Bộ Y tế không giấu dịch do virus Zika

Người Lao Động, Theo 08:35 01/04/2016

Giải thích về các kết luận khác nhau với 4 ca nghi nhiễm virus Zika, theo lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, không phải lúc nào kết quả xét nghiệm cũng trùng khớp.

Liên quan đến các kết luận khác nhau về 4 ca nghi nhiễm virus Zika, ngày 31/3, trao đổi với phóng viên, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, cho biết đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng đối với mẫu máu 4 bệnh nhân sốt nhẹ tại TP Nha Trang, TP Cam Ranh và huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) được chuyển ra Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Viện này khẳng định cả 4 mẫu xét nghiệm đều âm tính với virus Zika.

Bộ Y tế không giấu dịch do virus Zika - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài

“Tại cuộc họp trực tuyến mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có phát ngôn chính thức về vấn đề này. Với các ca bệnh nghi ngờ đầu tiên, trước khi công bố kết quả cuối cùng, bao giờ chúng tôi cũng thực hiện các xét nghiệm kiểm tra chéo. Không có chuyện Bộ Y tế giấu dịch nếu thực tế đã ghi nhận ca bệnh ở Việt Nam” - ông Phu khẳng định. Theo ông Phu, khi có dịch, người đứng đầu Bộ Y tế và người phát ngôn của bộ sẽ có trách nhiệm phát ngôn, đồng thời chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Giải thích về kết quả xét nghiệm có sự khác biệt hoàn toàn giữa 4 mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm virus Zika ở Khánh Hòa do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện, GS-TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, cho rằng không phải lúc nào kết quả xét nghiệm cũng trùng khớp, do đó mới cần phải xét nghiệm nhiều lần, đồng thời đối chiếu chéo các xét nghiệm giữa các trung tâm.

“Hệ thống máy móc phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 2 của 2 viện đều giống nhau. Labo xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang được đánh giá là tốt nhưng thời điểm thực hiện khác nhau cũng có thể cho ra kết quả khác nhau. Không phải do trình độ nghề nghiệp kém mà là yếu tố kỹ thuật” - GS Đặng Đức Anh giải thích.

Trong khi đó, sáng 31/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức họp về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika trên địa bàn TP. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, TP đã duy trì hoạt động của 65 đội chống dịch cơ động tại các trung tâm y tế quận, huyện. TP Hà Nội cũng chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch với 246 máy phun hóa chất, hóa chất diệt muỗi và diệt bọ gậy. Phòng xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng đã tiếp nhận khoảng 500 mẫu chẩn đoán xác định bệnh do virus Zika bằng phương pháp sinh học phân tử.

Liên quan đến việc sàng lọc phát hiện sớm ca bệnh, ông Lê Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội, cho biết đơn vị này đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát hành khách và giám sát côn trùng xâm nhập tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Trung tâm cũng tuyên truyền, khuyến cáo ngay tại cửa khẩu để hành khách biết địa chỉ khai báo khi nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày