Vòng chung kết thế giới cuộc thi MOSWC 2021: Lợi thế thi đấu trên sân nhà

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 11/11/2021

Sáng ngày 10/11, 6 nhà vô địch quốc gia mùa giải 2020 và 2021 đã thi đấu trực tuyến toàn cầu với các tài năng tin học xuất sắc nhất từ gần 100 quốc gia tại Vòng chung kết thế giới (VCKTG).

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) 2021, năm nay, được thi đấu trên chính sân nhà là một lợi thế để các thí sinh của đội tuyển Việt Nam bứt phá, giành kết quả cao trong vòng thi thế giới.

Tận dụng lợi thế, tỏa sáng tài năng

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002, cuộc thi MOSWC trên thế giới có chặng đường 19 năm khẳng định vị thế là cuộc thi Tin học văn phòng lớn nhất thế giới, thu hút sự tham gia của gần 100 đội tuyển quốc gia trên thế giới. Việt Nam chính thức bước vào sân chơi Tin học lớn nhất hành tinh này từ năm 2010, được đồng tổ chức bởi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam cùng sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Vòng chung kết thế giới cuộc thi MOSWC 2021: Lợi thế thi đấu trên sân nhà - Ảnh 1.

Từ cuộc thi, nhiều tài năng tin học trẻ Việt Nam đã hiện thực hóa "giấc mơ Mỹ" ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tám mùa thi liên tiếp kể từ năm 2012, quốc kỳ Việt Nam đều vinh dự được tung bay trên bục nhận giải tại Mỹ với sự chứng kiến của gần một trăm quốc gia tham dự. Cũng từ sân chơi này, các thế hệ tài năng trẻ đã thắp lên niềm vinh quang Việt Nam, đưa nước nhà trở thành 1 trong 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới với bộ sưu tập 11 huy chương.

Mỗi năm, vòng thi quốc gia cuộc thi MOSWC - Viettel thu hút hàng nghìn HS-SV tham gia với ước mơ lớn nhất là giành ngôi vô địch, trở thành Đại sứ đại diện cho Việt Nam tham gia VCK thế giới được tổ chức tại Mỹ. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020, VCK thế giới đã phải hoãn lại và năm nay, ban tổ chức thế giới quyết định tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo sự an toàn cao nhất cho thí sinh.

Dù không đặt chân tới Mỹ tham dự cuộc thi như kế hoạch ban đầu của ban tổ chức thế giới, nhưng được thi đấu trên chính sân nhà là lợi thế rất lớn của đội tuyển Việt Nam. "Em có chút tiếc nuối khi năm vừa rồi cuộc thi phải hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không thể đặt chân lên đất Mỹ. Nhưng xét theo hướng tích cực, em coi như là thêm một cơ hội. Cơ hội để em có thêm một năm tập luyện, trau dồi kỹ năng. Việc thi đấu ngay tại nước nhà cũng là một lợi thế. Em nhận được sự cổ vũ tinh thần nhiệt tình từ người thân, sự chỉ bảo từ thầy cô và bạn bè, chính là sức mạnh to lớn nhất đối với em", Thái Bảo Ngọc, Đại sứ MOSWC 2020 bộ môn Excel đến từ trường ĐH Hàng Hải Việt Nam chia sẻ.

Vòng chung kết thế giới cuộc thi MOSWC 2021: Lợi thế thi đấu trên sân nhà - Ảnh 2.

Thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc

Giống như Bảo Ngọc, Đại sứ MOS bộ môn Microsoft Word Nguyễn Quốc Huy và Đại sứ MOS bộ môn Microsoft PowerPoint Nguyễn Anh Kiệt mùa giải 2020 đều có tinh thần khá tốt trước ngày bước vào màn tranh tài thế giới, bởi lợi thế về thời gian ôn luyện. "Em đã chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho VCK thế giới và cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Về kiến thức, em đã chủ động ôn tập, rà soát lại các chức năng của PowerPoint dưới sự hướng dẫn từ các thầy cô và học thêm các khoá học về thiết kế cũng như kĩ năng xây dựng slides. Đây là một cuộc thi có quy mô thế giới, nên mục tiêu em đề ra là cố gắng phát huy hết khả năng để đạt được thành tích cao nhất", Kiệt chia sẻ.

Là năm đầu tiên VCK thế giới diễn ra theo hình thức trực tuyến với nhiều thay đổi về cách thức và format bài thi, nên thí sinh không tránh khỏi lo lắng. Tuy vậy, Đại sứ Nguyễn Quốc Huy cho biết: "Khi được biết ban tổ chức chuẩn bị địa điểm thi chu đáo, các hoạt động giao lưu giúp đội tuyển thoải mái hơn trước giờ thi đấu, thì lo lắng của em được xua tan. Em đã và đang cố gắng đại diện cho các bạn HS-SV trên khắp đất nước, khẳng định vị thế của Việt Nam trên đấu trường quốc tế và hy vọng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của đội tuyển Việt Nam qua các năm trước".

Vòng chung kết thế giới cuộc thi MOSWC 2021: Lợi thế thi đấu trên sân nhà - Ảnh 3.

So với các Đại sứ mùa giải 2020, 3 Đại sứ MOS 2021 có ít thời gian ôn luyện hơn. Nhưng 3 tân Đại sứ cũng bày tỏ quyết tâm rất cao trước thềm VCK thế giới. Đại sứ MOS bộ môn Microsoft Word - Lương Mai Hằng (Trường ĐH Ngoại thương, Hà Nội) không giấu khát vọng: "Đến với VCK thế giới năm nay, em mong muốn được học hỏi, đồng thời thi đấu để đem lại kết quả tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam, nối dài thành tích của Việt Nam trong hơn 10 năm tham gia cuộc thi này. Và dĩ nhiên đích đến của không chỉ riêng em mà có lẽ là của tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi này đều là chiếc cúp vô địch danh giá".

Còn Đại sứ MOS bộ môn Microsoft Excel Nguyễn Đức Phát (Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam) cho biết, đây là lần đầu tiên được tranh tài với các bạn tới từ khắp năm châu, nên cũng cảm thấy áp lực. "Thế nhưng em cảm thấy phấn khích và tự tin vì được trải nghiệm và sẵn sàng thể hiện hết sức kỹ năng mà bản thân học được. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, em vẫn sẽ cố gắng giữ vững phong độ, sẵn sàng chiến đấu hết mình trong cuộc thi sắp tới".

Đại sứ MOS bộ môn Microsoft Excel Trần Hữu Đạt (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) là quán quân trẻ nhất năm nay. Không đặt cho mình nhiều tham vọng như các anh chị, Đạt chỉ mong muốn làm bài hết sức, đúng khả năng của mình trong lần đầu tiên chinh chiến tại đấu trường tin học thế giới.

Thời gian đến lễ công bố kết quả của vòng thi đấu thế giới chỉ còn ít ngày nữa, hãy cùng chúc cho 6 Đại sứ Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích, tiếp tục làm rạng danh đất nước tại sân chơi trí tuệ quốc tế này.