Vụ xe 7 chỗ đâm vào tàu hỏa khiến 2 chú cháu tử vong: Đường không có người gác chắn?

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 18:39 25/08/2018

Đường ngang giao cắt với đường dân sinh xảy ra vụ tai nạn có đầy đủ biển báo. Tuy nhiên, ở vị trí này chưa lắp đặt gác chắn tự động, cũng như không có người đứng gác.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa trên tuyến đường sắt đoạn qua xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, ngành đường sắt tại Nghệ An cho biết đến khoảng 12h30 phút ngày 25/8 tuyến đường sắt qua khu vực này đã được thông tuyến hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô thiếu quan sát, không biết tàu đang đến gần nên vẫn lái xe băng qua tuyến đường sắt và gặp tai nạn. Tàu SE 8 và tuyến đường sắt tại khu vực này không bị hư hỏng gì lớn; những hành khách trên tàu đều an toàn.

Vụ xe 7 chỗ đâm vào tàu hỏa khiến 2 chú cháu tử vong: Đường không có người gác chắn? - Ảnh 1.

Đường ngang giao cắt với đường sắt vị trí tai nạn

Danh tính các nạn nhân được xác định sau đó gồm: Bùi Ngọc Hùng (SN 1984) và cháu ruột Bùi Đức Thành (SN 1993, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã tử vong. Cháu Bùi Đức Hoàn (SN 2002) và tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) bị chấn thương nặng.

Người thân các nạn nhân cho biết, 4 người trên xe từ huyện Nghĩa Đàn về quê ở huyện Hưng Nguyên để ăn rằm tháng 7. Sáng nay, trên đường đi thắp hương cho ông bà tổ tiên ở nghĩa trang thì gặp tai nạn.

Anh Hồ Văn Ngọc (SN 1985, người chứng kiến vụ tai nạn) cho biết: "Lúc đó, tôi thấy tàu gần đến nên cố hét to và ra hiệu cho lái xe dừng lại. Có lẽ, do lái xe không nghe thấy, cũng không chú ý quan sát nên vẫn nhấn ga cho xe qua. Đúng lúc này, tàu SE8 lao tới đâm ngang xe 7 chỗ, rồi kéo lê 200 m".

Vụ xe 7 chỗ đâm vào tàu hỏa khiến 2 chú cháu tử vong: Đường không có người gác chắn? - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Theo quan sát, tại vị trí km 324+350 đường sắt giao cắt với đường dân sinh thuộc xóm 4 xã Hưng Mỹ, có biển cảnh báo, mặt đường ray có lát tấm đan êm thuận. Tuy nhiên, đoạn đường này không có gác chắn tự động, cũng như không có người đứng gác.

Anh Lê Văn Toản (SN 1970, trú tại xóm 3, xã Hưng Mỹ) tha thiết mong đoạn đường này có rào chắn để người dân yên tâm mỗi khi đi qua. "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên huyện mong muốn có rào chắn qua đường sắt dân sinh. Bởi, hàng ngày có hàng trăm em nhỏ học sinh cấp 1 và mầm non phải đi qua đoạn đường sắt này", anh Toản nói.

Vụ xe 7 chỗ đâm vào tàu hỏa khiến 2 chú cháu tử vong: Đường không có người gác chắn? - Ảnh 3.

Rất đông người dân đã tới theo dõi

Liên quan đến vụ việc, ông Cao Tiến Hùng, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết thêm, đường ngang này mới chỉ được phòng vệ bằng biển báo. Dự kiến phải cuối năm nay mới có dự án của tỉnh cho lắp đặt phòng về rào chắn tự động.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h10 phút ngày 25/8, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37S-2427 do tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) lái khi lưu thông qua đường ngang dân sinh cắt đường sắt Bắc - Nam không có rào chắn, thiếu quan sát đã bị đoàn tàu mang số hiệu Đ19E 994 lưu thông theo hướng Nam - Bắc tông phải.

Sau cú tông mạnh, chiếc ô tô 7 chỗ bị tàu hỏa kéo lê khoảng 300 m rồi sau đó văng ra khỏi đường tàu. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe ô tô sau tai nạn bị biến dạng, dập nát hoàn toàn. Người dân phải cạy cửa để đưa các nạn nhân ra ngoài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày