Những bức ảnh chưa từng công bố về vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 19:58 25/07/2015

Mới đây, rất nhiều bức ảnh cho thấy sự bàng hoàng, giận dữ của các quan chức Mỹ trong ngày diễn ra vụ khủng bố 11/9 đã được công bố.

15_01-69486
Bức ảnh này chụp trong phòng làm việc riêng của Cựu Phó Tổng thống Cheney. Ông lặng lẽ ngồi xem đoạn phim không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, Thành phố New York - mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất, cách nhau khoảng 18 phút.

15_02-69486
Buông bỏ cặp kính, ông Cheney ngồi thất thần, bàng hoàng sau khi được đưa đến hầm an toàn tại Nhà Trắng.

15_13-69486
Vợ ông Cheney, bà Lynne (trái) cũng được đưa đến PEOC - hầm an toàn tại Nhà Trắng - để đảm bảo an toàn.

15_14-69486
Vợ chồng ông Cheney và Cựu Đệ nhất Phu Nhân Laura Bush (giữa) đều vô cùng căng thẳng sau khi vụ khủng bố xảy ra.

15_15-69486
Những bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia của ông Cheney.

15_03-69486   
Những bức ảnh chưa từng được công bố, chụp lại phản ứng của ông Cheney khi biết tin những chiếc máy bay dân sự bị chiếm đoạt lao thẳng vào New York, Virginia và Pennsylvania ngày 11/9. Cựu phó tổng thống ôm đầu không tin nổi khi nghe tin.

15_08-69486
Vào ngày khủng bố 11/9, ông Cheney là người phụ trách chính ở Nhà Trắng. Lúc bấy giờ, Tổng thống đang đi thăm một trường học ở Sarasota, Florida.

15_09-69486
Ông Cheney nắm chặt tay giận giữ, chống cằm và chăm chú lắng nghe vị luật sư hàng đầu David Addington trao đổi về các thẩm quyền pháp lý.

15_10-69486
Bà Rice mím chặt môi lo lắng ngồi cạnh ông Cheney trong  PEOC. Trong khi đó, các quan chức khác cũng đã được đưa vào căn hầm xây dựng cho Tổng thống Franklin Roosevelt vào Thế chiến thứ hai.

15_12-69486
Ông Cheney trao đổi với ông Bush tại PEOC vào tối ngày khủng bố. Ông Bush về đến nơi vào lúc 7h tối ngay sau khi nhận được tin.

15_07-69486
PEOC là một căn hầm dưới lòng đất, được xây bên dưới phía Đông Nhà Trắng, có thể chịu được va chạm hạt nhân.

15_06-69486
Ông Bush (bên phải) đang rất căng thẳng, trao đổi với ông Cheney (bên trái), Tham mưu trưởng Andrew Card (thứ hai bên trái), Cố vấn An ninh Quốc gia Rice (giữa) cùng với các quan chức khác tại Trung tâm các Hoạt động Khẩn cấp của Tổng thống Mỹ (PEOC).

15_11-69486
Ông Bush trao đổi với ông Cheney, bà Rice và ông Card về những phương án, kế hoạch đối mặt với vụ khủng bố 11/9.

1-bd6e0
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), ông George Tenet (trái) và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Robert Mueller đang ngồi xem Tổng thống Bush phát biểu. Ông Bush hứa với đất nước chính phủ sẽ săn lùng "những kẻ khủng bố thực hiện những hành động này và những kẻ chứa chấp chúng".

dung1-bd6e0
Ông Cheney cùng vợ được đưa khỏi Nhà Trắng tới một địa điểm bí mật.

4-bd6e0

5-bd6e0
Việc đưa phó tổng thống đi là một phần trong kế hoạch của đội mật vụ nhằm bảo đảm tính liên tục của sự lãnh đạo. 

6-bd6e0
Ông Cheney đã tới Trại David, cách Washington, D.C. khoảng 100km.

2AD24FB000000578-3174018-image-m-95_1437789291641-7d5d7
Khoảnh khắc tòa tháp đôi của Mỹ bốc cháy ngùn ngụt rồi sụp đổ ngày 11/9/2001.