Britain's Got Talent: Khán giả lo lắng vì thí sinh quá nhỏ tuổi

Brick, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 29/05/2013

Nhiều người lo lắng rằng cô bé sẽ bị suy sụp nếu thua cuộc tại "Britain's Got Talent".

Arisxandra Libantino, cô bé 11 tuổi đến từ Philippines, đang khiến rất nhiều khán giả lo lắng khi vượt qua vô số thí sinh để lọt vào Top 10 Britain's Got Talent mùa giải thứ 7. Người ta nghi ngại rằng Arisxandra còn quá nhỏ để có thể đối mặt với áp lực nếu thua cuộc. 

Britain's Got Talent: Khán giả lo lắng vì thí sinh quá nhỏ tuổi 1

"I Have Nothing" - Arisxandra Libantino

Tối thứ Hai 27/5 (giờ địa phương), Arisxandra đã bật khóc vì hạnh phúc khi giành được số phiếu bình chọn cao thứ hai từ khán giả trong vòng bán kết. "Nếu cháu có tài năng, cháu nên thể hiện. Ai quan tâm cháu bao nhiêu tuổi. Cháu 11 tuổi. Cháu đang có khoảng thời gian rất tuyệt vời đúng không?", Simon Cowell khen ngợi màn biểu diễn I Have Nothing (Whitney Houston) của Arisxandra đồng thời đáp trả những lời chỉ trích về việc Britain's Got Talent để thí sinh nhỏ tuổi tham gia thi.

Britain's Got Talent: Khán giả lo lắng vì thí sinh quá nhỏ tuổi 2
Khán giả lo ngại rằng Arisxandra sẽ bị suy sụp nếu thua cuộc

Đây không phải lần đầu tiên Arisxandra gây tranh cãi. Tháng trước, cô bé cũng đã nhận chỉ trích khi biểu diễn một ca khúc với nội dung về tình một đêm. 

"One Night Only" - Arisxandra Libantino

Arisxandra chuyển đến Anh sống cùng gia đình vào năm 2004. Khi trả lời phỏng vấn, Arisxandra từng nói về cảnh nghèo của gia đình và cho biết nếu giành giải nhất trị giá 250.000 bảng Anh (~ 7,8 tỉ VNĐ) tại Britain's Got Talent, cô bé sẽ sử dụng số tiền này để trả nợ cho bố mẹ. 

Sau màn biểu diễn của Arisxandra tối thứ Hai, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bày tỏ sự nghi ngại: "Cô bé rất đáng kinh ngạc nhưng tôi nghĩ cô bé còn quá nhỏ", "Tôi không nghĩ cô bé này nên được cho vào vòng trong, quá nhỏ để có thể kiềm chế cảm xúc", v.v... Nhà tâm lý học hàng đầu Aric Sigman cũng cho hay: "Có một vấn đề rất đáng lo ngại khi để trẻ em tham gia những show kiểu này. Chúng không được chuẩn bị để đối mặt với những áp lực của người lớn và sự phán xét của dư luận".