Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ than đá nhiều nhất trên thế giới. Than đá chính là nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại quốc gia này. Đồng thời, nghề khai thác than đá cũng được đánh giá là nguy hiểm chết người, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm.
Các mỏ than đá tại Trung Quốc cũng được xem là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới bởi "Thần chết luôn rình rập" đe dọa tính mạng của công nhân khai thác mỏ. Trong những năm gần đây, các vụ tai nạn sập hầm mỏ tăng cao do tình trạng an toàn lao động không được quan tâm đúng mức.
Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ than đá nhiều nhất trên thế giới.
Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp Trung Quốc chiếm đến 70% tổng lượng tiêu thụ cả nước
Công nhân khai thác mỏ phải sống trong những căn lều dựng tạm.
Lượng than tiêu thụ tại Trung Quốc đã tăng vọt 200% vào thập niên trước.
Hàng ngày họ phải tiếp xúc trực tiếp với những các loại than đá độc hại.
Các thợ mỏ Trung Quốc luôn phải đối mặt với các căn bệnh liên quan đến phổi. Số công nhân tử vong vì tai nạn lao động tại các mỏ than lên đến gần 20.000 người/năm.
Các công nhân làm việc tại các mỏ than Trung Quốc thường xuyên phải đào bới tại các bãi than đá bằng những công cụ làm việc lạc hậu và hầu như không có bảo hộ lao động.
Một thợ mỏ nằm nghỉ ngay tại bãi than đá.
Công nhân tại các mỏ than Trung Quốc nằm nghỉ trưa ngay tại các bãi than đá độc hại