Từ ngày 1/6/2024, giấy phép lái xe (GPLX) chính thức có hiệu lực trên VNeID, tích hợp như thế nào?

Tạ Ngô, Theo Đời sống pháp luật 10:11 04/05/2024

GPLX trên ứng dụng VNeID sẽ được xem là hợp lệ kể từ ngày 1/6/2024, khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.

Đáng chú ý, quy định mới có sự sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 33, cụ thể như sau:

"Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VneID".

Thông tư trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu GPLX trên VneID đã được xác thực thì sẽ được xem là hợp lệ kể từ thời điểm trên.

Từ ngày 1/6/2024, giấy phép lái xe (GPLX) chính thức có hiệu lực trên VNeID, tích hợp như thế nào? - Ảnh 1.

GPLX trên VNeID sẽ được xem là hợp lệ kể từ ngày 1/6/2024

Cách tích hợp GPLX vào VNeID

- Bước 1: Tải ứng dụng VNeID từ Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Truy cập ứng dụng VNeID, nhập số CCCD và mật khẩu để đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký.

- Bước 3: Vào mục Ví giấy tờ > Tích hợp giấy tờ > Tạo mới yêu cầu > Loại thông tin > Giấy phép lái xe.

- Bước 4: Trong cửa sổ mới hiện ra, điền số giấy phép và hạng GPLX (A1, A2, B1, B2…), đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng rồi nhấn Gửi yêu cầu.

- Bước 5: Hệ thống sẽ kiểm tra và xác thực thông tin trong vài ngày làm việc. Nếu thành công, người dùng sẽ thấy mục Giấy phép lái xe hiển thị là "Đã phê duyệt".

Từ ngày 1/6/2024, giấy phép lái xe (GPLX) chính thức có hiệu lực trên VNeID, tích hợp như thế nào? - Ảnh 2.

Cách tích hợp GPLX vào VNeID

Cách sửa lỗi không thể tích hợp GPLX vào VNeID

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, việc người dùng không thể tích hợp Giấy phép lái xe (GPLX) vào VNeID có hai lý do.

Nguyên nhân đầu tiên là do thông tin trên GPLX giấy chỉ có họ tên và năm sinh, không có đủ ngày tháng và không có thông tin về số CCCD nên chưa đồng bộ với dữ liệu dân cư quốc gia.

Nguyên nhân thứ hai là do GPLX hiện tại đang gắn với số Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, chưa được đổi thông tin sang CCCD (12 số), nên không thể xác thực.

Để giải quyết vấn đề trên, bạn đọc có thể tham khảo các bước khắc phục chi tiết tại đây.

https://kenh14.vn/tu-ngay-1-6-2024-giay-phep-lai-xe-gplx-chinh-thuc-co-hieu-luc-tren-vneid-tich-hop-nhu-the-nao-20240503155834081.chn