Văn Lâm đối mặt nguy cơ bị đẩy khỏi Muangthong United vì thủ môn tuyển Thái Lan

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 19:22 22/10/2020

Muangthong United có thể sẽ phải tính toán tương lai của thủ môn Đặng Văn Lâm sớm hơn dự kiến.

Ngày 21/10, ông Kan Jarat, CEO của Muangthong United, cho biết thủ môn Kawin Thamsatchanan có thể trở lại đội bóng do không tìm được cơ hội thi đấu ở Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Văn Lâm đối mặt nguy cơ bị đẩy khỏi Muangthong United vì thủ môn tuyển Thái Lan - Ảnh 1.

Kawin không tìm được vị trí chính thức ở Consadole Sapporo (Ảnh: CS)

Ông Kan Jarat nói: "Kawin là thủ môn nổi tiếng đối với người hâm mộ Thái Lan, chắc chắn Muangthong United luôn mở rộng vòng tay để chào đón sự trở lại của cậu ấy. Thế nhưng, có một điều cần lưu ý là chúng tôi còn Đặng Văn Lâm. Nếu Kawin trở lại, chúng tôi phải loại Đặng Văn Lâm ra khỏi đội trước.

Cho đến nay, chưa có lời đề nghị chuyển nhượng nào được gửi đến CLB về Văn Lâm. Hiện tại, một số tin đồn rằng có CLB ở Việt Nam muốn đưa Văn Lâm về nước. Muangthong sẵn sàng đàm phán nếu cảm thấy hài lòng".

Tin đồn mà ông Kan Jarat nói tới là việc CLB TP.HCM đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Văn Lâm. Tuy nhiên, phía Muangthong United chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ đội bóng này.

Việc CLB TP.HCM muốn sở hữu Văn Lâm được cho là có cơ sở khi ở mùa giải này vị trí thủ môn của đội không được ổn định. Thanh Thắng thường gặp chấn thương còn Bùi Tiến Dũng không đáp ứng được kỳ vọng dù gia nhập với mức phí không nhỏ.

Về phía Muangthong, Văn Lâm vẫn là thủ môn số 1 của đội ở thời điểm hiện tại. Anh thi đấu ổn định, có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc sau đợt nghỉ dài vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, tham vọng tiến xa của đội bóng bị thách thức khi hàng loạt trụ cột ra đi.

Văn Lâm đối mặt nguy cơ bị đẩy khỏi Muangthong United vì thủ môn tuyển Thái Lan - Ảnh 2.

Văn Lâm và Kawin không lạ gì nhau. Cả hai nói chuyện dễ dàng với nhau bằng tiếng Anh (Ảnh: Siam Sports)

Kawin Thamsatchanan trước khi sang Bỉ và Nhật Bản thi đấu là thủ môn số 1 của Muangthong United. Đầu năm 2020, Kawin chuyển từ OH Leuven ở Giải hạng Nhì Bỉ sang Consadole Sapporo ở Giải VĐQG Nhật Bản, tái ngộ đồng hương Chanathip Songkrasin. Tuy nhiên, anh không được thi đấu nhiều.

Việc này ảnh hưởng đến cơ hội bắt chính của Kawin ở đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino. Chính vì vậy, Kawin muốn trở về Thái Lan để được thi đấu thường xuyên hơn.

Kawin và Văn Lâm không lạ gì nhau khi từng có khoảng thời gian ngắn tập cùng nhau tại Muangthong vào giữa năm 2019. Cả hai được xem là những người gác đền xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Cũng vì lý do này mà khó lòng có chuyện cả hai đứng chung một đội, chấp nhận làm dự bị cho người kia.

Ngoài Kawin Thamsatchanan, Muangthong United cũng đang chờ tiền đạo Teerasil Dangda. Tiền đạo số 1 tuyển Thái được cho cũng gặp khó khăn ở Shimizu S-Pulse tại J.League 1.

CEO Kan Jarat nói: "Chúng tôi chưa chốt việc Teerasil Dangda trở lại CLB dù người hâm mộ đang kêu gọi anh ấy về nước. Theo các điều khoản giữa CLB với Shimizu S-Pulse, Muangthong United sẽ là đội đầu tiên được đàm phán với Teerasil nếu anh ấy rời đội.

Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn không có gì rõ ràng và Teerasil Dangda sẽ ở lại Shimizu S-Pulse đến khi hết hạn hợp đồng vào cuối năm nay".

Văn Lâm cản phá 3 lần trong 4 giây trận Muangthong United 0-1 Trat FC (Nguồn: 1 Play Sports)