Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của "người chồng quốc dân" Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG

GN, Theo Nhịp Sống Việt/ Tổ Quốc 07:42 18/05/2020

Charyl Chappuis, người từng được coi là Ronaldo của Thái Lan bởi tài năng và giá trị hình ảnh cực lớn cách đấy vài năm, hiện đang phải chật vật tìm một vị trí được ra sân thi đấu thường xuyên tại Thai League.

Charyl Chappuis hay còn gọi là Charyl Yannis Chappuis là một cầu thủ vô cùng nổi tiếng tại Thái Lan. Anh là một tài năng đặc biệt được phát hiện khi đội tuyển đất nước xứ chùa vàng bắt đầu tìm những cầu thủ "Thái kiều". Charyl mang hai dòng máu Thụy Sĩ và Thái Lan. Anh từng là một trong những cầu thủ quan trọng của U17 Thụy Sĩ tại World Cup U17 năm 2009.

Tuy nhiên, sau nhiều năm thi đấu ở một số CLB tại châu Âu không quá thành công, Charyl quyết định tới Thái Lan thi đấu cho Buriram United. Tại đây, tài năng của tiền vệ cánh này đã được công nhận. Anh sớm được HLV Kiatisuk triệu tập vào đội tuyển quốc gia và lập tức vụt sáng trở thành hiện tượng gây sốt khắp Thái Lan và cả khu vực Đông Nam Á.

Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của người chồng quốc dân Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG - Ảnh 1.
Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của người chồng quốc dân Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG - Ảnh 2.

Charyl Chappuis tỏa sáng rực rỡ ở các kỳ AFF Cup 2014 và 2016.

Tại AFF Cup 2014, Thái Lan với những ngôi sao của thế hệ vàng như Chanathip, Kawin Thamsatchanan hay Teerasil Dangda cùng lối đá "tik tok" mang thương hiệu riêng của HLV Kiatisuk đã tiến tới loạt trận chung kết với Malaysia. Tại đây, Charyl Chappuis đã trở thành nhân vật chính khi ghi những bàn thắng vô cùng quan trọng.

Anh ghi bàn trên chấm 11m ở trận lượt đi, góp công vào chiến thắng 2-0 của Thái Lan. Ở lượt về, khi đội nhà bị dẫn tới 3-0 trên sân khách, Charyl đã xuất hiện như "một vị thần" sút tung lưới Malaysia, tạo tiền đề cho cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc sau đó. Chung cuộc, Thái Lan lên ngôi với tổng tỷ số là 4-3 sau 2 lượt trận. Với cá nhân Charyl Chappuis, đây là cột mốc giúp anh trở thành "siêu sao" đích thực.

Đá cánh, mặc áo số 7, tiền vệ sinh năm 1992 này được ví như Ronaldo của Thái Lan. Không những vậy, khuôn mặt đẹp trai không góc chết giúp Charyl nhận được vô số hợp đồng quảng cáo béo bở đồng thời xuất hiện trên phương tiện truyền thông với tần suất dày đặc. Thậm chí, nhiều người đã gọi Charyl là "người chồng quốc dân" bởi có quá nhiều fan nữ muốn làm vợ của anh.

Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của người chồng quốc dân Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG - Ảnh 3.

3 năm sau đó diễn ra thuận lợi với Charyl với điểm nhấn là chức vô địch Thai League và AFF Cup trong năm 2016. Tuy nhiên, mùa giải sau đó trở nên vô cùng khó khăn. Charyl dính chấn thương gối, đánh mất phong độ đỉnh cao, cùng với việc người thầy thân thiết Kiatisuk rời khỏi vị trí HLV trưởng tuyển Thái Lan, tiền vệ ngôi sao này cũng "lặn" mất tăm ở ĐTQG.

Ở mùa giải 2019, Charyl là đồng đội của Văn Lâm ở Muangthong United, tuy nhiên, đầu năm nay anh đã chuyển đến Port FC sau lời mời của nữ chủ tịch xinh đẹp Nualphan Lamsam. Khởi đầu ở CLB mới, Charyl hy vọng sẽ được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên hơn và trở lại ĐTQG.

"Chỉ cần đội tuyển tạo cơ hội, tôi sẽ luôn sẵn sàng trở lại", tiền vệ sinh năm 1992 nói trong bài phỏng vấn gần đây.

Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của người chồng quốc dân Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG - Ảnh 4.
Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của người chồng quốc dân Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG - Ảnh 5.
Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của người chồng quốc dân Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG - Ảnh 6.
Sự nghiệp đen đủi đi xuống vì chấn thương của người chồng quốc dân Thái Lan và ước mơ một lần trở lại ĐTQG - Ảnh 7.

Charyl Chappuis luôn nhận được sự yêu mến của fan dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.