Như vậy là thông tin
Mourinho rời bỏ Real Madrid để về Chelsea bắt đầu từ tháng 7 tới đã chính thức được báo chí xứ sở sương mù xác nhận. Bản thân "người đặc biệt" cũng không ít lần úp mở về điểm đến mới bằng cách nói rằng đó là nơi ông được yêu mến. Và đây là lúc thích hợp để đi tìm xem đâu là những nguyên nhân sâu xa đã khiến
Mourinho chán ghét đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20 đến như vậy?
1. Không nhận được sự ủng hộ của các cầu thủĐây là nguyên nhân đầu tiên và cũng là nổi trội nhất khiến
Mourinho không còn muốn gắn bó với Real Madrid. Không dưới một lần, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị các học trò "bật" lại và mới nhất là việc
"thánh" Iker không thèm nhìn mặt Mourinho ở trong đường hầm sân Bernabeu trước trận đấu với Valladolid. Điều này hoàn toàn trái ngược với khi
Mourinho còn tại vị ở Porto, Chelsea và Inter Milan, nơi mà các học trò luôn luôn "tôn sùng" chiến lược gia người Bồ.
2. BLĐ không đáp ứng các đòi hỏiMặc dù
Mourinho là HLV có nhiều quyền hạn nhất trong lịch sử các chiến lược gia dẫn dắt Real Madrid nhưng như thế là chưa đủ. "Người đặc biệt" cảm thấy chủ tịch
Perez không đáp ứng những yêu sách chuyển nhượng cũng như hay xen vào cách dùng cầu thủ của ông, điều chưa từng xảy ra ở Inter Milan hay Chelsea, cho dù tỉ phú
Abramovich ở The Blues và ông chủ
Moratti cũng "lắm chiêu" không kém.
3. Mối quan hệ tệ hại với giới truyền thôngTính cách cực kì kiêu ngạo khiến
Mourinho không ưa bị chỉ trích. Thế nhưng, ngay cả khi "người đặc biệt" chưa có mặt tại Real Madrid, truyền thông Tây Ban Nha đã có những lời lẽ không mấy tốt đẹp về chiến lược gia người Bồ, đại loại như sự xuất hiện của ông sẽ chỉ khiến Real Madrid rối loạn hay tính cách của
Mourinho không hợp với "màu trắng tinh khiết" của Real. Chính vì thế,
Mourinho thường xuyên không "thèm" tham gia họp báo sau trận đấu hay trả lời phỏng vấn mà phó mặc cho trợ lí
Aitor Karanka.
4. Ức chế vì bị la ó ngay ở BernabeuCó lẽ từ giờ cho tới lúc chết,
Mourinho cũng sẽ không bao giờ quên được "mối hận" với chính các CĐV Real Madrid khi những người này đã la ó ông tới 2 lần khi Real thi đấu tại Bernabeu. Thêm nữa, tất cả các CĐV của Kền kền trắng tỏ ra không đứng về phía
Mourinho và cho rằng thứ bóng đá mà "người đặc biệt" mang tới Bernabeu đang làm hỏng hình ảnh của Real Madrid.
5. Bị đối xử tệ bạc tại Tây Ban NhaMourinho đã từng chia sẻ với một tờ báo ở quê hương Bồ Đào Nha của ông rằng: "
Thật khó sống ở Tây Ban Nha khi bạn là một người Bồ Đào Nha".
Mourinho cay đắng nói ra điều này bởi lẽ ông chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng cần thiết mà giới truyền thông cũng như các CĐV ở Tây Ban Nha dành cho mình. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với ở Italia hay Anh, nơi mà các CĐV luôn rất yêu mến
Mourinho vì những gì ông làm được cho CLB của họ.
6. Gia đình không hợp với cuộc sống ở Tây Ban NhaTiếng xấu của
Mourinho quả thật có ảnh hưởng rất tiêu cực đến vợ và các con ông. Người hâm mộ bóng đá ở Tây Ban Nha không dành tình cảm cho
Mourinho đã đành, họ lại còn "ghét lây" cả vợ và con ông. Bằng chứng là cậu con trai của
Mourinho chưa bao giờ có những giây phút hạnh phúc khi tham gia tập luyện ở lò đào tạo Castilla của Real Madrid. Chính vì thế,
Mourinho đã cho phép vợ và con gái trở về Anh sinh sống đồng thời khuyên con trai dừng việc chơi bóng ở Castilla cho dù cậu bé hết sức đam mê môn thể thao Vua.
7. Mourinho khá mê tínKhi còn ở Chelsea,
Mourinho cũng đã từng đánh tiếng muốn ra đi sau những vinh quang có được cùng The Blues. Thế nhưng, vì nể tình nghĩa với ông chủ
Abramovich và các học trò,
Mourinho quyết định gắn bó với sân Stamford Bridge thêm một thời gian. Nhưng đó thật sự là một quyết định sai lầm khi khoảng thời gian tiếp theo ở phía Tây London không còn tốt đẹp như trước và
Mourinho phải khăn gói rời khỏi Chelsea vào tháng 9 vì bị cắt hợp đồng.
Chính vì thế, khi các học trò ở Inter Milan ra sức giữ chân ông ở lại,
Mourinho vẫn một mực chuyển tới Real Madrid và nếu BLĐ hay các CĐV của Kền kền trắng có bỗng nhiên níu kéo thì có lẽ
Mourinho cũng không thay đổi quyết định của mình ở lần chia tay này.
8. Ở Real Madrid có quá nhiều "tai mắt"
Tính cách của
Mourinho thật sự không hợp với Real Madrid, nhất là khi phòng thay đồ hay bất cứ ngóc ngách nào tại sân Bernabeu cũng đều như có tai và mắt. Chính vì thế mà ngay cả khi
Mourinho và các học trò còn đang thảo luận chiến thuật, hay những mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid thì báo chí đã biết hết.
Mourinho thích dành sự bất ngờ cho các đối thủ, thế nhưng sự "tọc mạch" của giới truyền thông tại Tây Ban Nha khiến ông cảm thấy chán nản.
Giống như Serie A, La Liga đang khiến Người đặc biệt cảm thấy chán nản
9. "Ngán" Real MadridNguyên nhân chủ quan nhất trong việc
Mourinho rời khỏi Tây Ban Nha là do ông cảm thấy không chịu nổi sức ép quá nhiều sau 3 năm làm việc tại La Liga. Tương tự với
Pep Guardiola, kì phùng địch thủ một thời của "người đặc biệt",
Mourinho cũng cần phải có một vài sự thay đổi trong môi trường làm việc để có thể tìm lại cảm hứng huấn luyện.
10. Nhớ nước Anh và Premier LeagueMourinho cho biết, ông cảm thấy rất nhớ nước Anh kể từ thời điểm rời khỏi Chelsea. Lí do rất đơn giản, ở Anh, bóng đá là một thứ tôn giáo mà tất cả mọi người đều rất sùng nó. Chính vì thế, sau những thành công mang về cho Chelsea,
Mourinho được người ta rất tôn trọng và thậm chí là thần tượng một cách quá đáng. Vậy nên cũng dễ hiểu khi Mourinho nói rằng ông muốn tới nơi mà ở đó ông cảm thấy được yêu thương và tôn trọng.