Thu Quỳnh: "Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình"

ANH, Theo Helino 20:52 06/09/2019

"Tôi không coi Ngọc là đối thủ bởi tôi không coi giải thưởng là một cuộc đua, tôi cho đó là một cái duyên nên tôi đâu có quan tâm nhiều về vấn đề này đâu." - Thu Quỳnh chia sẻ.

Thu Quỳnh là diễn viên thành công qua nhiều vai diễn mang chiều sâu nội tâm nhân vật. Đến với điện ảnh khi còn khá trẻ, trải qua nhiều vai diễn với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng chỉ đến khi bộ phim Quỳnh búp bê năm 2018 trong vai diễn My Sói, cô mới gặt hái cho mình nhiều thành công trong môn nghệ thuật thứ bảy này. Tiếp nối thành công đó, sự góp mặt của cô trong bộ phim Về nhà đi con cũng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Là một trong những nữ diễn viên đắt show sân khấu và phim truyền hình, Thu Quỳnh gây ấn tượng với khán giả bằng khả năng hóa thân đa dạng. Mỗi vai diễn của cô là một màu sắc riêng, từ những vai có chút nổi loạn như trong Sống chung với mẹ chồng đến cực kỳ tàn nhẫn như My Sói trong Quỳnh búp bê, rồi thoắt cái lại đoan trang hiền dịu trong Về nhà đi con. Nhưng, khi thoát ra khỏi các vai diễn, khán giả lại bắt gặp một Thu Quỳnh nhẹ nhàng, khéo léo, nhạy cảm.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 1.

Chào Thu Quỳnh, cảm nghĩ của chị như thế nào sau khi tham gia 2 bộ phim đình đám "Quỳnh Búp Bê" và "Về nhà đi con"?

Thu Quỳnh cảm thấy rất tự hào, chứ không đơn giản là hạnh phúc nữa bởi vì rất may mắn khi là một trong số ít những diễn viên được tham gia cả 2 bộ phim cùng nằm trong Top 5 đề cử VTV Adwards. Nếu được dự đoán thì tôi chỉ mong cả 2 bộ phim đều đoạt được giải. Có thể là hơi tham một chút nhưng chẳng có ai đánh thuế giấc mơ cả. (cười)

Nhưng mà khi cả 2 bộ phim cùng nằm trong đề cử giải của một năm thì Thu Quỳnh nghĩ chắc chắn sẽ có một trong hai phim đoạt được giải hôm nay. Dù có một chút tiếc nuối nhưng tôi vẫn sẽ rất vui và hạnh phúc bởi vì cả 2 bộ phim đều đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nếu 7/9 này Về nhà đi con được vinh danh thì Thu Quỳnh sẽ rất là vui. Vui nhất là bởi vì Về nhà đi con vừa mới kết thúc, hơn nữa bộ phim là một đề tài gần gũi với tất cả mọi người. Nội dung phim dung dị nhưng đã tạo nên một cơn sốt trong thời gian vừa rồi. Trong khi đó thì Quỳnh búp bê lại là một đề tài khó nhằn hơn với khán giả, tuy vậy lượng khán giả của Quỳnh búp bê cũng rất lớn. Chính vì vậy, cho dù là bộ phim nào được vinh danh thì tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 2.

Thu Quỳnh tự hào khi được tham gia cả 2 bộ phim truyền hình đình đám "Quỳnh Búp Bê" và "Về nhà đi con".

Sau 2 bom tấn phim truyền hình như vậy thì liệu Thu Quỳnh có cái yêu cầu nào cao hơn với những ekip làm phim tiếp theo hay không?

Trước giờ, mỗi khi làm một bộ phim nào thì Thu Quỳnh đều làm theo cảm tính bởi vì tôi tin vào cảm giác của mình. Khi đọc kịch bản, tôi cảm nhận nhân vật đó chạm đến cảm xúc của mình, kịch bản mang ý nghĩa nhân văn. Việc tôi hiểu cái kịch bản ấy như thế nào cũng sẽ tạo ra sự tự tin khi đảm nhiệm vai diễn. Mà tự tin chính là yếu tố quyết định phần trăm thành công cho bộ phim rất là nhiều. Thu Quỳnh không quá khắt khe, không lựa chọn đạo diễn phải nổi tiếng, đã từng làm những phim nào hay là tôi phải được đóng vai chính. Miễn sao tôi cảm thấy yêu thích và hào hứng với công việc.

Thời gian hiện tại thì Thu Quỳnh đang tạm dừng lại với các dự án phim truyền hình. Thực ra thì cũng có những lời mời làm phim truyền hình của chính VFC nhưng Thu Quỳnh chủ động tạm dừng lại ít nhất là trong năm nay, vì tôi cần phải tái tạo năng lượng cũng như là chất xám. Một lý do nữa mà Thu Quỳnh hay đùa với mọi người rằng khán giả chắc cũng "chán" mặt Thu Quỳnh lắm rồi nên sau khi tham gia những 2 bộ phim nổi như vậy, tôi cũng phải có những nốt trầm trong khoảng thời gian này. Lý do cốt lõi nhất là Thu Quỳnh muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, chăm lo hơn cho nhà cửa, con cái. Từ khi quay trở lại màn ảnh đến bây giờ là 4 năm thì tôi đã lao đầu vào làm việc cật lực cho các bộ phim, tôi cảm thấy là bản thân cũng đã thỏa mãn cái cơn khát nghề của mình sau 3 năm nghỉ rồi. Đến giờ phút này là thời điểm để tôi trầm tĩnh lại một chút, chuẩn bị năng lượng cho những dự án tiếp theo.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 3.

Nữ diễn viên tạm dừng lại các dự án phim truyền hình thời điểm hiện tại.

Sau một thời gian thử sức với đủ các dạng vai thì sắp tới Quỳnh có mong muốn có được vai diễn như thế nào?

Đấy cũng là một cái khó đấy. Thời điểm vừa qua thì Thu Quỳnh cũng hơi tiếc một chút khi mà có một dự án phim điện ảnh trong Sài Gòn mong muốn hợp tác với Thu Quỳnh để đóng đôi với một người mà Thu Quỳnh vô cùng ngưỡng mộ - anh Johnny Trí Nguyễn. Đó là một dạng vai cũng rất khắc nghiệt, giống như vai My Sói nhưng đáng tiếc là thời điểm đấy Thu Quỳnh lại đang vướng rất là nhiều dự án quan trọng nên không thể sắp xếp được. Trong thời gian tới thì Quỳnh cứ chờ cơ hội tiếp thôi.

Hiện tại, Quỳnh vẫn đang tập trung cho công việc tại nhà hát với việc mở rộng giao lưu và hợp tác với nước ngoài và có 3 đến 4 dự án mà Quỳnh đang theo đuổi.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 4.

Thu Quỳnh tập trung cho công việc ở nhà hát.

Thấy Thu Quỳnh đang có những thay đổi rất là mạnh mẽ về ngoại hình như kiểu tóc, có phải là do yêu cầu của phim mới ?

Khi mà cuộc sống ngày càng thoải mái, người phụ nữ mà tư tưởng không phải vướng bận gì cả, thì tôi cảm thấy năng lượng của mình tích cực hơn, tôi thoải mái, phóng khoáng hơn trong cách suy nghĩ. Tôi tin là ai cũng vậy thôi, sẽ đều cảm thấy là mình đẹp hơn. Vẻ bề ngoài có thể quyết định bằng suy nghĩ và nội tâm bên trong. Tôi khuyên những người phụ nữ nên thoải mái, mọi việc nên suy nghĩ tích cực thì lúc nào mình cũng sẽ xinh và tươi mới.

Cùng đóng chung "Quỳnh Búp Bê" với chị, nhưng diễn viên Phương Oanh lại không lọt vào top diễn đề cử. Thu Quỳnh nghĩ lý do là gì?

Thu Quỳnh may mắn là có 2 bộ phim tham gia đề cử cũng như có 2 vai cùng được đứng trong danh sách đề cử của hạng mục diễn viên. Ban đầu mọi người vote cho vai My Sói, nhưng khi Về nhà đi con lên sóng, mọi người lại đổi sang vote cho Thu Huệ và sau đấy dần dần quên đi cái hiệu ứng của My Sói. Đến những tập cuối của Về nhà đi con,Thu Huệ lại càng được sự ủng hộ của khán giả, khi đó My Sói gần như là hoàn toàn bị quên lãng. Thế nên việc Phương Oanh không góp mặt trong đề cử cũng hoàn toàn dễ hiểu, không phải là Phương Oanh cống hiến thua những người khác hay tài năng của Phương Oanh không bằng những diễn viên khác mà còn được quyết định do bộ phim nữa.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 5.

Thu Quỳnh - Thanh Hương - Phương Oanh

Vậy còn diễn viên Thanh Hương thì sao ? Mặc dù là vai phụ nhưng lại vẫn có mặt trong đề cử?

Về phía Thanh Hương, bởi vì Thanh Hương vừa mới giành quán quân Trời sinh một cặp nên cái tính thời điểm ấy sẽ đo bằng mức độ hoạt động của nghệ sỹ lúc đó, tầm ảnh hưởng của nghệ sỹ đó trong thời điểm này, nghệ sỹ đó có hoạt động gì không. Bất kể hoạt động gì chứ không nhất thiết là đóng phim, có thể là tham gia gameshow, làm thiện nguyện,... để có tầm ảnh hưởng tốt hơn.

Quỳnh búp bê có thể sẽ trở thành cái bước đệm cho ngành phim truyền hình và tạo cơ hội cho những diễn viên. Thu Quỳnh là một người suy nghĩ tích cực, Phương Oanh cũng đã đồng hành với tôi trong rất nhiều các giải thưởng truyền hình năm ngoái nhưng chắc là do may mắn chưa đến thôi. Tuy nhiên, may mắn sẽ đến vì những cống hiến và hi sinh của Phương Oanh đã dành cho điện ảnh.

Ở Top 5 đề cử thì chỉ có Lan Ngọc là diễn viên miền Nam, Thu Quỳnh có nhận xét gì về người bạn này?

Thu Quỳnh có theo dõi Lan Ngọc từ ngày xưa, từ khi có Cánh đồng bất tận thì đã rất thích cô ấy. Nhưng bây giờ có thể là Ngọc đã đi theo một con đường khác bởi vì môi trường trong Sài Gòn rất khác. Ngọc đi theo cái nghiệp điện ảnh nhiều hơn, có một lượng fan khủng khiếp và đương nhiên là một đối thủ đáng gờm. VTV Adwards được tổ chức ngoài này cũng là một lợi thế cho các nghệ sĩ miền Bắc. Tuy nhiên Ngọc cũng có những thế mạnh của Ngọc và những thế mạnh đó đương nhiên là nhiều người không có được. Tôi không coi Ngọc là đối thủ bởi tôi không coi giải thưởng là một cuộc đua, tôi cho đó là một cái duyên nên tôi đâu có quan tâm nhiều về vấn đề này đâu.

Thu Quỳnh hay bị so sánh với Phương Oanh trong "Quỳnh Búp Bê". Đến "Về nhà đi con", người ta lại đặt lên bàn cân giữa Thu Quỳnh và Bảo Thanh. Chị cảm thấy như thế nào?

Chuyện bị so sánh là không thể tránh khỏi được và người nghệ sĩ thì nên miễn nhiễm với những việc này. Cũng như việc tôi và Bảo Thanh làm việc với nhau từ khi cả hai vừa mới ra trường ở Nhà hát Tuổi trẻ. Thu Quỳnh ra trước Bảo Thanh 2 năm, cũng đi từ quần chúng đi lên. Với Bảo Thanh, phải nói là rất gắn bó thì không phải, rất thân cũng không phải, chị em xương cá cũng không phải mà là chúng tôi biết nhau, có cảm tình tốt với nhau và đâu cần thiết là phải thân. Thu Quỳnh và Bảo Thanh đều có những cuộc sống riêng, sự quan tâm riêng nên chỉ ngồi mà nói chuyện với nhau cũng đã hết thời gian rồi. Có lúc còn quên không cả chụp ảnh nên mọi người hay thắc mắc là cứ bức này có Thu Quỳnh thì không có Bảo Thanh và ngược lại.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 6.

Thu Quỳnh từng là một diễn viên quần chúng mới đi lên được tới thành công như hiện tại.

Với Hân ấy thì khác, lúc nào Hân cũng lăng xăng cái điện thoại bảo chị ơi chụp với em thì cả 3 mới chụp với nhau được. Lúc Quỳnh quay thì Thanh mới rỗi, lúc Thanh quay thì Quỳnh mới dỗi nên là chẳng có bức hình nào chụp chung với nhau được cả. Lúc mà khán giả thắc mắc nhiều quá ấy thì chúng tôi mới tranh thủ chụp 1 bức để chiều lòng khán giả, thậm chí cả hai còn không kết bạn trên Facebook bởi vì danh sách bạn bè đều đã đầy hết rồi. Không nói đâu xa, Thu Quỳnh với bố đẻ của mình thôi, 31 năm nay tôi có bố trong cuộc đời, bố có tôi trong cuộc đời nhưng cũng mới chỉ chụp chung với nhau có 2 bức hình thôi rồi cứ đăng đi đăng lại suốt ngày. Nên là một bức ảnh nó không thể nào đánh giá được một mối quan hệ.

Ngoại truyện của Về nhà đi con, Thu Quỳnh có một cảnh nóng với anh Tuấn Tú như là cảnh hôn hay bế nhau lên giường. Chị có thể chia sẻ thêm về những cảnh quay này không?

Tôi nghĩ đấy không phải là cảnh nóng, đấy là cảnh hơi "ấm ấm" thôi (cười). Thực ra, tôi nghĩ là mọi người và khán giả cũng phải có nhìn nhận rõ hơn thế nào là ngoại truyện. Ngoại truyện chính là món quà mà các nhà làm phim và cả ekip tri ân khán giả. Lúc nãy thì anh Danh Dự có chia sẻ là khán giả cũng đã đồng hành xuyên suốt 85 tập phim, với 5 tập còn lại thì tôi mong muốn mang lại cái không khí tươi vui, và để khán giả cảm thấy thỏa mãn. Cái vấn đề là sau khi 5 tập phát sóng xong, có những khán giả nói rằng: tại sao chị Huệ lại như thế, tại sao chị Huệ lại lao vào chú Quốc làm mất hết hình tượng như vậy? mà họ quên rằng là trước đây, khi mà 5 tập ngoại truyện chưa được phát sóng họ đã mong muốn cái sự "lao vào" đấy của chị Huệ như thế nào. Đấy hoàn toàn chỉ là đáp ứng mong muốn của khán giả, để chúng ta có 5 tập phim thật là thư giãn đầu óc. Còn chắc chắn là không có một bộ phim nào có thể đáp ứng được hoàn toàn khán giả, để cho My Sói quay trở lại nhưng chúng tôi đã cố gắng làm một phần nào đấy để cho chị Huệ chủ động hơn, cuồng nhiệt hơn, bởi vì tôi nghĩ rằng là người phụ nữ dù họ có bônsêvich đến đâu thì khi yêu vào rồi họ cũng sẽ đều trở nên cuồng nhiệt.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 7.

Vậy xem những cảnh như vậy thì bạn trai hiện tại của Thu Quỳnh có ghen không?

Giờ này còn ghen nữa thì định không làm bạn trai nữa à. (cười)

Trong thời gian nghỉ ngơi này thì Thu Quỳnh có dự định gì?

Thật ra nói là nghỉ ngơi nhưng là chuyển từ công việc này sang công việc khác. Có lần tôi nói chuyện với chị Thảo Vân thì có chia sẻ: "Tại sao lại ngừng diễn khi đang có năng lượng như thế". Tôi trả lời là: "Không, em đi làm ở nhà hát, em xả stress công việc này bằng một công việc khác bận rộn hơn. 3 năm nay, đến giờ chuẩn bị bước sang năm thứ tư rồi thì tôi vẫn đang thực hiện dự án với đạo diễn người Nhật. Đến tháng 10 này tôi sẽ sang Nhật để diễn trong khoảng nửa tháng. Đầu tháng 10 cũng diễn ra liên hoan kịch nhà hát. Với dự án này tôi tự tin là tôi có một tác phẩm để dự thi và có thể là 2 tác phẩm. Như thế thì trong năm nay, với cả kịch và VTV Adward tôi đều sẽ có 2 tác phẩm được đề cử. Cũng đầu tháng 10 này thì tôi còn có 1 dự án làm lại truyện Kiều cộng tác cùng với một đạo diễn người Đức. Tháng 9 thì có Romeo và Juliet được thực hiện cùng đạo diễn người Áo và có thể sẽ có một chuyến công tác tới Bắc Kinh để thiết lập mối quan hệ với nhà hát Thiếu nhi của Bắc Kinh cho những dự án sắp tới. Nói chung là khi chuyển sang một đam mê khác là sân khấu thì sẽ thay đổi đi một chút, giúp tôi thoải mái hơn.

Ngoài diễn ra Thu Quỳnh có định bước chân sang lĩnh vực nào khác không?

Không. Công việc của Thu Quỳnh ở Nhà hát Tuổi trẻ thì ngoài diễn cho người lớn còn diễn cho thiếu nhi nữa. Nếu mọi người muốn nhìn thấy Thu Quỳnh làm ca sĩ hay dancer thì mọi người có thể đến nhà hát vào dịp trung thu sắp tới, mọi người sẽ thấy Thu Quỳnh nhảy múa hát ca như thế nào, Cái điều mà Nhà hát Tuổi trẻ khiến Thu Quỳnh mãi không thể bỏ được đó là vì thế.

Giả sử Thu Quỳnh đạt được giải trong VTV Adwards lần này, chị sẽ có cảm xúc gì?

Thu Quỳnh không đặt giả sử cho cảm xúc và không muốn chuẩn bị trước vì cảm xúc tự nhiên lúc ấy mới là đáng trân trọng nhất. Nếu như vậy thì tôi phải suy nghĩ mình không được thế này, không được thế kia khi chia tay, mình phải lí trí thì với những cái đề cử, những cái thành công trong công việc. Tôi không muốn chuẩn bị tinh thần như vậy, chỉ cần được gọi tên là vui rồi, tất cả mọi thứ sẽ để thả trôi hết. Tôi sẽ đón nhận kết quả một cách tươi mới nhất để cho nó trọn vẹn.

Thu Quỳnh: Tôi không coi Ninh Dương Lan Ngọc là đối thủ của mình - Ảnh 8.

Cảm ơn Thu Quỳnh về cuộc trò chuyện, chúc chị luôn may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!