Thiên đường du lịch Maldives bị tẩy chay vì quan chức "vạ miệng", một quốc đảo hưởng lợi bất ngờ khi du khách tới từ quốc gia đông dân nhất thế giới tăng gấp 3

Tất Đạt, Theo Nhịp sống thị trường 11:37 17/05/2024

Việc các quan chức Maldives “lỡ mồm” hồi tháng 1 đã đem lại nguồn du khách lớn cho một quốc đảo láng giềng của Ấn Độ.

Thiên đường du lịch Maldives bị tẩy chay vì quan chức vạ miệng, một quốc đảo hưởng lợi bất ngờ khi du khách tới từ quốc gia đông dân nhất thế giới tăng gấp 3 - Ảnh 1.

Theo CNBC, Bộ trưởng Du lịch Sri Lanka Harin Fernando cho biết việc kêu gọi du khách Ấn Độ tẩy chay Maldives “chắc chắn” sẽ mang lại ích cho ngành du lịch Sri Lanka.

“Vấn đề ở Maldives… đang có lợi cho chúng tôi,” ông Fernando nói, đề cập đến một vụ tranh cãi trên mạng xã hội vào tháng 1 khiến lượng du khách Ấn Độ đến Maldives giảm mạnh trong năm nay.

Theo Bộ Du lịch Sri Lanka, Ấn Độ là thị trường nguồn lớn nhất của Maldives vào năm 2023. Nhưng hiện tại quốc gia này chỉ đứng ở vị trí thứ 6, sau lượng khách đến từ Trung Quốc, Nga, Vương quốc Anh, Ý và Đức.

Trong khi đó, gần 34.400 du khách Ấn Độ đã đến Sri Lanka vào tháng 1, cao hơn gấp đôi so với 13.759 du khách đến thăm vào tháng 1 năm ngoái - theo Cơ quan Phát triển Du lịch Sri Lanka.

Lượng khách đến trong quý đầu tiên của năm 2024 đã vượt xa cùng kỳ năm 2023, mặc dù có sự sụt giảm trong tháng 4 do tranh cãi về thị thực khiến giá thị thực Sri Lanka tạm thời tăng gấp đôi.

Ông Fernando cũng ghi nhận mối quan hệ chặt chẽ giữa Sri Lanka và Ấn Độ, cả về kinh doanh và du lịch.

“Sri Lanka là một thị trường lớn đối với du khách Ấn Độ,” ông nói. “Sri Lanka có thể mang lại nhiều trải nghiệm và giá trị cho du khách Ấn Độ”.

Ông nhắc tới các bãi biển, sòng bạc, khu mua sắm và Đường mòn Ramayana của Sri Lanka, một loạt các địa điểm được nhắc đến trong Ramayana - một sử thi cổ xưa của đạo Hindu.

Chưa kể, hai đất nước cũng có mối liên kết chặt chẽ, ông nói.

Thiên đường du lịch Maldives bị tẩy chay vì quan chức vạ miệng, một quốc đảo hưởng lợi bất ngờ khi du khách tới từ quốc gia đông dân nhất thế giới tăng gấp 3 - Ảnh 2.

“Sự kết nối - đó là yếu tố đáng nói”, ông cho hay. “Chỉ riêng hãng hàng không Sri Lankan Airlines đã bay 80 lần một tuần tới các sân bay Ấn Độ”.

Ông Fernando cho biết, du khách Ấn Độ sẽ trở thành những người chi tiêu du lịch lớn thứ tư thế giới vào năm 2030, một dự đoán “hoàn toàn” là tín hiệu tốt cho ngành du lịch Sri Lanka.

Ông Fernando nói: “Tôi nghĩ nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất là Ấn Độ. Sri Lanka chắc chắn đang được hưởng lợi từ nền kinh tế đó, các công ty Ấn Độ đã đầu tư đáng kể vào hòn đảo này”.

Tái hiện Maldives ở Sri Lanka

Fernando cho biết ông hy vọng sẽ thấy nhiều khoản đầu tư hơn từ các thương hiệu toàn cầu đến Sri Lanka - những khoản đầu tư đã tránh được “Quốc đảo hình Giọt nước” khi nơi đây chìm trong cuộc nội chiến kéo dài 25 năm, mới kết thúc vào năm 2009.

Ông nói: “Chúng tôi mời gọi rất nhiều khoản đầu tư từ nước ngoài. Chúng tôi đang xây dựng một số căn nhà gỗ trên mặt nước - giống như ý tưởng của Maldives - vì chúng tôi được bao quanh bởi bãi biển”.

Ông Fernando cũng vạch ra kế hoạch bổ sung các hoạt động mạo hiểm để thu hút du khách trẻ tuổi, từ khinh khí cầu đến nhảy dù và lặn để khám phá hơn 100 vụ đắm tàu ​​gần đó từ thời Thế chiến thứ hai.

Ngoài ra, Sri Lanka cũng có kế hoạch đưa vào các hoạt động âm nhạc để thu hút khách du lịch. Ông nói: “Chúng tôi đang biến Sri Lanka thành một trung tâm giải trí. Chúng tôi có rất nhiều tên tuổi lớn đến biểu diễn”.

Được biết, người Ấn Độ bắt đầu làn sóng tẩy chay Maldives sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng bài quảng bá Lakshadweep, một vùng biển đẹp nhưng chưa phát triển du lịch của Ấn Độ. Sau đó, ba quan chức Maldives đã có những bình luận khiếm nhã đối với ông Modi. Vụ việc đã gây bức xúc tới mức Delhi gửi công hàm phản đối ngoại giao với Maldives còn người dân Ấn Độ - bao gồm nhiều người nổi tiếng – hủy kế hoạch đi Maldives vì “lòng tự tôn dân tộc”.

Tham khảo CNBC

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày