Hơn 100 nhà nghiên cứu về AIDS có mặt trên máy bay MH17

, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 18/07/2014

Có tới hơn 100 nhà nghiên cứu, hoạt động cộng đồng và nhân thân của họ đã thiệt mạng trên chiếc máy bay MH17 khi đang bay tới Melbourne để tham dự Hội nghị quốc tế về AIDS.

* Xem toàn bộ diễn biến vụ máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 gặp nạn ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạngTẠI ĐÂY.

Hơn 100 đại biểu của Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 20, cùng thân nhân của họ đã thiệt mạng trên chuyến bay MH17 khi đang trên đường tới Melbourne để tham dự hội nghị này vào ngày Chủ Nhật. Dự kiến đoàn sẽ quá cảnh ở Kuala Lumpur rồi mới đến Melbourne. Trong số 100 đại biểu này, gồm có những nhà nghiên cứu y học, chuyên gia, nhà khoa học, các bác sĩ và cả những nhà hoạt động cộng đồng. 

Ngay sau khi thông tin về chiếc máy bay MH17 xuất hiện trên phương tiện truyền thông, Hiệp hội AIDS quốc tế đã đăng tải một bài chia buồn sâu sắc trên trang chủ của mình. “Vào thời điểm vô cùng đau lòng và nhạy cảm này, IAS (Hiệp hội AIDS quốc tế) gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của những người đã bị mất trong thảm kịch này”. Tổ chức y tế thế giới WHO cũng xác nhận rằng họ có một nhân viên có mặt trên chiếc máy bay MH17. Nhân viên này đến từ Geneva và cũng đang bay tới Melbourne cho buổi hội nghị. 

Nhân viên WHO được xác nhận là đã ở trên chiếc máy bay MH17 khi đang trên đường tới Melbourne. 

“Ngay bây giờ, suy nghĩ của chúng ta đều hướng đến với gia đình của những người xấu số. Đây chắc chắn là một mất mát to lớn đối với cộng đồng những người đấu tranh trước đại dịch HIV/AIDS. Tôi đã có may mắn được làm việc cùng họ. Đây chắc chắn sẽ là một mất mát khủng khiếp với tất cả chúng ta. Tôi không có lời nào để truyền tải nỗi buổi của mình lúc này”. Barre Sinoussi, người từng nhận giải thưởng Nobel 2008 cho các phát hiện mới của bà về virus HIV, cho biết. 

Michel Sidibe, giám đốc điều hành UNAids, tweet trên trang cá nhân: “Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi đến với gia đình của những người trên chuyến bay MH17. Rất nhiều hành khách trên đó đang tới dự Hội nghị quốc tế về AIDS 2014 tại Melbourne”.

Được biết, trong số 100 nhà nghiên cứu bị thiệt mạng lần này trên chuyến bay, có rất nhiều người đã dành cả đời mình để nghiên cứu về AIDS. Một số cái tên nổi bật như Joep Lange - cựu chủ tịch IAS, trưởng khoa sức khỏe toàn cầu tại đại học Amsterdam, ông đã dành rất nhiều thời gian để phát triển các dự án chăm sóc, điều trị AIDS cho người dân châu Á và châu Phi. Ông được đồng nghiệp đánh giá là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu và là một nhà hoạt động cộng đồng nhiệt huyết. 


Joep Lange, nhà nghiên cứu và hoạt động xã hội hàng đầu trong lĩnh vực HIV/AIDS.