2. Úc
Đội tuyển nước này yêu cầu phải có ít nhất 2 quầy cà phê dành cho các cầu thủ, và trong quầy phải có báo chí của khắp nơi trên thế giới.
3. Ecuador
Mỗi ngày phải có một giỏ chuối được gửi đến các phòng, nhưng nhất định phải là chuối của Ecuador, ngoài ra còn phải tổ chức 1 buổi BBQ chào mừng các cầu thủ.
4. Colombia
CLB Sao Paulo phải cung cấp 15 cầu thủ đội trẻ để cho các đàn anh luyện tập.
5. Pháp
Đội tuyển Pháp sẽ không dùng xà phòng cục, chỉ dùng xà phòng dạng lỏng, lý do là vì ở Pháp không có nhiều xà phòng cục, đề phòng trường hợp các cầu thủ gặp rắc rối với thứ này.
Thức ăn mà các thành viên tuyển Pháp dùng sẽ theo tiêu chuẩn Halal vì đa số cầu thủ đều theo đạo Hồi. Những món được xem là "Halal" phải phù hợp với chế độ ăn uống đạo Hồi đã đề ra trong kinh Koran, ví dụ như không sử dụng bất kỳ loại rượu hay thức uống gây nghiện, phải được chế biến từ nguồn thực vật và động vật được xử lý theo đúng phương pháp của đạo Hồi.
6. Honduras
TV phải có ít nhất 6 kênh nói tiếng Tây Ban Nha và 2 kênh của Honduras. Wifi tốc độ cao.
7. Nhật
Mỗi phòng đều phải có bồn tắm sục (jacuzzi).
8. Bồ Đào Nha
Tại kỳ World Cup tới đây, đội tuyển BĐN yêu cầu phải có 6 vệ sĩ luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, trong đó 4 vệ sĩ dành riêng cho Cristiano Ronaldo.
Internet tốc độ cao, TV phải có ít nhất 2 kênh của Thụy Sĩ, 1 studio ở bờ biển để thực hiện phỏng vấn.
10. Uruguay
Tất cả các phòng phải có máy lạnh không gây tiếng ồn.
Ngoài ra, Pháp, Ecuador, Costa Rica còn đòi hỏi phải có 1 phòng chơi game riêng, chỉ có Bồ Đào Nha là muốn phòng nào cũng có máy chơi game. "Chuyện ấy" cũng đóng vai trò khá quan trọng, nhưng có lẽ các cầu thủ sẽ bàn bạc riêng với ban lãnh đạo của mình.