Bộ phim do Grace Lee và Patty Ahn đạo diễn, được quay trong 3 năm tại nhiều địa điểm khác nhau như: Seoul, Los Angeles, Texas và Mexico City. Không miêu tả ARMY như một cộng đồng người hâm mộ thông thường, bộ phim đi sâu vào cách họ trở thành một lực lượng tích cực trong xã hội, một hiện tượng văn hóa chưa từng có.
Đạo diễn Patty Ahn, giáo sư ngành Truyền thông tại UC San Diego, nhấn mạnh rằng, cộng đồng này đã xây dựng một nền văn hóa người hâm mộ mới dựa trên sự quan tâm, đoàn kết, hài hước và vui vẻ. Họ luôn sống và hành động đúng theo thông điệp xuyên suốt của BTS: yêu bản thân, coi trọng tình bạn và nói lên sự thật.
Đạo diễn Grace Lee, người từng đoạt giải thưởng Peabody, giải thích rằng bộ phim làm sáng tỏ tác động toàn cầu của ARMY. "Họ là những người đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau tập hợp lại dưới cái tên ARMY, cover các điệu nhảy của BTS, giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau. Bộ phim ghi lại sự đa dạng, giá trị và sức mạnh đoàn kết tập thể của họ".
"BTS đã xây dựng được một lượng người hâm mộ vượt qua ranh giới quốc gia, dân tộc và giới tính. Đây là nhóm người hâm mộ đa dạng nhất mà tôi từng thấy trong đời", cô nói thêm.
Rất nhiều bài hát và những màn trình diễn đỉnh cao của BTS được đưa vào bộ phim. "Chúng tôi mất vài năm để phát triển ý tưởng, tìm hiểu xem nên tập trung vào những khía cạnh nào của ARMY. Tất nhiên, chúng tôi không thể thực hiện bộ phim này nếu không có sự hợp tác và giúp đỡ của HYBE", đạo diễn Patty Ahn cho biết. Mặc dù đây là bộ phim tài liệu độc lập về ý tưởng và cách thực hiện nhưng chúng tôi cần sự cho phép của HYBE về vấn đề bản quyền sử dụng những tư liệu và âm nhạc của BTS".
Kim Soo Hyun đã đưa ra lời giải thích trong sáng ngày 14/3, nhưng điều đó không thể thuyết phục được gia đình của Kim Sae Ron.
Video News · VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị...