Chuyện dạy con siêu dễ thương của ông bố đẹp trai nhất “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 21/08/2015

Diễn viên Mạnh Trường, sinh năm 1985 là ông bố trẻ nhất của chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 2.

Mặc dù còn trẻ nhưng anh và vợ đã có hai thiên thần bé nhỏ vô cùng đáng yêu, trong đó cô con gái cả Chip được nhiều khán giả biết đến khi đồng hành cùng bố trong chương trình. Là một diễn viên có lối sống hiện đại, Mạnh Trường đã vui vẻ chia sẻ cách chăm sóc con vừa thoải mái, vừa nghiêm khắc của mình.

Chào anh! Được biết vợ chồng anh hiện đã có 2 bé xinh xắn, “đủ nếp đủ tẻ”. Vậy không biết ở nhà thì anh hay vợ là người chủ yếu chăm con và anh cùng vợ chia sẻ công việc chăm con như thế nào?

Ở nhà thường thì vợ mình là người chủ yếu chăm sóc cho con do mình đôi khi phải đi làm, đi công tác nên không có nhiều thời gian gần gũi con nhiều bằng mẹ. Cũng chính vì thế mà bé Chip thường quấn mẹ hơn là bố. Thế nhưng mỗi khi bố ở nhà thì Chip cũng rất thích chơi với bố.

Nhiều người cũng thường hỏi mình là ở nhà mình có phân công hay chia sẻ việc chăm sóc con, ai làm việc này, ai làm việc kia… hay không nhưng thực ra mình và vợ cũng không chia sẻ rõ ràng việc này, người nào rỗi lúc nào thì chăm con lúc đó thôi.

Diễn viên Mạnh Trường cùng con gái Chip và con trai Bon.

Tò mò một chút, không biết anh với vợ có bao giờ tranh cãi về cách chăm con?

Vợ chồng mình gần như là không tranh cãi về vấn đề này vì hai vợ chồng đã thống nhất được với nhau về cách dạy con. Hai vợ chồng luôn cố gắng tìm cách chăm sóc cho con tốt nhất mà thôi. 

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường rất hiếm khi tranh cãi trong cách dạy con.

Như anh có nói ở trên rằng do anh thường phải đi làm, đi công tác xa nên có ít thời gian dành cho con vậy anh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể cân bằng được việc chăm con với các việc khác. Và việc chăm con của anh có tốn nhiều thời gian không?

Việc chăm con với mình cũng không hẳn là tốn thời gian bởi việc ở nhà chăm sóc con trong thời gian mình không đi làm là điều đương nhiên rồi. Tất nhiên là cũng có những thời điểm mà mình không ở nhà nhiều thế nên những lúc có thời gian rảnh là mình đều dành cho con cả. Mình cũng không mặc định là phải phân chia thời gian cụ thể cho con như thế nào, cứ có thời gian ở nhà là chăm sóc và chơi với con thôi.

Anh luôn dành thời gian cho con mỗi khi rảnh rỗi.

Trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, bé Chip tuy có hơi điệu một chút nhưng bù lại rất ngoan. Anh có thể chia sẻ phương pháp dạy con anh đang áp dụng với bé Chip?

Các bạn biết không, làm cha cần cả đôi tay và toàn bộ tâm trí của mình. Cứ mỗi một giai đoạn trẻ lại thay đổi và mình lại phải có một cách dạy khác. Trong thời điểm hiện tại đối với Chip, mình và vợ đang tập dần cho con tính tự lập, hạn chế việc nuông chiều con. Vợ chồng mình cũng đang cố gắng cân bằng việc chiều con và việc nghiêm khắc với con vì theo mình 1 trong 2 cái đó, cái nào nhiều quá cũng không tốt. Chiều con quá thì con sẽ hư mà nghiêm khắc với con quá thì con lại trở nên nhút nhát với bố mẹ. Trước mắt là như vậy, sau này đến giai đoạn khác mà Chip trưởng thành hơn thì cần những biện pháp dạy khác, khi đó mình lại thay đổi phương pháp cho phù hợp thời điểm.

Diễn viên Mạnh Trường và bé Chip trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.
 
Khoảnh khắc hai bố con cùng nhau nấu cơm.

Có vẻ anh cũng là một người khá nghiêm khắc với con. Anh có bao giờ dùng roi vọt để dạy con và anh có thể chia sẻ quan điểm về về cách dạy con là phải cho roi cho vọt?

Hiện báo chí cũng có đề cập nhiều đến vấn đề đánh con, theo mình thì những ông bố bà mẹ đã cảm thấy bất lực rồi thì thực sự mới phải dùng đến biện pháp đấy. Trẻ con mỗi đứa một tính cách, có những đứa trẻ rất là bướng bỉnh và làm khó bố mẹ rất nhiều, có những ông bố bà mẹ cũng không kiềm chế được bản thân và họ nghĩ đến việc dung roi vọt. Tất nhiên việc dùng roi vọt là không tốt nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh gia đình có những đứa trẻ quá ngỗ ngược và bố mẹ không có cách nào để dạy con dẫn đến việc bị ức chế thì chúng ta cũng không nên quá trách họ. Nhưng mình nghĩ các ông bố bà mẹ cũng nên tìm nhiều những biện pháp để giúp con tốt hơn và không dùng đến roi vọt là điều tốt nhất.

Anh luôn cân bằng giữa việc nghiêm khắc và việc chiều con.

Vậy không biết anh đã có định hướng gì cho bé Chip sau này chưa?

Thật ra mình cũng muốn Chip được thoải mái và làm theo sở thích của Chip chứ mình cũng chưa nghĩ đến việc sau này Chip phải làm cái gì vì có những cái bố mẹ thích mà có thể con chưa thích. Bây giờ nếu mà hỏi con thì thời điểm này con thích cái này đến thời điểm khác hỏi con lại thích cái khác. Cho nên mình nghĩ chúng ta nên quan sát con trước đã, xem con có năng khiếu hay sở trường, thế mạnh gì để định hướng dần dần chứ bây giờ Trường nghĩ con còn quá nhỏ, việc hỏi con cũng chỉ là để tham khảo mà thôi. Mình cũng đã từng hỏi con cách đây 1, 2 năm khi Chip mới 3,4 tuổi thì Chip đưa ra ý kiến của mình, bây giờ Chip cũng không thích cái đó nữa mà cháu thích cái khác, thế nên sau 2, 3 năm nữa Chip lại thích cái khác nữa thì sao. Vì thế làm bố cần phải luôn ở bên cạnh và quan sát cho con để sau này giúp con định hướng một cách tốt nhất.

Anh cho rằng làm bố cần phải ở bên cạnh con, quan sát và yêu thương con để giúp con có thể định hướng và phát triển tốt nhất.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ rất thú vị. Chúc cho anh và bé Chip có những khoảng thời gian vui vẻ khi tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

Show thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 2 đang đi vào giai đoạn hấp dẫn nhất. Bạn có tò mò về chuyện đời thực của các cặp bố con hay những câu chuyện hậu trường thú vị không? Hãy click vào ĐÂY để xem tiếp nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày