Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến!

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 05/09/2016

Xu hướng làm phim siêu anh hùng kiểu Marvel và DC đã được các nhà làm phim Bollywood, Trung Quốc và Nga học tập để đưa vào các tác phẩm của họ.

Alan Moore là một trong những cây bút Anh quốc hiếm hoi thành công với những tác phẩm kinh điển như Watchmen hay V For Vendetta. Tương tự, số phận của những siêu anh hùng không mang quốc tịch Mỹ chuyển thể từ truyện tranh lên màn ảnh nhiều khi cũng long đong vô cùng (trừ trường hợp anh nhà giàu Black Panther ở Wakanda).

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 1.

Sự tồn tại của những nhân vật như Captain Britain nhắc nhở chúng ta rằng, siêu anh hùng không phải là hiện tượng của riêng nền văn hóa Mỹ. Các nhà làm phim Nhật từng sản xuất những bộ phim hành động mang hơi hướng siêu anh hùng với kinh phí thấp từ tuốt thập niên 50 thế kỉ trước. Ngày nay với sự thúc đẩy bởi thành công thương mại của những phim siêu anh hùng Marvel, ngày càng có nhiều studio quốc tế tranh thủ để tung ra phiên bản siêu anh hùng của nước mình. Với tương lai hứa hẹn về doanh thu, và kịch bản tồi tệ nhất thì cùng lắm là hứng búa rìu dư luận như DC là cùng, các nước đang rất tự tin xây dựng Avengers của chính họ.

Marvel có Avengers, Nga có… "Guardians"

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 2.

Guardians, với tựa tiếng Nga là Zashchitniki được lấy bối cảnh Chiến tranh lạnh nơi những chiến binh Xô Viết với sức mạnh phi thường do thay đổi DNA được huấn luyện để bảo vệ đất nước. Nội dung na ná "ai đó", cũng một nhóm siêu chiến binh gồm một thanh niên đầu trọc ít đất diễn, một anh tóc dài kiệm lời và phụ nữ luôn luôn chiếm số ít trong đội. Thậm chí người Nga còn có hẳn một người gấu với súng máy, trong khi không ít người đã sợ mất mật con gấu trong The Revenant.

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 3.

Trailer mới của Guardians

Đạo diễn người Armenia, Sarik Andreasyan chịu trách nhiệm chỉ đạo Guardians. Tại Nga, anh nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như The Pregnant, Moms, That Was the Men’s World. Còn với khán giả quốc tế vị đạo diễn này được biết tới qua American Heist, bộ phim có sự góp mặt của Adrien Brody và Hayden Christensen. Guardians được kỳ vọng sẽ đạt được thành công tại Nga như dấu ấn mà Avengers: Age of Ultron tạo ra.

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 5.

Trailer mới của tác phẩm này cho thấy trình độ kĩ xảo mà Guardians đạt tới không thua kém quá xa các đồng nghiệp tại Hollywood. Có thể phần dịch chưa sát, nhưng cảnh một anh chàng hỏi đồng phục của mình đâu rồi trong nháy mắt khán giả được thấy một con gấu siêu cơ bắp, tay lăm lăm súng máy gây hiệu ứng tương tự cảnh "on the roof" của Spider – Man vậy.

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 6.

Với những ai ưa thích phong cách "nói ít đánh nhau nhiều" trong Hardcore Henry, chúng ta hoàn toàn có thể kì vọng vào một bộ phim máu me và không sến súa từ Guardians, với những nhân vật siêu ngầu từ ngoại hình tới tính cách. Đây có lẽ là câu trả lời của người Nga dành cho Hollywood, khi Hulk của họ là gấu và Winter Soldier thì biết dùng song đao.

Siêu anh hùng Ấn Độ là anh em với Spider – Man và Fantanstic Four

Studio tại Mumbai Graphic India đã khởi động kế hoạch cho phiên bản người đóng cho bộ phim hoạt hình Chakra: The Invincible (không liên quan gì đến Naruto đâu). Đoán xem ai là cha đẻ của cậu bé siêu anh hùng Chakra này? Thánh Stan Lee ạ.

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 7.

Kể từ sau khi "buông rèm nhiếp chính" xây dựng nhân vật Chakra the Invicible Ấn Độ, người sáng tạo ra Spidey và Fantastic Four đồng thời cũng hứa hẹn một tương lai cho nhân vật này trên màn hình lớn. Phim sẽ do Vikramaditya Motwane làm đạo diễn, người từng có tác phẩm Udaan tham gia Liên hoan phim Cannes.

Vào tháng 4 trong một cuộc phỏng vấn với Hitflix, Stan Lee tỏ ra rất hào hứng với dự án: "Tôi là fan của phim Bollywood và rất chi là phấn khởi khi được đưa nhân vật của mình là Chakra the Invicible lên màn ảnh rộng với vai trò phim siêu nhân Bollywood đầu tiên của tôi. Vikramaditya là một tài năng, tôi không nghi ngờ việc anh ấy sẽ đưa tên tuổi của Chakra lên tầm quốc tế. Tôi chỉ mong là anh ấy sẽ không quên vai cameo nho nhỏ cho lão già này."

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 8.

Thực ra Ấn Độ cũng không thiếu siêu anh hùng, chẳng qua là họ chưa có cái danh "chính chuyên" mà thôi

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 9.

Ấn Độ tuyên bố Hawkeye cần học tập kĩ năng nhân vật Bollywood

Trung Quốc: Sau "Siêu nhân bánh rán" là "Siêu nhân mới ngủ dậy"

Tất nhiên, mọi người biết là Trung Quốc là quốc gia với dân số khổng lồ mà doanh số phòng vé Trung chuẩn bị ăn đứt phòng vé Bắc Mỹ đến nơi. Anh em nhà Russo mới đây đã công bố dự án phim Trung Quốc mang tên Hero’s Awakening, hướng tới khán giả Trung, do diễn viên Trung và quay tại Trung vào tháng 10 tới đây.

Bom tấn siêu anh hùng của Trung Quốc năm ngoái là Pancake Man, một bộ phim hài cây nhà lá vườn của nam diễn viên Đại Bằng (tự biên kịch, tự đạo diễn, vai chính cũng tự đóng nốt) thu về tới 187 triệu đô la doanh thu, con số đáng mơ ước của nhiều phim hành động Hollywood.

Thời điểm phim siêu anh hùng không còn là của riêng Hollywood đã đến! - Ảnh 10.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Đơn cử như trường hợp của Trung Quốc, có vẻ như khán giả nơi đây ưa thích phong cách phim hài hành động xen lẫn yếu tố giả tưởng (hãy nhìn thành công của những Mỹ Nhân Ngư, Lạc lối ở Hong Kong…), nói chung là ma quỷ yêu quái gì thì vẫn cứ phải buồn cười, thậm chí là đào mộ cũng phải buồn cười (cái này cũng do phong cách của tiểu thuyết gốc). Nếu như Trung Quốc có ý định thành lập nhóm Avengers của chính họ, thì nhóm siêu anh hùng này sẽ phải có nhiệm vụ chính là mua vui cho khán giả, đánh đấm cũng phải vui.

Siêu anh hùng đang từng bước được hiện thực hóa trên màn ảnh rộng các nước, không còn là thời mà Siêu nhân điện quang hay Avengers độc chiếm nữa. Từ Ấn Độ, Nga tới Trung Quốc, có lẽ sẽ không lâu nữa điện ảnh Việt sẽ có nhóm siêu anh hùng của riêng mình?

Tuy nhiên có thể thấy, với đặc thù khán giả của mỗi nước, siêu anh hùng phiên bản các quốc gia sẽ phải thay đổi cho "hợp khẩu vị" các Thượng Đế vào rạp. Đó là lí do khiến những dự án trên được mong chờ, vì rồi sẽ đến một ngày chúng ta thấy chán với Marvel và tìm tới những siêu anh hùng quốc tế chăng? Mặc dù vậy nói đi có nói lại, siêu anh hùng là hiện tượng rồi sẽ trở nên cũ kỹ, nếu như các nhà sản xuất quốc tế không cách tân nhân vật của họ và cải tiến công nghệ CGI, thì vẫn mãi chỉ là "người đến sau" trong cuộc đua giữa Marvel và DC trên màn ảnh rộng.