Trấn Thành nặn mụn, xúi Đại Nghĩa... xài kem trộn

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 11/06/2015

Ngưu Đầu Đại Nghĩa và Mã Diện Trấn Thành đã có những giây phút tám chuyện làm đẹp cực kỳ hài hước trong tập 6 "Diêm Vương xử án".

Trong tập thứ 6 "Lên dương gian xử án" của "Diêm Vương xử án" vừa lên sóng vào tối qua trên Đài truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1), lần đầu tiên, Diêm Vương lên dương gian xử án với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Chí Tài, Trung Dân, Lê Khánh, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Bảo Chung và Hà Linh.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Diêm Vương cùng Phán Quan dẫn theo Ngưu Đầu lên dương gian thị sát. Khi nhậu tại quán Dê Xối Xả, Diêm Vương gặp và biết được ông Năm Dê (Bảo Chung) bị Phó chủ tịch xã là Sơn (Hà Linh) cậy chức cậy quyền quỵt nợ. Diêm Vương nghe vậy nên cải trang thành Chủ tịch tỉnh xử lý Sơn và bắt Sơn phải trả hết nợ. Tuy nhiên, lúc Diêm Vương bỏ đi thì Sơn liền trở mặt. Diêm Vương khi trở về Diêm Phủ biết được vô cùng tức giận và triệu hồn Sơn xuống xét xử. Lúc này, Sơn rất sợ hãi và thật sự hối hận. Sơn trở về dương gian và trả hết nợ cho ông Năm Dê. 
 
Trong tập này Diêm Vương phải xử lý thêm một vụ án của Ngưu Đầu - Mã Diện. Cả hai đã thiếu nợ ngân hàng Địa Phủ đã lâu không trả. Hơn thế nữa, khi bị đòi nợ cả hai ỷ là bộ hạ của Diêm Vương nên nạt nộ Ngạ Quỷ làm hắn một phen hoảng sợ. Diêm Vương tra hỏi mới phát hiện việc đổ nợ của cả hai có một phần là do sự mua sắm vô độ của Diêm Hậu khiến cho Diêm Vương vô cùng đau đầu.

Đặc biệt, phân cảnh giữa Trấn Thành - Đại Nghĩa trước khi bị Ngạ Quỷ đến đòi nợ đã khiến khán giả không thể nhịn cười (clip Phần 2 bên trên). Trấn Thành liên tục hỏi thăm và chỉ Đại Nghĩa cách làm đẹp, cách làm trắng da, và khuyên anh chàng Ngưu Đầu này hãy xài kem trộn. Thậm chí Trấn Thành còn đòi nặn... mụn ruồi của Đại Nghĩa vì tưởng đó là cục mụn bình thường.

Một số hình ảnh của tập 6:



Diêm Hậu sành điệu lên dương gian ăn chơi, shopping

Đôi bạn thân làm đẹp cho nhau...




... và cùng bị đòi nợ





Tuy nhiên nợ nần là do Diêm Hậu "gợi ý hối lộ" quá đáng



Ảnh: DL DUY - Nguyễn Bá Ngọc