"Nếu không làm VietGAP mà bán giá VietGAP, Nhà nước có thể vào cuộc kiểm soát, xử phạt; người tiêu dùng có thể tẩy chay..." - ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - nêu rõ.
Đại diện Công ty Đông A cho biết chủ trương của đơn vị là không tráo đổi bao bì. Tuy nhiên, có thể trong quá trình xuất hàng, đóng gói có sự nhầm lẫn. Đây là đơn vị được Tuổi Trẻ nêu ra trong bài “Hàng Trung Quốc 'VietGAP' vào Bách Hóa Xanh”.
Theo Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, loạt bài "rau VietGAP dỏm biến hình vào siêu thị" của báo Tuổi Trẻ cho thấy việc vi phạm về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của nhân dân.
Chiều 21-9, cơ quan chức năng đã kiểm tra Công ty HugoFarm (Bình Thạnh). Đây là đơn vị "mua rau chợ đầu mối về dán nhãn VietGAP" mà báo Tuổi Trẻ nêu tên trong loạt bài Phanh phui rau VietGAP dỏm. Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật...
Trong văn bản gửi đến báo Tuổi Trẻ trưa 21-9, Bách Hóa Xanh cho biết đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của Công ty Đông A, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp này giải trình. Bách Hóa Xanh cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng.
Nông sản "đạt chất lượng VietGAP" với bao bì là rau củ Việt Nam nhưng thực chất lại có xuất xứ từ... Trung Quốc. Những loại rau củ bị đánh tráo nguồn gốc này không chỉ được bán ra ngoài chợ lẻ, mà còn bán cho hệ thống siêu thị lớn.
Chiều 20-9, lực lượng chức năng TP.HCM đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Viager (một thành viên của Công ty Trình Nhi). Đây là đơn vị cung cấp rau củ mà báo Tuổi Trẻ nêu tên trong loạt bài “Phanh phui rau sạch dỏm”.