Những tấm ảnh truyền cảm hứng nhất thế giới hiện đại

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:22 16/06/2015

Theo đánh giá của hãng truyền thông nổi tiếng Virgin Radio, những tấm ảnh dưới đây đều mang đậm tính biểu tượng của các thời kỳ, ngành nghề và con người, tạo nên cảm hứng cho nhiều thế hệ độc giả trên khắp thế giới.

Nhân vật trong bức ảnh nổi tiếng của ngành khoa học vũ trụ này là phi hành gia Bruce McCandless II. Năm 1984, ông là người đầu tiên trên trái đất "lang thang giữa vũ trụ" theo đúng nghĩa đen khi rời khỏi con tàu Challenger mà không có bất cứ thiết bị giữ nào. Bruce đã tự điều hướng chính mình bằng hệ thống phun khí oxy chuyên dụng.

Hình ảnh Bruce McCandless II trôi vô định giữa vũ trụ là niềm cảm hứng cho hàng loạt các bộ phim về đề tài phi hành gia đến tận ngày hôm nay.



Vào những năm 70, khu Harlem, New York khét tiếng với tình trạng bạo lực triền miên do sự tranh chấp giữa các băng đảng ma túy da màu. Năm 1978, tấm ảnh nữ cảnh sát da trắng chơi đùa với các em nhỏ da màu sống tại Harlem đã làm thức tỉnh cả 1 thế hệ Mỹ về tình yêu và chủng tộc.



 Thea Alba được mệnh danh là người phụ nữ với 10 bộ não, bức ảnh bà cùng lúc viết bằng cả 2 tay, 2 chân thành 4 từ khác nhau, miệng đánh vần một từ khác vào năm 1920 đã khiến tên tuổi người phụ nữ tài năng này sống mãi đến ngày hôm nay.



Bức ảnh dưới đây chỉ đơn giản là chân dung thời trai trẻ của đại sư Mahatma Gandhi - người anh hùng dân tộc đã giúp Ấn Độ thoát khỏi ách thống trị của nước Anh. Với tư tưởng ôn hòa Chấp trì chân lý, Gandhi là niềm cảm hứng của hàng loạt các cuộc cách mạng vĩ đại, trong đó có phong trào quyền công dân do linh mục Martin Luther King Jr đứng đầu.



Bức ảnh 2 em bé Borneo nhìn ngắm bông hoa lớn nhất thế giới là biểu tượng của ngành thực vật học hiện đại, nhân vật chính trong bức ảnh là bông hoa Rafflesia Arnoldii, còn được gọi là hoa xác chết do mùi hôi thối kinh khủng khiếp mà nó phát ra.



"Chú rùa con cưỡi sứa" là bức ảnh rất nổi tiếng về khái niệm sống cộng sinh dưới đại dương, rùa con sẽ cưỡi sứa đi khắp nơi, nó sẽ trả công bằng cách ăn những con trùng và tảo biển gây hại cho sứa.



Vào năm 2014, Viện bảo tàng Smithsonian đã chụp ảnh chân dung tổng thống Obama bằng một dàn máy ảnh để tạo ra bức chân dung thổng thống 3 chiều đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.



Đây là chân dung anh lính không quân 26 tuổi người Ý Antonio Metruccio, bức ảnh được chụp ngay sau khi Antonio vừa trải qua 72 tiếng liên tục không ăn, ngủ và nghỉ ngơi để chữa cháy.



Tấm ảnh này được chụp ngay sau khi bức tượng Nữ thần Tự do được hoàn thành năm 1884 tại Paris, Pháp, đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Mỹ. Sau khi hoàn thành tượng Nữ thần Tự do được vận chuyển tới Mỹ bằng các tàu chở hàng lớn. Ngày 28/10/1886, bức tượng được khánh thành trên đảo Liberty, New York và trở thành biểu tượng của nước Mỹ.



Bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc ông Chester E Macduffee hoàn thành bộ áo giáp lặn nặng 250kg của mình năm 1911, chính bộ giáp của Chester đã tạo nên cảm hứng và là tiền đề cho hàng loạt các tác phẩm truyện tranh, phim ảnh về đề tài robot và siêu anh hùng.



Bức ảnh cá nhám voi khổng lồ há miệng như sắp "nuốt chửng" một thuyền ngư dân được nhiếp ảnh gia Adriana Basques ghi lại khi ông đang tác nghiệp tại vịnh Cenderawasih, Indonesia. Tấm ảnh này đã nhận giải thưởng "Ảnh thiên nhiên của năm" do bảo tàng lịch sử London bình chọn.



Dưới đây là bức ảnh Trái Đất đầu tiên được chụp từ sao Hỏa, tác giả của kiệt tác này chính là "nhiếp ảnh gia" Curiosity chụp ngày 31/01/2014, Trái Đất chỉ là một chấm sáng nhỏ xíu giữa bầu trời khi nhìn từ hành tinh đỏ.