Trang review phim nổi tiếng bị bão chỉ trích vì đưa nội dung sai lệch nghiêm trọng; thù ghét LGBT, người da màu và có lời xin lỗi "giả trân"?

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 13/03/2021

Trang Facebook và YouTube của Phê Phim nhận về nhiều lời chỉ trích trong những ngày gần đây vì "phốt" đăng tải thông tin sai lệch, tạo điều kiện cho các bình luận thù hằn, xúc phạm.

Thời gian gần đây, cộng đồng yêu phim trên mạng xã hội bắt đầu truyền tay nhau những bài viết liên quan tới việc đả kích một trang nhận xét phim nổi tiếng tên là Phê Phim. Thậm chí, những người phản đối trang review này còn lập hẳn một fanpage tên là "Chừng nào Phê Phim xóa kênh?" để thể hiện lập trường của mình.

Trang review phim nổi tiếng bị bão chỉ trích vì đưa nội dung sai lệch nghiêm trọng; thù ghét LGBT, người da màu và có lời xin lỗi giả trân? - Ảnh 1.
Trang review phim nổi tiếng bị bão chỉ trích vì đưa nội dung sai lệch nghiêm trọng; thù ghét LGBT, người da màu và có lời xin lỗi giả trân? - Ảnh 2.

Phê Phim là trang nhận xét về điện ảnh, truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam, kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt đăng ký

Lý do mà nhiều khán giả phản đối kênh fanpage/ YouTube Phê Phim chính là vì trang này được cho là hay đăng tải những thông tin một chiều về điện ảnh, nội dung cũng có ý hướng khán giả để việc phê phán nhiều trào lưu ở điện ảnh như nữ quyền, LGBT, đa dạng chủng tộc... Các thông tin được kênh này truyền tải qua dạng review phim trên fanpage Facebook và YouTube, mang tính dẫn dắt cao. Ngoài ra, nhiều người dùng còn cáo buộc kênh Phê Phim hay sử dụng nội dung các bài viết trên Reddit, YouTube để làm tài nguyên nội dung của mình mà không ghi nguồn.

Trang review phim nổi tiếng bị bão chỉ trích vì đưa nội dung sai lệch nghiêm trọng; thù ghét LGBT, người da màu và có lời xin lỗi giả trân? - Ảnh 3.

Bài viết đả kích nội dung sai lệch của Phê Phim

Sự chỉ trích bùng nổ mạnh mẽ khi Phê Phim đăng tải một bài viết "Nhiều bộ phim kinh điển sẽ được điều chỉnh vì có nội dung gây tranh cãi". Đây là một hoạt động của nhà đài TCM để giới thiệu bối cảnh lịch sử của nhiều bộ phim kinh điển, cho khán giả cái nhìn sâu hơn về ngữ cảnh khi bộ phim được sản xuất (vì vấn đề chủng tộc, LGBT... đã thay đổi rất nhiều sau hàng chục năm phát triển của xã hội), tuy nhiên Phê Phim lại dịch thành "nhiều bộ phim kinh điển sẽ được điều chỉnh". Bài viết này không chỉ sai về nội dung mà còn có ý định hướng người hâm mộ của kênh, tạo ra làn sóng chỉ trích các nhà đài Hollywood đang "phá hỏng" phim kinh điển "chỉ vì các trào lưu như da màu, đồng tính, nữ quyền".

Sau khi bài viết gây ra tranh cãi, Phê Phim cũng đã chính thức xóa bỏ bài và đăng tải lời xin lỗi chính thức: "Chúng mình đã có một sơ suất vô cùng lớn vào ngày 9/3 vừa qua. Không những đăng tải thêm nội dung dễ gây tranh cãi, người viết còn hiểu nhầm ý bài viết gốc, từ đó đưa đến thông tin sai cho khán giả. Trên thực tế, bài viết muốn nói rằng đài TCM của Mỹ đang muốn bảo vệ những tác phẩm điện ảnh kinh điển khỏi việc bị tẩy chay vì có nội dung gây tranh cãi." Tuy nhiên bài xin lỗi này vẫn tiếp tục bị chỉ trích bởi nhiều khán giả vì "ngụy biện".

Trang review phim nổi tiếng bị bão chỉ trích vì đưa nội dung sai lệch nghiêm trọng; thù ghét LGBT, người da màu và có lời xin lỗi giả trân? - Ảnh 4.

Phê Phim đăng bài xin lỗi với bức ảnh "Hoặc chết như một người hùng, hoặc sống đủ lâu để chứng kiến bản thân trở thành người xấu"

Trang review phim nổi tiếng bị bão chỉ trích vì đưa nội dung sai lệch nghiêm trọng; thù ghét LGBT, người da màu và có lời xin lỗi giả trân? - Ảnh 5.

Lời xin lỗi không được chấp nhận

"Phê Phim hiểu rõ họ không phải là một nền tảng tranh luận, mà họ là một nền tảng định hướng. Trong việc nói rằng họ thực ra là một nơi tranh luận, họ hàm ý rằng vai trò của mình không hơn gì một người trung gian đứng ra để điều tiêu cuộc đối thoại. Nhưng điều này là hoàn toàn sai," trang fanpage Chừng nào Phê Phim xóa kênh? đăng tải công khai.

"Thậm chí nếu như mình có phải tin rằng Phê thực sự là một nền tảng trung lập thì còn lâu mình mới nghĩ rằng cộng đồng Phê Phim bây giờ chẳng khác gì là một ổ nuôi dưỡng sự thù ghét người da màu, nữ quyền, và cộng đồng LGBT."

Ở phần bình luận của nhiều bài viết trên fanpage Phê Phim, dễ dàng bắt gặp nhiều bình luận chỉ trích người da màu hay LGBT, nữ quyền

Cuộc "khẩu chiến" ở trên thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Trong khi nhiều người ủng hộ việc lên án các nội dung của Phê Phim, thì vẫn có cộng đồng những người ủng hộ trang thông tin này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Xem phim mà cứ cảm thấy đau khổ, hằn học thì còn đâm đầu vào chi vậy ha? Không ưa Hollywood thì xem phim nước khác.

- Đọc cái bài của Phê Phim đã chán, kéo xuống đọc comment toàn phân biệt chủng tộc với kỳ thị LGBT thế còn chán hơn.

- Thông thường một kênh tin tức chọn chủ đề gây tranh cãi để khai thác ở mức vừa phải, chính trị với chủng tộc cũng là các chủ đề như vậy, và nó được khai thác tần suất "vừa phải" vì nó có tính thu hút người đọc. Nhưng Phê Phim lại chọn cách là cứ trang tin nào liên quan đến phim ảnh đăng mấy chủ đề đó là gom về post Facebook, giờ nói muốn tranh luận vì tính tích cực của nó thì ai tin?

- Phê Phim biết rằng những comment tiêu cực tràn ngập bài viết của mình nhưng vẫn dửng dưng đăng tiếp thực sự là một điều mình không chấp nhận được. Mình không biết ai là người thường duyệt và đăng cũng như đọc comment, chứ để tình trạng ấy xảy ra liên tục vài tháng là không thể nào biện hộ là muốn tạo nhưng cuộc tranh luận văn minh.

- Phân biệt sắc tộc giới tính hay xu hướng tính dục vẫn xảy ra hằng ngày trên thế giới này. Không phải vì bạn chưa chứng kiến nó không có nghĩa là nó không xảy ra. Nên các phong trào sắc tộc, giới tính, LGBT+... sẽ tiếp tục phát triển để chấm dứt việc đó. Các bạn không hiểu những phong trào ấy đã mang lại những quyền lợi hợp pháp nào cho họ đâu.

- Rất chuyên nghiệp. Sai lầm, nhận thức và ngay lập tức hành động. Sẽ luôn ủng hộ Phê Phim!

- Không sao, ai cũng có lúc sai lầm. Rút kinh nghiệm và thay đổi tích cực hơn là được.

Nguồn: Fanpage Phê Phim, Chừng nào Phê Phim xóa kênh?

Nguồn ảnh: Chụp màn hình