Tê giác con đầu tiên chào đời tại Phú Quốc, là tê giác thứ 2 được sinh ra ở Việt Nam trong thập kỷ qua

Thục Hạnh, Theo Helino 22:25 05/04/2019

Ngày 3/4, một chú tê giác con đã chào đời tại Việt Nam. Đây là chú tê giác đầu tiên được sinh ra tại vườn thú này, cũng là một trong 2 tê giác con được sinh ra tại Việt Nam trong khoảng 1 thập kỷ qua.

Ngày 3/4 vừa qua, Vinpearl Safari Phú Quốc đã chào đón cá thể tê giác con đầu tiên được sinh ra tại đây kể từ khi vườn thú đi vào hoạt động. Đây cũng là một trong 2 tê giác con được sinh ra tại Việt Nam trong khoảng 1 thập kỷ qua.

Được biết, chú tê giác sơ sinh này là đứa con đầu tiên của một cặp bố mẹ tê giác trắng châu Phi (White Rhinoceros) có thời gian kết đôi, phối giống và sinh sản hoàn toàn tại vườn thú này. Chú tê giác vừa chào đời có màu da đen sẫm trong khi cả bố và mẹ đều có màu da xám trắng. Đây là đặc tính đặc trưng của loài tê giác, phải trải qua quá trình sinh trưởng từ 2-3 năm, màu da tê giác sẽ nhạt dần và trở về với diện mạo “di truyền” của đàn.

Một trong 2 con tê giác hiếm hoi vừa được sinh ra ở Việt Nam trong 1 thập kỷ qua 

Tê giác con đầu tiên chào đời tại Phú Quốc, là tê giác thứ 2 được sinh ra ở Việt Nam trong thập kỷ qua - Ảnh 2.

Chú tê giác mới chào đời tại Vinpearl Safari

Cặp tê giác bố mẹ được đưa về gia nhập vườn thú trong cùng một thời điểm, tê giác mẹ quá quá trình thai kỳ kéo dài hơn 16 tháng. Trong suốt thời gian mang thai, tê giác mẹ được sự chăm sóc kỹ lưỡng, tận tình của nhân viên vườn thú đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngoài thức ăn chính là cỏ tươi, tê giác mẹ còn được cung cấp các loại thực phẩm khác như: cỏ khô, bắp trái, rau lang, cám viên, cà rốt, khoai lang, thường xuyên bổ sung thêm Vitamin, muối khoáng…

Mặc dù công cuộc sinh con của tê giác mẹ vô cùng suôn sẻ nhưng các nhân viên chăm sóc và bác sĩ Vinpearl Safari đều rất hồi hộp, theo dõi quá trình hai mẹ con phục hồi sau sinh từ khi tê giác con đứng dậy, tìm vú mẹ và bú no độc lập...

Chú tê giác con được tê giác mẹ chăm sóc, cho bú sữa.

Tê giác con đầu tiên chào đời tại Phú Quốc, là tê giác thứ 2 được sinh ra ở Việt Nam trong thập kỷ qua - Ảnh 4.

Chú tê giác có màu đen sậm khác với bố mẹ

Chú tê giác vừa chào đời là thành viên nhí thứ 367 trong vườn thú này, chỉ tính riêng từ năm 2018 - 2019. Hàng loạt loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và bị đe dọa trong môi trường tự nhiên đã sinh sôi bầy đàn tại đây có thể kể đến như: Hổ Belgan, Sư tử châu Phi, Linh dương Bongo, Linh dương Sừng thẳng Arap, Linh dương Sừng mác, Linh dương đen Ấn Độ, Linh dương đen lớn, Vooc bạc, Vượn má vàng, Vượn cáo đuôi khoang…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày