Vợ bỏ về ngoại, gã trai xấu tính đến đòi lại tiền cưới nhận kết cục bi thương

Trí Thức Trẻ, Theo 12:36 13/12/2016

Sau thời gian chung sống xảy ra mâu thuẫn, thấy vợ bỏ về nhà ngoại nên Minh đến đòi lại tiền cưới thì bị bố vợ tố hành vi hiếp dâm.

Nam thanh niên trong câu chuyện này là Nông Văn Minh (23 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Được biết, hồi tháng 3/2012, khi mới 19 tuổi, Minh từ tỉnh Đắk Lắk đến thị xã Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông mua đất khai hoang làm rẫy lập nghiệp. Trong thời gian sinh sống tại đây, Minh quen biết và qua lại với gia đình hàng xóm là ông N.V.B đồng thời nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu T. (SN 2002) khi ấy mới hơn 10 tuổi.

Trong khi có quan hệ yêu đươmg, Minh nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Gia đình phát hiện sự việc nên cuối năm 2015, 2 bên đã tổ chức đám cưới cho đôi vợ chồng "nhí" này khi cô dâu chưa đầy 13 tuổi.

Sau một thời gian về chung sống với nhau, Minh và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sống được vài tháng, tới tháng 6/2016 thì cháu T. giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống.

Tức giận vì vợ bỏ về nhà, Minh nhiều lần sang nhà bố mẹ vợ để đòi lại tiền cưới. Phía nhà ông B. khó chịu với hành vi của người con rể nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an về chuyện Minh giao cấu với nạn nhân.

Đến ngày 12/12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nông Văn Minh để làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Vợ bỏ về ngoại, gã trai xấu tính đến đòi lại tiền cưới nhận kết cục bi thương - Ảnh 1.

Tình bị mẹ vợ kiện vì hành vi Hiếp dâm trẻ em. Ảnh: Thăng Long/Zing

Đây không phải vụ việc dở khóc dở cười, bi thương đầu tiên về chuyện tình của những vợ chồng "nhí". Trước đó, ngày 5/10 vừa qua, TAND Cấp cao tại TPHCM cũng đã đưa ra xét xử phúc thẩm một vụ việc tương tự.

Cụ thể, bị cáo trong vụ án hiếp dâm trẻ em này là Đặng Chí Tình (22 tuổi, quê Bạc Liêu, trú tại Vũng Tàu) và nạn nhân chính là vợ "nhí" của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian khoảng năm 2013 làm cùng nhau tại xưởng cá ở Vũng Tàu, Tình quen biết rồi nảy sinh tình cảm với cháu L. (13 tuổi) và cả 2 lén lút quan hệ yêu đương với nhau dù gia đình ngăn cấm.

Đến tháng 3/2014, cháu L. đến Bạc Liêu sống cùng cô ruột của Tình. Khi biết chuyện, gia đình Tình đã đến nhà nói chuyện xin cưới L. để đôi trẻ sống với nhau và bé gái này cũng ra "tối hậu thư" buộc bố mẹ phải chấp nhận thì mới về nhà.

Nhà gái yêu cầu nhà trai đưa 20 triệu đồng tiền cưới và đám cưới diễn ra vào tháng 4/2014 tại Vũng Tàu. Tuy nhiên, sống với nhau được vài tháng, đến cuối năm, đôi vợ chồng trẻ đã nảy sinh mâu thuẫn rồi cháu L. cũng bỏ về quê.

Lúc này, gia đình L. cũng giống bố cháu T., làm đơn tố cáo người con rể của mình ra cơ quan công an về hành vi hiếp dâm trẻ em.

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tình 10 năm tù. Tình kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh.

Tại phiên phúc thẩm, Tình khai trong thời gian quen nhau L. nói đã 15 tuổi, do gia đình làm khai sinh muộn nên trên giấy tờ chỉ 13 tuổi.

Phía nạn nhân cho biết giấy khai sinh thực tế có chậm năm tháng… Luật sư của bị cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để làm rõ độ tuổi của nạn nhân.

Cuối buổi xử, TAND đa chấp nhận một phần kháng cáo, hủy án để điều tra xét xử lại.

Khoản 4 Điều 112 BLHS, mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày