt bị so sánh với oan hồn ủ rũ
Tề Thịnh (Thịnh Nhất Luân) bị so với ninja rùa
Trương Bồng Bồng (Trương Thiên Ái)
Ngay cả phân cảnh Thái tử phi Trương Bồng Bồng "thả bom" trong phim cũng được fan vẽ lại, chứng tỏ sức hút ngày một lớn dần của bộ phim
Bộ phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký (Go Princess Go) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiên Chanh và do đạo diễn Lữ Hạo Cát Cát chỉ đạo diễn xuất. Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên như Trương Thiên Ái, Thịnh Nhất Luân, Giang Kỳ Lâm, Hồ Duyệt, Vu Mông Lung... Phim dự kiến dài 35 tập, hiện đang được phát sóng mỗi ngày trên Letv.