Xác cá voi xanh khổng lồ có nguy cơ phát nổ đe dọa cả thị trấn

, Theo Trí Thức Trẻ 18:33 02/05/2014

Từ nhiều ngày nay, người dân sống trên hòn đảo nhỏ ở bờ biển phía đông của Canada phải sống chung với mùi hôi thối bốc ra từ xác con cá voi xanh khổng lồ trôi dạt vào bờ biển.<br/>

Emily Butler, một quan chức của thị trấn Trout River, đảo Newfoundland cho biết xác một con cá voi xanh trôi dạt vào bờ biển đang bị phân hủy và bốc mùi rất khó chịu ra khắp thị trấn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của khoảng 600 người dân trên đảo. 

Con cá voi xanh dài khoảng 25 mét, nặng 60 tấn, sau khi chết đã bị phình to ra gấp hai lần. Đây vừa là một "quả bom sống" vừa là một "ổ vi rút" có thể lây nhiễm bệnh cho người dân trên đảo.

Xác con cá voi xanh trôi dạt vào bờ biển đảo Newfoundland.

Người dân lo ngại rằng thịt cá voi phân hủy sẽ tạo ra khí metan khiến cái xác khổng lồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. “Chúng tôi rất lo ngại rằng con cá voi có thể phát nổ bất cứ lúc nào do khí metan và nhiệt độ tích tụ ở bên trong” – bà Emily nói.

Con cá voi đã phình to ra gấp đôi so với trọng lượng ban đầu.

Jack Lawson, một nhà nghiên cứu thủy sản ở Canada cho biết nguy cơ một vụ nổ như vậy là rất nhỏ. “Đến một lúc nào đó, da của cá voi sẽ bị phân hủy, các mô liên kết bị phá vỡ, khí metan sẽ theo đó thoát ra bên ngoài. Nếu có phát nổ cũng chỉ giống như một quả bóng bì sì hơi mà thôi”.

Tuy nhiên, ông Lawson cảnh báo mọi người nên tránh xa cái xác vì có thể mắc các bệnh do vi khuẩn gây ra. “Nguy hiểm sẽ xảy ra nếu một ai đó tò mò dùng dao chọc thủng xác cá voi ra để xem có gì ở bên trong hoặc liều lĩnh trèo lên mình nó rồi bước đi”.

Người dân đảo Newfoundland sống chung với mùi hôi thối và nỗi sợ hãi cái xác khổng lồ sẽ phát nổ từ nhiều ngày nay.

Chính quyền thị trấn Trout River đã đề nghị sự giúp đỡ của chính phủ và các tổ chức hoạt động vì môi trường để di chuyển xác cá voi xanh khổng lồ ra khỏi bờ biển nhưng bị từ chối.

Bà Emily Butler cho biết, hội đồng thành phố đang xem xét giải pháp để các ngư dân kéo xác cá voi xanh ra biển nhưng vẫn phải có sự giám sát của một cơ quan chuyên môn.